Chuyên gia Anh chỉ ra 2 cầu thủ Việt Nam có thể xuất ngoại, hiến kế cho VFF phát triển bóng đá nữ

Đoàn Dự | 03-08-2023 - 19:53 PM

(Tổ Quốc) - Chuyên gia/HLV Steve Darby từng dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam giai đoạn 2001-2002. Ông đã dành thời gian theo dõi tuyển nữ Việt Nam thi đấu VCK World Cup nữ 2023 và có nhiều đánh giá đáng quý.

Tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình ở VCK World Cup nữ 2023 với không ít ấn tượng. Trước nhà ĐKVĐ Mỹ, chúng ta chỉ thua với tỷ số 0-3, sau đó là thua đội mạnh Bồ Đào Nha 0-2. Trận cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung thua khá sâu, 0-7, trước đương kim Á quân thế giới Hà Lan nhưng đó cũng là kết quả hiểu được vì đẳng cấp đôi bên rất chênh lệch.

Mới đây, nhìn lại hành trình của tuyển nữ Việt Nam ở VCK World Cup nữ 2023, chuyên gia/HLV Steve Darby chỉ ra hai cái tên nữ cầu thủ Việt Nam mà ông cho rằng có thể xuất ngoại, là hậu vệ phải số 17 Trần Thị Thu Thảo và trung vệ số 4 Trần Thị Thu. Theo HLV Darby, hai nữ cầu thủ này đã chơi phòng ngự tốt trước Bồ Đào Nha.

Chuyên gia Anh ấn tượng với điều hiếm thấy của tuyển Việt Nam, chỉ ra 2 cái tên có thể xuất ngoại - Ảnh 1.

HLV Steve Darby

Ông Darby cũng cho rằng vì tuyển Việt Nam chủ yếu đá thấp ở VCK World Cup nữ, nên ấn tượng với các cầu thủ phòng ngự nhiều hơn còn để đánh giá các cầu thủ tấn công lại chưa đủ rõ ràng. Với trường hợp thủ môn Kim Thanh, dù thể hiện tốt trong phòng ngự nhưng HLV Darby cho rằng khó xuất ngoại bởi chiều cao quá khiêm tốn (1m65).

Chuyên gia Anh ấn tượng với điều hiếm thấy của tuyển Việt Nam, chỉ ra 2 cái tên có thể xuất ngoại - Ảnh 2.

Tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực trước 3 đối thủ cực mạnh tại VCK World Cup nữ 2023.

Trong câu chuyện khá dài, HLV 68 tuổi người Anh cũng đưa ra những lời khuyên cho VFF, rằng cần tăng nguồn lực tài chính cho bóng đá nữ, để đội chuẩn bị tốt hơn trước các giải đấu, tìm kiếm thêm nhiều cầu thủ năng lực tốt.

Ông Darby cũng cho rằng VFF cần bắt đầu tìm kiếm và thu hút những cầu thủ cao lớn hơn, đặc biệt cho vị trí hậu vệ và thủ môn. Chiến lược gia người Anh góp ý thêm, VFF nên cởi mở, thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc tìm kiếm các cầu thủ mang dòng máu Việt Nam ở nước ngoài để đưa về thi đấu cho tuyển quốc gia.

Tin rằng, với việc có lần đầu tiên dự một VCK World Cup nữ, tới đây bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiến được những bước dài, để trở nên ngày một hoàn thiện hơn.