Việt Nam nhận lá thăm may mắn, Thái Lan - Malaysia gặp khó ở sân chơi châu Á

Song An | 24-05-2022 - 19:22 PM

(Tổ Quốc) - Lá thăm may rủi đưa U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của đội bóng kình địch Đông Nam Á tại vòng loại U20 Asian Cup 2023.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U20 Asian Cup 2023 đã diễn ra vào chiều nay 24/5 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur – Malaysia. Giải đấu gồm 44 đội bóng châu lục bốc thăm chia thành 10 bảng, trong đó có 6 bảng gồm 4 đội và 4 bảng 5 đội.

Lá thăm may rủi đưa U20 Việt Nam rơi vào bảng F, giáp mặt hai đội bóng Đông Nam Á gồm U20 Timor Leste và kình địch U20 Indonesia, đội bóng còn lại là U20 Hong Kong (Trung Quốc). Xét về thực lực, bảng đấu của đội tuyển trẻ Việt Nam được xem là khá "dễ thở", đối thủ chính cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp chắc chắn là U20 Indonesia khi tiếp tục được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm người Hàn Quốc – Shin Tae-yong.

Việt Nam nhận lá thăm may mắn, Thái Lan - Malaysia gặp khó ở sân chơi châu Á - Ảnh 1.

Kết quả bốc thăm vòng loại U20 Asian Cup 2023.

Trong các đại diện đáng chú ý khác của khu vực Đông Nam Á, U20 Thái Lan rơi vào bảng G cùng với các đội tuyển U20 Oman, Philippines, Afghanistan. Việc nằm cùng bảng với 2 đại diện Tây Á được dự đoán sẽ mang lại nhiều khó khăn với đội bóng xứ Chùa vàng. Tương tự, U20 Malaysia cũng sẽ đối mặt với không ít thách thức khi nằm ở bảng E cùng Hàn Quốc, Mông Cổ và Sri Lanka. Đội bóng gặp bất lợi nhất có lẽ là U20 Myanmar khi rơi vào bảng có 5 đội tuyển, họ sẽ lần lượt đối đầu với Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, Uzbekistan và Maldives.

Được biết, Vòng chung kết U20 châu Á 2023 chính thức được chuyển từ giải U19 châu Á, các đội bóng tham gia vòng loại được xếp hạng nhóm hạt giống dựa vào thành tích ở giải U19 châu Á năm 2018. U20 Việt Nam cùng với Malaysia thuộc nhóm hạng giống số 2, trong khi Thái Lan và Indonesia thuộc nhóm 1.

Các đội bóng sẽ thi đấu để tìm ra 10 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, cùng với chủ nhà Uzbekistan sẽ bước vào tranh tài ở VCK U20 châu Á 2023. Các trận đấu vòng loại diễn ra từ ngày 10/9 đến 18/9/2022, trong khi đó vòng chung kết diễn ra từ ngày 10 đến 18/9 năm 2023.

Cách đây 4 năm, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu không thành công và bị loại ngay từ vòng bảng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM