Vườn bưởi bạc tỉ lớn nhất Hưng Yên: Gốc to hàng trăm năm tuổi “có một không hai”, cho thuê chơi Tết hàng trăm triệu

Long Quyền | 26-12-2020 - 22:24 PM

(Tổ Quốc) - Vườn bưởi cảnh của nghệ nhân uốn cây Hoàng Đình Chính (tại thị trấn Văn Giang, Hưng Yên), là một trong những vườn bưởi cảnh lớn nhất nhì tại tỉnh Hưng Yên. Tại đây có gốc bưởi bề thế hàng trăm năm tuổi đã sẵn sàng cho thuê chơi Tết Tân Sửu.

Khoảng 8 năm trở lại đây, nghệ nhân uốn cây cảnh Hoàng Đình Chính (tại thị trấn Văn Giang, Hưng Yên) đã theo đuổi đam mê và tạo những chậu bưởi cảnh bắt mắt, bề thế để phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh ngày Tết của nhiều người dân.

Vườn bưởi bạc tỉ lớn nhất Hưng Yên: Gốc to hàng trăm năm tuổi “có một không hai”, cho thuê chơi Tết hàng trăm triệu - Ảnh 1.

Vườn cây bưởi cảnh bạc tỉ của anh Chương có 120 chậu to, tuổi đời từ 10 - 30 năm và hơn 200 chậu bưởi cảnh nhỏ vài năm tuổi

Đến thời điểm hiện tại, anh Chính đã sở hữu vườn bưởi cảnh với khoảng 120 chậu to có tuổi đời từ 10 - 30 năm và hơn 200 chậu bưởi cảnh nhỏ vài năm tuổi.

Để có được vườn bưởi bạc tỉ rộng lớn như ngày hôm nay, anh Chính đã ngày đêm chăm sóc cẩn thận suốt nhiều năm tháng bằng cả tâm huyết, đam mê của mình.

Vườn bưởi bạc tỉ lớn nhất Hưng Yên: Gốc to hàng trăm năm tuổi “có một không hai”, cho thuê chơi Tết hàng trăm triệu - Ảnh 2.

Chậu bưởi càng to, càng bề thế, dáng đẹp thì giá trị càng cao

Vườn bưởi bạc tỉ lớn nhất Hưng Yên: Gốc to hàng trăm năm tuổi “có một không hai”, cho thuê chơi Tết hàng trăm triệu - Ảnh 3.

Khi được hơn 10 năm tuổi, cây bưởi sẽ phát triển chậm, to lâu hơn

Đặc biệt hơn, tại vườn bưởi cảnh của anh Chính có chậu bưởi "có một không hai" vô cùng giá trị, bề thế với tuổi đời hàng trăm năm: "Những chậu từ 10 - 30 năm tuổi thì vườn có nhiều nhưng chậu giá trị nhất, lớn nhất có một không hai ở đất Hưng Yên này thì có tuổi đời khoảng 200 năm tuổi", anh Chính chia sẻ.

Hàng ngày anh Chính phải tưới cây đều đặn và chăm sóc từng quả bưởi để không bị sâu bệnh tàn phá, làm hỏng, giảm thẩm mỹ của chậu cây

Theo đó, chậu bưởi gốc cực lớn được anh Chính đặt ngay trước cổng ra vào. Anh Chính cho biết, sau khoảng 10 năm thì gốc bưởi phát triển rất chậm nên để có được một gốc bưởi to là rất hiếm.

Vườn bưởi bạc tỉ lớn nhất Hưng Yên: Gốc to hàng trăm năm tuổi “có một không hai”, cho thuê chơi Tết hàng trăm triệu - Ảnh 5.

Theo chủ vườn, gốc bưởi có tuổi đời vài trăm năm là cây có giá trị cao nhất vườn

Vườn bưởi bạc tỉ lớn nhất Hưng Yên: Gốc to hàng trăm năm tuổi “có một không hai”, cho thuê chơi Tết hàng trăm triệu - Ảnh 6.
Vườn bưởi bạc tỉ lớn nhất Hưng Yên: Gốc to hàng trăm năm tuổi “có một không hai”, cho thuê chơi Tết hàng trăm triệu - Ảnh 7.

Chậu bưởi này chăm sóc 3 năm mới sẵn sàng cho thuê để chơi Tết

"Năm nay thời tiết thuận lợi nên bưởi dễ chăm sóc và đậu quả hơn so với mọi năm. Những cây to có tuổi đời cao thường khó tạo quả vì cây dễ bị chết do yếu nhưng năm nay chăm sóc tốt nên đậu được nhiều quả. Cây bưởi lớn nhất vườn ghép được hơn 300 quả, đó cũng là cây sai nhất vườn", anh Chính chia sẻ.

Anh Chính cho biết, cây bưởi có tuổi đời hàng trăm năm anh chỉ cho thuê mà không bán vì xác định không tìm được cây thứ 2: "Những người không chơi cây cảnh có thể thấy nó bình thường nhưng chơi cây thì mới thấy được giá trị của nó. Gốc bưởi càng lớn nhưng khi cao thẳng được khoảng 2m phải tạo tán, tách cành, hình dáng đẹp mới tạo nên sự giá trị, bề thế cho gia chủ", anh Chính tâm sự.

Vườn bưởi bạc tỉ lớn nhất Hưng Yên: Gốc to hàng trăm năm tuổi “có một không hai”, cho thuê chơi Tết hàng trăm triệu - Ảnh 8.
Vườn bưởi bạc tỉ lớn nhất Hưng Yên: Gốc to hàng trăm năm tuổi “có một không hai”, cho thuê chơi Tết hàng trăm triệu - Ảnh 9.

Toàn bộ cây bưởi có khoảng hơn 300 quả. Anh Chính cho thuê với giá 200 triệu đồng/3 tháng

Để có được một chậu bưởi bề thế, nhiều quả đẹp mắt, anh Chính phải bỏ ra rất nhiều công sức để chăm sóc nhiều năm mới có thể cho thuê một năm chơi Tết.

"Để có được một chậu cây có tuổi đời cao để chơi Tết phải mất 3 năm chăm sóc. Năm đầu sẽ nuôi cây cho khoẻ mạnh, năm thứ 2 cho lên chậu chăm sóc ghép cành bưởi diễn và năm thứ 3 mới tạo quả. Những cây này phôi mua về đã hơn trăm triệu rồi nên nếu ghép quả sớm sẽ dễ bị chết cây và lỗ vốn nặng.

Do năm nay thời tiết thuận lợi nên cây bưởi đậu quả nhiều kỷ lục, màu sắc, chất lượng quả cũng đảm bảo hơn so với mọi năm

Cây khoẻ cũng chỉ dám để từ 30 - 40 quả tự mọc còn lại sẽ ghép thêm vì nếu để quả tự mọc quá nhiều cây sẽ bị suy yếu và chết do phải nuôi quả khi đang ở trong chậu", anh Chính cho biết.

Hiện tại, vườn cây bưởi cảnh của anh Chính đã lên thế đẹp mắt, quả chín toả hương thơm nức, sẵn sàng đợi khách đến đặt mua và thuê về chơi Tết. Những chậu cây lớn có giá bán từ 15 triệu - 200 triệu tuỳ tuổi đời và độ bề thế, đẹp mắt của cây. Riêng chậu bưởi có tuổi thọ hàng trăm năm, anh Chính chỉ cho thuê với giá 200 triệu/3 tháng, không bán.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM