VUS vinh danh hơn 1000 trợ giảng ngày Nhà giáo Việt Nam

Quang Vũ | 20-11-2022 - 19:25 PM

Hưởng ứng ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 18/11 vừa qua, VUS tổ chức lễ tri ân và vinh danh với sự tham gia của hơn 1000 "đại sứ kết nối" - trợ giảng. Qua đó, hệ thống ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cho sự thành công các chương trình trẻ em và thiếu niên.

VUS vinh danh hơn 1000 trợ giảng ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 1.

Buổi lễ vinh danh diễn ra với sự tham gia của hơn 1000 trợ giảng cùng đội ngũ quản lý tại VUS khu vực miền Nam. Đã có 159 bạn trợ giảng được trao tặng các danh hiệu Trợ giảng cống hiến của năm: Teacher Assistant of the year, Teacher Assistant Upgraded. Trong đó, đơn vị ghi nhận 42 trợ giảng đã vượt qua quy trình kiểm định gắt gao và chính thức trở thành giáo viên tiếp tục đồng hành cùng học viên khơi mở tương lai tươi sáng.

VUS vinh danh hơn 1000 trợ giảng ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 2.

Nguyễn Đăng Bảo - một trong những trợ giảng xuất sắc trở thành giáo viên tại VUS Nguyễn Ảnh Thủ chia sẻ: Trong 2 năm đồng hành cùng hệ thống, kỷ niệm đáng nhớ nhất là mình được các bạn trợ giảng hỏi xin góp ý về việc bạn cần hỗ trợ giáo viên như thế nào, để ý học viên ra sao. Từ trợ giảng, mình đã không ngừng phát triển bản thân để hôm nay khi trở thành giáo viên, mình đã có thể chia sẻ cho các thế hệ trợ giảng tiếp theo.

"Là những đại sứ kết nối: V-connectors tại VUS, các bạn trợ giảng chính là người dìu dắt học viên bước vào thế giới tiếng Anh đầy sắc màu. Nghề trợ giảng còn là một cơ hội để rèn luyện kỹ năng giao tiếp thấu cảm, sự kiên nhẫn, tính linh hoạt, sự sáng tạo và khả năng tổ chức công việc cao. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp các em thành công trong tương lai. Hy vọng trong thời gian đến, các em sẽ tiếp tục cùng VUS chinh phục những cột mốc mới" - Bà Lê Quang Thục Quỳnh - Tổng Giám đốc Anh Văn Hội Việt Mỹ có đôi lời chia sẻ.

VUS vinh danh hơn 1000 trợ giảng ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 3.

Chân dung những đại sứ kết nối (V-connectors) tại VUS

Bên cạnh đội ngũ giáo viên dày dặn kinh nghiệm, trợ giảng đóng một vai trò quan đặc biệt trên hành trình đồng hành và hỗ trợ để các em.

VUS vinh danh hơn 1000 trợ giảng ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 4.

Trong tiếng gọi thân thương "thiên thần áo trắng", các bạn trợ giảng tại VUS là điểm tựa, là bạn bè, là người tin cậy để học viên tìm kiếm sự sẻ chia trong học tập và cuộc sống. Không những thế, các bạn còn là "cầu nối" giữa học viên với giáo viên và kết nối giáo viên – tuyển sinh với phụ huynh.

"Một lần em quan sát và trò chuyện với học viên. Biết được vì thiếu tự tin khi nói chuyện với giáo viên nước ngoài hay phát biểu trước lớp nên bé bị thụ động, em đã liên tục cổ vũ và động viên. Từ đó, bé dần chủ động tham gia các hoạt động của lớp hơn. Em tự hào khi có thể góp phần gắn kết các bé với trường lớp, thầy cô." - Chia sẻ từ trợ giảng Võ Thị Mỹ Trân đến từ VUS Cần Thơ.

Hiện nay, VUS có hơn 1000 bạn trở giảng đang từng ngày chăm lo cho các học viên SmartKids, SuperKids và Young Leaders trong hệ thống. Các bạn là thế hệ Gen Z có tri thức và kỹ năng ngoại ngữ, mang trong mình tinh thần chiến binh máu lửa, khao khát học hỏi, sẵn sàng đón nhận thách thức mới. Cùng sự thay đổi của xu hướng giáo dục mới trong kỷ nguyên số - khi lớp học trực tiếp kết hợp với trực tuyến, các bạn luôn có 1001 phương cách sáng tạo để tương tác với học viên và mang tới những trải nghiệm vui học hấp dẫn.

Bắt đầu hành trình trợ giảng cùng VUS

Trở thành trợ giảng, các bạn có thể không xuất phát từ chuyên ngành sư phạm hay ngôn ngữ nhưng đam mê giảng dạy. Các bạn cũng có thể là một học viên đi từ "mất gốc" tiếng Anh đến khi được truyền cảm hứng, trau dồi kỹ năng để rồi vượt qua rào cản và trở thành trợ giảng cho biết bao lứa học viên khác.

"Nhờ học tại VUS, em từ một người mất gốc tiếng Anh và giờ có thể giao tiếp trôi chảy với người nước ngoài nên em rất biết ơn và ngưỡng mộ cách giảng dạy của những thầy cô tại đây. Chính vì vậy, em cũng muốn được trở thành một trong số những người mang lại giá trị tuyệt vời đó, có thể giúp đỡ và kết nối những bạn như em có được sự tiến bộ trong quá trình học tập. Bước đầu tiên để thực hiện mục tiêu đó, em đã chọn quay trở lại làm trợ giảng của VUS." - bạn Đỗ Anh Khoa - trợ giảng tại VUS Nguyễn Khắc Viện chia sẻ.

Bước vào ngành giảng dạy tiếng Anh, có những bạn trải nghiệm để lấy kinh nghiệm nâng cao vốn ngoại ngữ, nhưng cũng có những bạn đặt cho mình mục tiêu nghề nghiệp - trở thành một giáo viên Anh ngữ. Xuyên suốt quá trình ấy, VUS đóng vai trò như một "mentor" đáng tin cậy.

VUS vinh danh hơn 1000 trợ giảng ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh 5.

Bên cạnh chương trình tập huấn kỹ năng đầu vào, hệ thống liên tục tổ chức các hoạt động đào tạo chuyên sâu như: Workshop về kỹ năng quản lý lớp học (Classroom management), Tư duy dịch vụ khách hàng (Service mindset), Workshop rèn luyện kỹ năng giao tiếp và tương tác với trẻ (Khen ngợi trẻ đúng cách để giúp trẻ học tập hiệu quả, tự tin giao tiếp Tiếng Anh và bảo vệ trẻ em) cùng các buổi ôn tập nghiệp vụ và hướng dẫn xử lý các tình huống thường gặp trong lớp. Qua đó, VUS giúp các bạn trợ giảng nâng cao năng lực nghiệp vụ và vững bước hơn trong nghề nghiệp tương lai. Đồng thời hệ thống cũng ghi nhận những đóng góp của các bạn qua các buổi lễ vinh danh và trao thưởng.

Tìm hiểu thêm thông tin về Trợ giảng tại VUS qua: https://vus.link/TeachEnglishatVUS

theo `

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM