Võ sĩ gãy gập chân kinh hoàng sau cú đòn tưởng chừng vô hại của đối thủ

(Tổ Quốc) - Tay đấm Dean Maxwell đã gặp chấn thương nặng sau khi phải nhận một cú đá thấp tới từ đối thủ Randall Rayment.

Tình huống chấn thương rợn tóc gáy đến trong trận tranh đai vô địch hạng dưới nặng giữa võ sĩ Randall Rayment và đối thủ Dean Maxwell trong khuôn khổ sự kiện UFN 24 được tổ chức vào hôm 1/3.

Ngay hiệp thi đấu đầu tiên, Rayment tung một cú đá thấp trúng vào cổ chân phải của đối thủ. Đòn đánh tưởng chừng vô hại này đã khiến Maxwell bị gãy gập chân. Tay đấm người Úc đổ gục xuống sàn đau đớn, buộc trọng tài chính phải tuyên bố dừng cuộc đối đầu.

Võ sĩ bị đối thủ đá gãy chân

Phía ngoài, đội ngũ y tế cũng nhanh chóng vào cuộc để sơ cứu cho Maxwell. VĐV đang ăn tập tại phòng gym Oxley Vale Tudo được chuyển tới bệnh viện địa phương để kiểm tra chấn thương. Theo đánh giá, Maxwell sẽ cần một khoảng thời gian dài để hồi phục. Trên MXH, nhiều fan hâm mộ đã gửi lời chúc sức khỏe tới Maxwell. 

Suman Mokhtarian, ông chủ của giải đấu, xác nhận Maxwell đã bị gãy xương chày và xương mác. Sắp tới, anh này sẽ phải phẫu thuật và dự kiến không thể đi lại trong vòng 3 tháng.

Được biết, màn so tài với Rayment mới là lần đầu tiên Maxwell tái xuất võ đài sau 5 năm vắng bóng. Trước đó, anh sở hữu thành tích 2 trận toàn thắng.

Phía đối diện, Rayment đã trở thành nhà vô địch trong lần thứ 2 được UFC trao cơ hội tranh đai. Thành tích lúc này của tay đấm 35 tuổi là 10 thắng, 3 thua. Theo Tapology, anh hiện xếp thứ 5 tại hạng dưới nặng của Úc.

Võ sĩ gãy gập chân kinh hoàng sau cú đòn tưởng chừng vô hại của đối thủ - Ảnh 2.

Niềm vui của Rayment sau khi giành được đai vô địch

 

AB

Tin mới