Người đàn ông giàu nhất châu Á kiếm 8 tỷ USD trong chưa đầy 3 tuần

(Tổ Quốc) - Chưa đầy 3 tuần, người giàu nhất châu Á khiến Facebook và 2 quỹ đầu tư rót hơn 8 tỷ USD.

Người đàn ông giàu nhất châu Á Mukesh Ambani đang gặp may. Jio Platform – mảng viễn thông và kỹ thuật số của Reliance Industries đã tuyên bố vào ngày thứ 6 tuần trước rằng quỹ công nghệ Mỹ là Vista Equity Partners sẽ mua 2,3% cổ phần của công ty này trị giá 1,5 tỷ USD. Đây là khoản đầu tư thứ 3 mà Jio đã thu hút được trong khoảng 2,5 tuần qua, huy động được tổng cộng 8 tỷ USD đổi lấy 13,5% cổ phần.

Khởi đầu là cú nổ với Facebook khi mạng xã hội này đồng ý mua lại gần 10% cổ phần Jio với giá 5,7 tỷ USD vào ngày 22/4. Tiếp đến đầu tuần này công ty quỹ có trụ sở tại California là Silver Lake Partner đã tuyên bố họ sẽ mua 1% cổ phần Jio với giá 748 triệu USD. Khoản đầu tư của Vista đã định giá Jio Platform ở cùng mức giá với Silver Lake là 65 tỷ USD – cao hơn 12,5% so với thời điểm diễn ra thỏa thuận với Facebook.

Chủ tịch Reliance là Ambani – người nắm trong tay khối tài sản trị giá 56 tỷ USD nói trong tuyên bố rằng ông nhận thấy ở Robert Smith và Brian Sheth, những đồng sáng lập Vista là "2 nhà lãnh đạo công nghệ toàn cầu xuất chúng, đặt niềm tin vào Ấn Độ và tiềm năng biến đổi của một Ấn Độ kỹ thuật số".

Vista là công ty đầu tư toàn cầu vào các công ty phần mềm, dữ liệu và hỗ trợ công nghệ với hơn 57 tỉ USD số vốn cam kết.. Danh mục của Vista gồm những công ty tại Ấn Độ - nơi cũng hỗ trợ cho Akshaya Patra Foundation – một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hàng triệu bữa ăn cho những trường học trẻ em ở Ấn Độ.

Với 388 triệu thuê bao, Jio đang trở thành cỗ máy tăng trưởng của Reliance, giúp đỡ và song hành cùng mảng bán lẻ đang phát triển nhanh của công ty để bù đắp cho những tổn thất khi giá dầu giảm khiến mảng kinh doanh cốt lõi dầu mỏ của công ty tổn thất nặng nề. Tổng doanh thu hàng năm của công ty đã tăng 5% lên mức 87,4 tỷ USD và báo cáo lợi nhuận ròng đạt 5,3 tỷ USD trong năm tài chính năm ngoái kết thúc vào tháng 3/2020.

"Hàng loạt nhà đầu tư cấp cao mong muốn tham gia vào sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số thú vị nhất thế giới của Jio sẽ trở nên dài hơn theo thời gian. Điều đặc biệt đáng chú ý là các nhà đầu tư này được công nhận là những người dẫn đầu trong các công nghệ mới nổi trên khắp toàn cầu".", theo Ajay Bodke, CEO kiêm giám đốc danh mục đầu tư của Prabhudas Lilladher – một công ty môi giới chứng khoán có trụ sở tại Mumbai. 

Rajiv Sharma – Chủ tịch công ty nghiên cứu SBICAP Securities nói rằng Vista thường đầu tư vào các công ty công nghệ tầm trung, cung cấp sản phẩm dịch vụ phần mềm, thứ mà các cửa hàng lân cận với Jio sử dụng. Thông qua nền tảng thương mại điện tử JioMart, để quản lý hóa đơn và hàng tồn kho của các cửa hàng cũng như cho các chiến dịch quảng cáo tại địa phương.

"Nếu nhìn vào sản phẩm của JioMart và tầm nhìn ở đó, khoản đầu tư này không đáng ngạc nhiên. Thế giới không thấy được điều đó nhưng nó lại phù hợp cho Vista".

Thỏa thuận Jio sẽ giúp giảm gánh nặng nợ của Reliance – đã lên tới 44,4 tỷ USD. Trước đó ông Ambani cam kết sẽ giảm nợ của Reliance xuống còn 0 vào năm 2021.

Vân Đàm

Forbes

Tin mới