World Cup 2022: Kỳ tích Morocco là thành quả ngọt ngào từ lối đá "biết mình biết người"

Đạt Võ | 07-12-2022 - 17:01 PM

(Tổ Quốc) - Đội tuyển Morocco đã làm nên điều kỳ diệu trên đất Qatar khi lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng tứ kết của một kỳ World Cup. Bất ngờ đương nhiên là có, song không thể phủ nhận chính cách chơi bóng biết mình biết người đã giúp Morocco tạo nên thành công vượt bậc.

CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ

World Cup 2022 trên đất Qatar chỉ là lần thứ 6 ĐT Morocco góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của đội bóng châu Phi này chỉ là lọt vào vòng 16 đội nhưng họ làm được điều đó cách đây đã 36 năm, tức năm 1986 sau thất bại trước Tây Đức.

Hơn ba thập niên chờ đợi, Morocco mới có một lứa cầu thủ được xem là "thế hệ vàng" tiếp theo để tiếp tục viết nên giấc mơ cho "Sư tử Atlas". Đội hình của Morocco là tập hợp của nhiều nhân tố nổi bật đang thi đấu ở các CLB châu Âu, tiêu biểu như Hakim Ziyech (Chelsea), Hakimi (PSG), Bounou (Sevilla), Noussair Mazraoui (Bayern)…

World Cup 2022: Kỳ tích Morocco là thành quả ngọt ngào từ lối đá "biết mình biết người" - Ảnh 1.

Thực tế, Morocco đến World Cup 2022 như một ẩn số. Họ không được giới chuyên môn đánh giá cao khi rơi vào bảng đấu với sự xuất hiện của Croatia, Bỉ và Canada. Tuy nhiên, chính vị thế cửa dưới lại giúp họ thoải mái chơi bóng và thi triển lối đá theo cách mình mong muốn.

Ngay trận ra quân, Morocco gây bất ngờ lớn khi xuất sắc cầm hòa nhà đương kim á quân World Cup – ĐT Croatia. Hakim Ziyech và các đồng đội chơi phòng ngự cực kỳ chủ động, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Nhưng cách bày binh bố trận của Morocco lại vô cùng kín kẽ và hầu như không bộc lộ khe hở để Croatia có thể khai phá.

Chưa dừng lại ở đó, Morocco tạo nên cú sốc lớn ở bảng F khi xuất sắc hạ Bỉ 2-0 ở lượt trận thứ hai. Vẫn là lối chơi quen thuộc, Morocco khiến Bỉ rơi vào cái bẫy và phải trả với các pha phản công mẫu mực ở tốc độ cao. Đến trận gặp Canada, Morocco có lợi thế lớn khi nắm quyền tự quyết và không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng để kết thúc vòng bảng với ngôi vị nhất bảng. Morocco khiến giới chuyên môn từ ngờ vực chuyển sang bất ngờ.

World Cup 2022: Kỳ tích Morocco là thành quả ngọt ngào từ lối đá "biết mình biết người" - Ảnh 2.

Cho đến trước khi trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 diễn ra, mọi nhận định cửa thắng nghiêng về Morocco là rất ít. Xét về giá trị đội hình, đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc, Tây Ban Nha vượt trội hoàn toàn. Bất chấp việc để thua Nhật Bản trước đó, đội bóng của HLV Luis Enrique vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều với lối chơi tiki-taka đầy quyến rũ.

Song Morocco chứng minh việc họ đứng nhất bảng F không phải do yếu tố may mắn. HLV Walid Regragui và các học trò tạo nên trận đấu quả cảm, chấp nhận để đối phương kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Thống kê cho thấy, Tây Ban Nha cầm bóng đến 77%, tung ra tận 1019 đường chuyền so với 305 của Morocco.

Đội bóng xứ Bò tót cũng tạo ra gấp đôi số cơ hội dứt điểm (13) so với đội bóng châu Phi (6) nhưng rốt cuộc, bàn thắng vẫn là con số 0. HLV Enrique tiết lộ đã cho các học trò tập đá penalty 1000 lần nhưng điều đó trở nên vô nghĩa ở thời khắc quyết định.

World Cup 2022: Kỳ tích Morocco là thành quả ngọt ngào từ lối đá "biết mình biết người" - Ảnh 3.

Sự tự tin và bản lĩnh "thép" trên loạt luân lưu cân não đã giúp Morocco tạo nên câu chuyện kỳ diệu trên đất Qatar. "Sư tử Atlas" lại đại diện duy nhất của châu Phi bước tiếp vào vòng tứ kết World Cup 2022, nối tiếp lịch sử của những Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010).

"Đã 36 năm kể từ lần cuối cùng Morocco vượt qua vòng 16 đội. Việc có mặt ở tứ kết đã lan tỏa niềm vui và hạnh phúc trên khắp đất nước Morocco, khi người dân từ mọi tầng lớp xã hội đều đổ ra đường ăn mừng chiến tích lịch sử của HLV và các cầu thủ. Một giấc mơ đã thành hiện thực. Cảm ơn các chiến binh "Sư tử Atlas", tờ báo Morocco World News bình luận về trận thắng của Morocco trước Tây Ban Nha.

Lúc này, Morocco có thừa sự thoải mái, tự tin lẫn độ quái trong lối chơi để tiếp đón Bồ Đào Nha ở tứ kết. Không phải họ mà chính đội bóng của Ronaldo mới là những người phải cực kỳ cẩn trọng.

