World Cup 2022: Tiquitaca phiên bản mới và "tử huyệt" của đội tuyển Tây Ban Nha

Domino | 28-11-2022 - 21:05 PM

(Tổ Quốc) - Điểm yếu của đội tuyển Tây Ban Nha đã lộ diện trong trận hoà 1-1 với đội tuyển Đức.

Tiquicata phiên bản mới

Tây Ban Nha và Đức bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022 với tâm thế hoàn toàn khác nhau. Đội tuyển Tây Ban Nha vừa thắng Costa Rica tới 7-0 và ung dung có những tính toán cho mình. Trong khi đội tuyển Đức cần phải có điểm nếu muốn tiếp tục duy trì hi vọng đi tiếp.

Nhưng quyết tâm giành điểm của Đức đã vấp phải một hệ thống được tổ chức quá tốt đến từ tuyển Tây Ban Nha. Đoàn quân dưới quyền HLV Luis Enrique thường xuyên kiểm soát bóng với thời lượng lên tới hơn 60%. Mỗi khi mất bóng, họ lại tổ chức quây bắt cực nhanh để dập tắt ý đồ phản công của đối phương.

Bàn thắng dẫn trước đến với đội tuyển Tây Ban Nha như một điều tất nhiên. Trong pha bóng này, các cầu thủ Đức gần như hoàn toàn bị động. Cơ hội tốt nhất để ngăn cản là khi Alba căng ngang vào vòng cấm cho Morata. Nhưng 2 trung vệ Đức đã không thể theo kịp tình huống chạy chỗ và dứt điểm quá hay của Morata.

World Cup 2022: Tiquitaca phiên bản mới và "tử huyệt" của đội tuyển Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Morata mở tỉ số cho Tây Ban Nha.

Nắm lợi thế trong tay, ai cũng nghĩ đội tuyển Tây Ban Nha sẽ càng "thêu hoa dệt gấm" và tìm thêm được các bàn thắng. Tuy nhiên, đây lại là lúc các điểm yếu của họ lộ diện rõ ràng hơn.

"Tử huyệt" lộ diện

Ít phút sau bàn mở điểm, HLV Luis Enrique đưa Koke và Nico Williams vào thay cho cặp đôi Gavi-Asensio. Sự xuất hiện của một Nico Williams đầy tốc độ được kỳ vọng sẽ làm tăng khả năng phản công cho Tây Ban Nha trong bối cảnh Đức phải dâng cao đội hình. Nhưng cuối cùng tính toán của HLV Luis Enrique đã phản tác dụng.

Thiếu đi những nhân tố có khả năng duy trì nhịp chơi tốt trên sân, đội tuyển Tây Ban Nha bỗng nhiên tự đẩy mình vào những cuộc đua sức, đua tốc độ với đối phương.

Trong bối cảnh đó, hàng hậu vệ lúng túng và mắc nhiều sai lầm từ chuyền bóng cho đến chọn vị trí. Bên cánh trái, Alba rồi sau đó là Balde liên tục bị đối phương khoét vào. Ở cánh phải, một cầu thủ giàu kinh nghiệm như Carvajal cũng có những tình huống xử lý lóng ngóng. Mọi chuyện càng khó khăn hơn với cặp trung vệ khi họ vốn quen với thế trận kiểm soát chủ động hơn là phải căng mình chống đỡ.

Bên kia chiến tuyến, HLV Hansi Flick cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội này để đưa Fullkrug và đặc biệt là Leroy Sane vào sân. Những khoảng trống để dứt điểm được mở ra. Và rồi tới phút 83, Fullkrug cũng ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Cỗ xe tăng.

Laporte là người mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua của Tây Ban Nha khi anh chuyền bóng hỏng và sau đó lui về theo người không hợp lý. Nhưng lỗi cũng thuộc về cả hệ thống khi các cầu thủ Tây Ban Nha dù chiếm ưu thế về số lượng song vẫn dễ dàng bị xuyên thủng.

World Cup 2022: Tiquitaca phiên bản mới và "tử huyệt" của đội tuyển Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Fullkrug thoải mái sút tung lưới.

Cặp trung vệ Laporte-Rodri đều đang khoác áo Man City. Và cách thua bàn của tuyển Tây Ban Nha gợi nhớ không ít đến nửa xanh thành Manchester. Dưới thời HLV Pep Guardiola, Man City cũng trình diễn một thứ bóng đá theo phong cách tiquitaca đủ sức áp đảo gần như mọi đối thủ. Dù vậy, họ lại có những thời điểm mong manh đến khó tin khi sự kiểm soát không còn được duy trì.

Đây sẽ là bài toán mà HLV Luis Enrique cần phải giải quyết nếu muốn đưa đội tuyển Tây Ban Nha vượt qua những thử thách khó khăn sắp tới và hướng đến chức vô địch World Cup 2022.