Văn Thanh, Hồng Duy hé lộ bản hợp đồng khủng

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt | 24-11-2022 - 18:52 PM

(Tổ Quốc) - Mùa giải 2022 đã hạ màn với đội bóng phố Núi và viễn cảnh không ít ngôi sao của HAGL sẽ ra đi tìm bến đỗ mới đang hiển hiện.

Sau trận thua 0-2 trước CLB Hà Nội trên sân Pleiku, người hâm mộ HAGL không khỏi đau lòng với hình ảnh các ngôi sao phố Núi ngồi thẫn thờ trên sân. Với không ít người trong số đó, có lẽ đây sẽ là trận đấu cuối cùng họ khoác áo đội bóng của bầu Đức.

Theo nhiều nguồn tin, rất có thể Văn Thanh sẽ cập bến CLB Nam Định ngay trong ngày mai (25/11). Cũng theo đó khoản tiền mà đội bóng thành Nam chi cho cầu thủ chạy cánh này là lên đến 9 tỷ đồng cho hợp đồng có thời hạn 3 năm, cùng mức lương 60 triệu đồng/tháng.

Ngoài Văn Thanh, Hữu Tuấn cũng sẽ rời HAGL sau mùa bóng này. Mới đây, trung vệ này đã có bữa tiệc chia tay với các đồng đội phố Núi. Được biết điểm "hạ cánh" mới của cầu thủ này cũng sẽ là CLB Nam Định.

HAGL sắp tan đàn xẻ nghé, Văn Thanh, Hồng Duy hé lộ bản hợp đồng khủng - Ảnh 1.

Hồng Duy nhiều khả năng cũng sẽ gia nhập CLB Viettel ở mùa bóng tới. Đội bóng áo lính được cho là sẵn sàng chi đến 2,5 tỷ đồng/mùa cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm được dùng để mời gọi tuyển thủ quốc gia này. Mức lương mà Hồng Duy nhận được ở đội bóng này cũng được tính khoảng 60 triệu đồng/tháng.

Ngoài Hồng Duy, Viettel cũng đang tích cực quan tâm đến Văn Toàn. Nếu ra Bắc thi đấu cho đội bóng này, bản hợp đồng của chân sút này rất có thể sẽ cao hơn khá nhiều so với người đồng đội ở HAGL của mình.

Hiện tại, chỉ mới có Tuấn Anh và Minh Vương công khai việc gắn bó với đội bóng phố Núi bằng việc gia hạn hợp đồng.

HAGL sắp tan đàn xẻ nghé, Văn Thanh, Hồng Duy hé lộ bản hợp đồng khủng - Ảnh 2.

Trong một động thái đáng chú ý khác, bộ ba cầu thủ "đánh thuê" Dụng Quang Nho, Triệu Việt Hưng và Châu Ngọc Quang sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Á quân V.League 2022 thay vì trở về HAGL để tái hợp với các đồng đội cũ. Trong khi đó, Công Phượng và Xuân Trường đang cân nhắc khả năng đầu quân cho CLB TP.HCM thay vì ở lại Pleiku.

Ngoài Tuấn Anh và Minh Vương, khả năng lớn đội bóng phố Núi sẽ giữ chân được thủ thành Tuấn Linh, trung vệ Mauricio, A Hoàng cùng tiền đạo Brandao. Song như thế là quá ít để HLV Kiatisuk có thể tái cơ cấu đội bóng sau một mùa giải thất vọng.

Mùa giải qua, dù luôn khẳng định tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu, song "Zico Thái" cũng không thể thực hiện trọn vẹn lời mình khi đội bóng của bầu Đức dính phải chuỗi 10 trận liền không thắng, khiến suýt nữa phải chật vật với cuộc đua trụ hạng ở cuối mùa bóng.

HAGL sắp tan đàn xẻ nghé, Văn Thanh, Hồng Duy hé lộ bản hợp đồng khủng - Ảnh 3.

Với thành tích chỉ là duy nhất chiếc huy chương đồng cúp Quốc gia sau 8 mùa bóng bầu Đức đôn lứa U19 lẫy lừng lên chơi V.League, HAGL đang trở nên cực kỳ thiếu sức hút không chỉ với các ngôi sao đang chơi cho các đội bóng khác, mà còn với chính các cầu thủ xuất phát từ lò đào tạo trứ danh của mình.

Với những gì đang diễn ra, không khó để hình dung ra sự khó khăn mà HLV Kiatisuk phải đối mặt để chuẩn bị cho mùa giải mới và sự lo lắng của bầu Đức cho tương lai của đội bóng mà mình sở hữu.