HLV Nguyễn Thành Vinh: Singapore và Myanmar lợi hại đấy, tuyển Việt Nam cần thận trọng

Đoàn Dự (Ảnh: Như Đạt, Linh Anh) | 25-12-2022 - 16:45 PM

(Tổ Quốc) - Hôm qua, Singapore và Myanmar đã có trận đấu rất hấp dẫn, thể hiện khả năng đáng gờm của họ tại AFF Cup 2022.

TUYỂN VIỆT NAM CẦN THẬN TRỌNG KHI ĐỐI ĐẦU CẢ SINGAPORE LẪN MYANMAR

Vào lúc 17h00 hôm qua, ngày 24/12, Singapore đón tiếp Myanmar ở bảng B, AFF Cup 2022. Trên SVĐ Jalan Besar, đội chủ nhà đã cùng Myanmar có trận đấu rượt đuổi cực kỳ hấp dẫn, kết thúc 3-2 cho Singapore.

Như vậy, Myanmar đã thua liền 2 trận ở bảng B, AFF Cup 2022. Dù vậy, chẳng ai được phép coi nhẹ đội bóng này, khi họ thực tế đều chơi ấn tượng trước Malaysia (0-1) và Singapore. Nhận xét về đoàn quân của HLV Antoine Hay, HLV Nguyễn Thành Vinh nói:

"Trận Singapore vs Myanmar đã diễn ra rất hấp dẫn, nhiều bàn thắng với tỷ số 3-2 nghiêng về chủ nhà. Dù thua nhưng Myanmar đá rất có đường nét, phối hợp gắn kết, có những đường chuyền tạo ra cơ hội tốt để ghi bàn. Họ là đội biết chơi đấy chứ không đùa đâu. Trong tương lai, Myanmar sẽ còn mạnh mẽ hơn, là đội đáng gờm tại ĐNÁ đấy".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Singapore và Myanmar lợi hại đấy, tuyển Việt Nam cần thận trọng - Ảnh 1.

Myanmar và Singapore đã có trận đấu rất kịch tính, thể hiện được những sự đáng gờm của họ.

Vào ngày 27/12, tuyển Việt Nam sẽ đón tiếp Malaysia. Ngày 30/12, chúng ta làm khách trước Singapore và ngày 3/1 đón tiếp Myanmar. Khi được hỏi liệu Myanmar có thể đe dọa tuyển Việt Nam hay không, cựu HLV CLB SLNA tiếp:

"Nếu tuyển Việt Nam đá không cẩn thận thì chuyện bị Myanmar ghi bàn là bình thường. Chúng ta thấy đây, họ chơi có nét, có khả năng tạo ra cơ hội tốt để ghi bàn. Nên khi ta đá với họ thì phải tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Nếu ta tổ chức chặt chẽ, phòng ngự không sơ hở thì sẽ thắng Myanmar thôi. Vì chúng ta vẫn có nhiều ưu thế hơn họ. Đầu tiên là thể lực của ta tốt hơn họ. Thứ hai là vào ngày 3/1 khi gặp Myanmar, ta được đá sân nhà Mỹ Đình".

Khen ngợi Myanmar, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng nhấn mạnh, Singapore không phải tập thể vừa và tuyển Việt Nam cũng cần thận trọng tối đa:

"Singapore của năm nay tốt hơn năm ngoái đấy. Họ chơi bài bản hơn, khả năng tấn công ghi bàn cũng rõ nét như Myanmar vậy. Với một địch thủ như vậy thì khi đối đầu, chúng ta không được phép coi nhẹ".

HÀNG THỦ SẼ LÀ ĐIỂM YẾU CỦA MALAYSIA ĐỂ TUYỂN VIỆT NAM KHAI THÁC

Malaysia đã thắng liền 2 trận và hiện đứng đầu bảng B, AFF Cup 2022. Sau khi vượt qua Myanmar 1-0, họ đã thắng Lào 5-0. Ca ngợi Malaysia nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh cũng chỉ ra điểm yếu của đối thủ, để tuyển Việt Nam có thể thắng ngày 27/12 tới:

"Malaysia gần đây đã có sự tiến bộ lớn. Nhưng khả năng phòng ngự của họ chưa chặt chẽ lắm. Vì thế chúng ta có thể thắng họ nếu chơi chặt chẽ và với đúng khả năng".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Singapore và Myanmar lợi hại đấy, tuyển Việt Nam cần thận trọng - Ảnh 2.

Malaysia mạnh nhưng tuyển Việt Nam sẽ thắng nếu chơi chặt chẽ (Ảnh: Linh Anh)?

Từng úp mở sẽ chơi phòng ngự, phản công trước các đội mạnh nhưng sau khi thắng Lào, HLV Kim Pan Gon của Malaysia lại cho biết sẽ tấn công trước thầy trò ông Park Hang-seo.

Khi được hỏi nếu đối thủ chơi tấn công, tuyển Việt Nam nên tiếp cận trận đấu thế nào, liệu có nên đôi công hay không, ông Nguyễn Thành Vinh nói:

"Nếu họ chơi tấn công thì ta cứ đá thủ chặt chẽ rồi chờ phản công nhanh. Khi đó chúng ta sẽ thắng thôi, chứ chẳng cần gì mà chơi đôi công cùng Malaysia. Tôi dự đoán tới đây, Việt Nam sẽ thắng Malaysia 2-0".

HLV Nguyễn Thành Vinh: Singapore và Myanmar lợi hại đấy, tuyển Việt Nam cần thận trọng - Ảnh 3.

HLV Nguyễn Thành Vinh