World Cup 2022: Kỳ tích Morocco là thành quả ngọt ngào từ lối đá "biết mình biết người" - Ảnh 4.

World Cup 2022: Kỳ tích Morocco là thành quả ngọt ngào từ lối đá "biết mình biết người" - Ảnh 5.

Người dân Morocco đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử.

THÀNH CÔNG NHỜ LỐI ĐÁ "BIẾT MÌNH BIẾT NGƯỜI"

Tính đến thời điểm hiện tại, Morocco chỉ để thủng lưới 1 bàn ở World Cup 2022. Không một đội bóng nào làm tốt hơn họ trước khi bước vào tứ kết. Đấy là con số cực kỳ ấn tượng từ bệ phóng của lối chơi phòng ngự rất đặc biệt.

Morocco luôn bước vào trận đấu với tâm thế cửa dưới. Ngay cả trận thắng trước Canada - đối thủ được xem là ngang cơ, Morocco cũng sở hữu thống kê khá khiêm tốn. Họ chỉ cầm bóng 41%, chuyển bóng 373 lần so với 524 của đối thủ. Tuy nhiên, điểm nổi bật ở số cơ hội dứt điểm tạo ra thì Morocco không hề kém cạnh.

World Cup 2022: Kỳ tích Morocco là thành quả ngọt ngào từ lối đá "biết mình biết người" - Ảnh 6.

HLV Regragui chỉ mới nhận việc ở ĐT Morocco vào ngày 31/8/2022.

Có một điều đặc biệt trong cách phòng ngự của Morocco là họ hiếm khi dâng cao để bắt việt vị đối phương. HLV Regragui xây dựng bệ phóng thấp, thậm chí ngay cả thủ môn cũng phải tham gia vào việc phòng ngự và phát triển bóng từ phần sân nhà. Nghĩa là Morocco thường phòng ngự thấp hơn các đội bóng khác. Dù đôi lúc, điều này rất mạo hiểm.

Các cầu thủ Morocco sở hữu thể hình tốt và thể lực dồi dào nên sẵn sàng pressing trên từng khoảng không nhỏ nhất. Dù chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ nhưng Morocco lại không để lộ ra nhiều khoảng trống lớn để có thể khai thác. Từ Croatia, Bỉ hay Tây Ban Nha đều không thể một lần đưa bóng vào lưới Morocco. Điều đó đủ cho thấy đội bóng châu Phi bản lĩnh như thế nào trong việc dàn trận phòng thủ.

World Cup 2022: Kỳ tích Morocco là thành quả ngọt ngào từ lối đá "biết mình biết người" - Ảnh 7.

Thủ thành Yassine Bounou - người hùng của Morocco trên loạt luân lưu.

Trong hệ thống phòng thủ của Morocco, tiền vệ Sofyan Amrabat được xem "hòn đá tảng" cực kỳ vững chắc. Cầu thủ đang khoát áo Fiorentina hầu như có mặt ở khắp các điểm nóng để tranh chấp và thu hồi bóng xuất sắc. Suốt 4 trận đấu đã qua, Amrabat luôn nằm trong tốp cầu thủ được chấm điểm cao nhất.

Phòng thủ chủ động nhưng Morocco vẫn biết cách phát triển bóng nhờ vào sự cơ động bên cánh phải của bộ đôi Hakimi và Hakim Ziyech. Đơn giản và tốc độ là cách mà Morocco tấn công. Điều đáng tiếc của Morocco là họ không có một tiền đạo cắm thật sự xuất sắc để tự tạo cơ hội trong vòng cấm. Cả En-Nesyri lẫn Sabiri đều tỏ ra vụng về. Đó có thể xem là điểm yếu của Morocco nếu muốn tiến sâu ở World Cup 2022.

Có mặt ở vòng tứ kết của World Cup là thành công ngoài mong đợi của Morocco. Bốn năm trước trên đất Nga, họ thi đấu thất bại và đứng cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm. Nhưng giờ đây, Morocco đang đứng trước cơ hội tạo nên kỳ tích cho bóng đá châu Phi nhờ vào lối chơi phòng ngự phản công khó chịu.

World Cup 2022: Kỳ tích Morocco là thành quả ngọt ngào từ lối đá "biết mình biết người" - Ảnh 8.

ĐT Morocco sẵn sàng viết tiếp kỳ tích cho bóng đá châu Phi ở World Cup 2022.

Morocco biết mình biết người, biết xác định vị thế mỗi khi bước vào trận đấu. Song ở bất kỳ hoàn cảnh nào, "Sư tử Atlas" luôn duy trì được sự chủ động cần thiết. Hơn nữa, tinh thần thi đấu cũng là thứ vũ khí lợi hại mà Morocco sở hữu.

Tứ kết là điểm dừng cao nhất của bóng đá châu Phi trong lịch sử World Cup. Nhưng hiện tại, ĐT Morocco với lối chơi kiên định của mình đang tràn đầy sự hứng khởi để sẵn sàng thay đổi lịch sử. Sau trận đấu với Tây Ban Nha, cả lục địa đen sẽ hướng mắt về trận đấu với Bồ Đào Nha để chờ đợi điều đó.

Trận tứ kết giữa Bồ Đào Nha và Morocco sẽ diễn ra lúc 22h00 ngày 10/12 theo giờ Việt Nam.