Ghi sổ những món ngon "tưởng không cần mà cần không tưởng" trong kỳ nghỉ Tết

Hạ Linh | 27-12-2023 - 14:34 PM

(Tổ Quốc) - Chuẩn bị lên danh sách đồ sắm Tết để sẵn sàng cho một cái Tết đủ đầy và sung túc nào!

Nhắc đến Tết, ai cũng nghĩ ngay tới những món đặc trưng và mang đậm chất Tết truyền thống như bánh chưng, mứt kẹo, thịt gà, giò chả… Thế nhưng bên cạnh đó, có những món nghe tên thì tưởng không liên quan đến Tết, nhưng lại được rất nhiều người yêu thích. Với nhiều nhà, đôi khi thiếu đi những món ăn này thì lại thấy Tết thiếu thiếu gì đó, thế nên luôn phải cho vào chung danh sách sắm sửa đồ ăn ngày Tết.

Thế nên, hội mê ăn hãy "ghi sổ" ngay những thực phẩm "tưởng không cần mà cần không tưởng" này trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới nhé!

Bánh mì

Trong những ngày năm mới bận đi chúc Tết hoặc mải đi chơi, bỗng thấy bụng đói cồn cào thì bánh mì là 1 phương án cực kỳ nhanh gọn, hợp lý. Bánh mì vừa có thể dự trữ được lâu, vừa dễ dàng chế biến lại tốt cho việc lót dạ nên quá thích hợp để mua về nhà trữ sẵn trong mấy ngày Tết. Bên cạnh đó, món ăn này cũng có thể biến tấu thành nhiều kiểu rất ngon và hấp dẫn như bánh mì kẹp chả, bánh mì trứng, bánh mì phết bơ... nên càng cuốn hút các tín đồ ăn uống. Tết mua sẵn mấy túi bánh mì để trong nhà là yên tâm có món ăn tiện lợi rồi!

Ghi sổ những món ngon "tưởng không cần mà cần không tưởng" trong kỳ nghỉ Tết - Ảnh 1.

Nem chua

Ngày Tết không thể thiếu những bữa tiệc tùng quây quần, vừa xem tivi vừa ngồi "nhắm" những món ăn vặt hoặc đơn giản là ngồi chuyện trò thì cũng cần những món hấp dẫn để nhâm nhi. Và trong vô vàn món ăn vặt thì nem chua chính là một lựa chọn quá hợp lý: vừa ngon, kích thích vị giác, ăn mãi không chán lại có thể để trong vài ngày Tết. Thay vì cứ mãi bò khô hay bánh kẹo thì mua thêm nem chua để đổi món còn gì hợp lý bằng phải không?

Ghi sổ những món ngon "tưởng không cần mà cần không tưởng" trong kỳ nghỉ Tết - Ảnh 2.

Mì tôm

Đây là một lựa chọn mà có lẽ nếu thiếu thì hẳn cái Tết của chúng ta sẽ "bứt rứt" lắm! Chẳng hiểu sao, bình thường cũng ăn mì tôm suốt mà Tết ăn mì tôm nước hay xào vẫn thấy ngon lạ thường. Thật ra cũng đều có lý do cả đấy.

Ngày Tết, bên cạnh đủ các món mà ngày Tết nào cũng ăn, có thêm hương vị đa dạng từ mì xào sườn heo tỏi phi đến hương vị lẩu kim chi chua chua cay cay,…hợp khẩu vị của mì Hảo Hảo bỗng thấy ngon miệng hơn hẳn. Hương vị ngon trứ danh của mì Hảo Hảo khi kết hợp với các món ăn ngày Tết như giò chả, thịt gà... lại càng hấp dẫn hơn.

Mì tôm cũng cực kỳ tiện lợi. Sau cả ngày dài đi chúc Tết, đi chơi với bạn bè, muốn có gì đó ăn nhanh gọn cho ấm bụng nhưng hàng quán thì lại đóng cửa thì rõ ràng mì tôm là 1 lựa chọn hàng đầu rồi. Chỉ cần có gói mì Hảo Hảo, chế với chút nước sôi, kết hợp cùng chút thịt bò khô, giò hay xúc xích là đã có tô mì nóng hổi ngon lành.

Ghi sổ những món ngon "tưởng không cần mà cần không tưởng" trong kỳ nghỉ Tết - Ảnh 3.

Thế nên không còn xa lạ khi ngày Tết có nhiều nhà còn chuẩn bị sẵn cả một thùng mì ấy chứ, bởi nó còn là món ăn giải ngấy tuyệt vời trong ngày Tết mà!

Tết là dịp cả nhà sum vầy cùng nhau thưởng thức món ngon và chào đón một năm mới với vô vàn điều ước và mong muốn khác nhau. Một dịp Tết tuyệt hảo trong tiềm thức mỗi người là muôn hình vạn trạng. Dù định nghĩa Tết Hảo trong mỗi người có ra sao, Hảo Hảo - món mì quốc dân, sẽ luôn đồng hành trong mỗi dịp sum vầy của gia đình dịp Tết, sẽ luôn chiều ý trọn vẹn khẩu vị của từng thành viên nhờ danh mục hương vị đa dạng. Hảo Hảo nghe quen thuộc và thường ngày như thế, nhưng chỉ với một chút hô biến, thì hương vị bỗng chốc được nâng tầm, quen mà lạ, đời thường mà hoành tráng, cả nhà ai cũng mê!

Khám phá ngay Tết Hảo tại đây.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM