Dựng xây “tổ ấm” bằng những cái ôm ấm áp

Quang Vũ | 24-12-2022 - 11:00 AM

Một vòng tay ấm áp chính là nền móng đầu tiên để tạo nên một môi trường cho phép trẻ cảm thấy được yêu thương, an toàn và tự tin để phát triển hết tiềm năng bản thân.

Cùng chiến dịch "Cái ôm ấm áp" dựng xây "tổ ấm": 

Chiến dịch bảo vệ trẻ em “Cái ôm ấm áp” chính thức được triển khai bởi ChildFund Việt Nam và ChildFu

Đại dịch Covid-19 không chỉ để lại những hậu quả trực tiếp từ dịch bệnh, mà còn gây nên những hệ lụy về mặt xã hội. Liên tiếp xuất hiện các vụ bạo hành trẻ em, các vụ việc này đều có chung dạng thức, là trẻ nhỏ trong độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi bị bạo hành bởi người thân trong gia đình.

Đằng sau cánh cửa đóng chặt, còn bao nhiêu trẻ em đang phải trải qua tình trạng bạo hành mỗi ngày? Những con số về bạo hành trẻ em ngày một tăng khiến chúng ta phải nhìn nhận lại về cách hành xử với con trẻ, ý nghĩa của gia đình và định nghĩa "tổ ấm" đối với các em và đặt ra câu hỏi: Làm sao để tạo nên điểm tựa an toàn cho trẻ em – đối tượng thứ yếu trong xã hội? Làm sao để những niềm tin như "nhà là nơi để về", "cha mẹ là người bạn thân thiết nhất" không trở thành những câu từ sáo rỗng?

Dựng xây “tổ ấm” bằng những cái ôm ấm áp - Ảnh 2.

Làm sao để nhà thực sự là "nơi để trở về"? Ảnh: The Hug Project.

Để nhà trở thành "chốn yêu thương"

Dựng xây “tổ ấm” bằng những cái ôm ấm áp - Ảnh 3.

Một "cái ôm ấm áp" có hiệu quả trong việc dạy trẻ hơn là đòn roi. Ảnh: The Hug Project.

"Thương cho roi cho vọt" là một phương châm dạy con quen thuộc ở văn hóa Á Đông, trong đó có Việt Nam. Với mong muốn giúp con học được tính kỷ luật và tự lập trong cuộc sống, nhiều bậc cha mẹ tiếp cận việc giáo dục con trẻ bằng thái độ nghiêm khắc, bằng "kỷ luật thép". Tuy vậy, các nghiên cứu khoa học lại chỉ ra điều ngược lại.

Một nghiên cứu từ Đại học Oxford chứng minh rằng các trẻ em thường xuyên nhận được hành động thương yêu từ bố mẹ mới cảm thấy an toàn và từ đó tự tin phát triển hết tiềm năng. Những "hành động yêu thương" này có thể chỉ đơn giản như một cái xoa đầu hay một cái ôm ấm áp. Khi được âu yếm, quan tâm, não trẻ tự động tiết ra hormone oxytocin, có vai trò điều tiết căng thẳng và tạo cảm giác hạnh phúc. Từ đó, trẻ cảm nhận được sự an toàn và tăng cảm giác gắn kết với cha mẹ thông qua các cử chỉ ân cần quen thuộc như vậy.

Dựng xây “tổ ấm” bằng những cái ôm ấm áp - Ảnh 4.

Hành động yêu thương từ người lớn sẽ khiến con trẻ cảm thấy an toàn và tự tin. Ảnh: The Hug Project.

Thông qua hơn 100 nghiên cứu, Viện nghiên cứu Đại học Dược Miami (Mỹ) cũng khẳng định mối liên hệ đáng kể giữa việc được ôm ấp với sức khỏe tinh thần. Theo nhà tâm lý Virginia Satir, "chúng ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy trì và 12 cái ôm mỗi ngày để phát triển". Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng cái ôm kéo dài khoảng 10 giây sẽ đem đến nhiều hiệu quả tinh thần tích cực hơn. Có thể nói, cái ôm chính là thứ ngôn ngữ yêu thương của cơ thể, giúp trẻ em giải tỏa căng thẳng, lo âu và cảm thấy được bảo vệ.

Cái ôm chân thành cũng là cách kéo gần khoảng cách thế hệ, xua đi cơn giận của người lớn và xoa dịu tổn thương cho con trẻ. Việc gửi gắm tình cảm qua cái ôm đem lại cơ hội tương tác, lắng nghe và thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình; tạo nên nền móng cho một "tổ ấm" đích thực, nơi con trẻ cảm nhận được sự tôn trọng, che chở và yêu thương.

Đồng lòng hành động vì trẻ em

Với mong muốn "cái ôm ấm áp" không chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình nhỏ, mà còn lan tỏa đến mọi trẻ em, tổ chức phi lợi nhuận Childfund Hàn Quốc, Childfund Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life đã cho ra đời chiến dịch "Cái Ôm ấm áp". Hướng tới nâng cao nhận thức và suy nghĩ về tình yêu, sự quan tâm của người lớn dành cho trẻ em, chiến dịch mong muốn góp phần đẩy lùi vấn nạn xâm hại và bạo lực trẻ em. Chiến dịch cũng cung cấp các thông tin cần thiết và cách thức bảo vệ trẻ em, trong đó, Tổng đài Bảo vệ Trẻ em – 111 sẽ là địa chỉ tin cậy để trình báo khi nhận thấy nguy cơ xâm hại, bạo hành trẻ.

Dựng xây “tổ ấm” bằng những cái ôm ấm áp - Ảnh 5.

Chiến dịch "Cái ôm ấm áp" mong muốn lan tỏa yêu thương đến mọi trẻ em. Ảnh: The Hug Project.

Để mọi trẻ em đều được yêu thương và quan tâm đúng cách, hãy dành sự quan tâm ân cần, những "cái ôm ấm áp" cho con trẻ. Điều chúng ta có thể làm được là mở rộng trái tim, xoa dịu vết thương và bảo vệ các em – những mầm non tương lai, khỏi bất kỳ tổn thương nào về thể xác hoặc tinh thần. Chính những cử chỉ thương yêu từ người lớn lại là những bài học quý giá nhất về tình yêu thương và tạo nền móng vững chắc cho một "tổ ấm" an toàn, ấm áp cho con trẻ.

Tìm hiểu thêm về chiến dịch tại: https://www.facebook.com/Caiomamap

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

VinFast ưu đãi lớn cho khách hàng mua xe máy điện trong quý II

Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4 - 1/5 và 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), VinFast công bố triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Khuyến mãi Tưng bừng - Đón mừng Đại lễ” dành cho toàn bộ khách hàng mua xe máy điện kể từ ngày 27/04 đến 30/06/2024.