Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ĐT Việt Nam thua đậm nhưng thể hiện cũng rất đáng khen!

Đoàn Dự (Ảnh: VFF) | 18-10-2023 - 08:07 AM

(Tổ Quốc) - Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, dù thua đậm tuyển Hàn Quốc 0-6 nhưng những gì thầy trò HLV Troussier thể hiện là rất đáng khích lệ.

Tối qua, ĐT Việt Nam có trận giao hữu quốc tế trên sân tuyển Hàn Quốc. Khác với một số phỏng đoán trước trận rằng chủ nhà sẽ chơi với nhiều thử nghiệm nhân sự, không đá hết sức, tuyển Hàn Quốc lại bung ra những cái tên mạnh nhất tầm thế giới, chơi dồn ép liên tục từ đầu tới cuối trước tuyển Việt Nam.

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, khi tuyển Hàn Quốc chơi với đội hình và quyết tâm mạnh mẽ như vậy, việc tuyển Việt Nam thua 0-6 cũng là bình thường. Và dù thua đậm, các học trò của HLV Troussier vẫn đáng khen ngợi:

"Hàn Quốc hôm qua họ không có nhường nhịn gì chúng ta cả mà rất tôn trọng tuyển Việt Nam. Họ tung ra đội hình mạnh nhất ngay từ đầu, chơi rất máu lửa. Trước tuyển Hàn Quốc chơi mạnh mẽ như vậy, kết quả thua 0-6 là được với ĐT Việt Nam, chúng ta cũng chơi tốt.

Cái thứ nhất ĐT Việt Nam thể hiện tốt là tinh thần. Chúng ta đá với đội rất mạnh nhưng có nỗ lực rất cao, không e ngại gì đối phương. Chúng ta có thể đã phải xác định trước là sẽ thua nhưng tinh thần các cầu thủ rất tốt.

Thứ hai, chúng ta chơi rất tự tin, chuyền bóng, giữ bóng rất chủ động, ít tình huống bị cuống hay đá bậy đá bạ. Đó là điều đáng khích lệ. Chúng ta dám cầm bóng, khống chế bóng trước đối thủ rất mạnh. Chúng ta đã cố gắng ban bật mỗi khi kiểm soát bóng trong chân".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ĐT Việt Nam thua đậm nhưng thể hiện cũng rất đáng khen! - Ảnh 1.

Hàn Quốc tung ra đội hình rất mạnh để đấu tuyển Việt Nam.

Một điểm đặc biệt cần lưu ý đấy là dù chơi trước đội mạnh như Hàn Quốc, HLV Troussier vẫn tiếp tục cho nhiều cầu thủ trẻ thi đấu. Ngay từ danh sách xuất phát đã có nhiều cầu thủ trẻ rồi sang tới hiệp hai, vị chiến lược gia người Pháp lại tiếp tục cho những "sao mai" vào sân. Và trước đối thủ tầm thế giới, những ngôi sao trẻ tuyển Việt Nam đã không phụ lòng HLV Troussier.

"Hôm qua, các cầu thủ kỳ cựu đã thể hiện tốt vai trò, ví dụ Hùng Dũng chạy rất nhiều, phối hợp nhiều. Hoàng Đức chơi cũng rất tốt. Các đàn anh như vậy đã làm chỗ tựa cho đàn em dựa vào. Dù chúng ta thua nhưng các cầu thủ đã để lại ấn tượng rất tốt, không có biểu hiện bạc nhược.

Trận này dù thua thì ta cũng có thể hài lòng. Với đẳng cấp rất chênh lệch, chúng ta đã rất nỗ lực. Như HLV Troussier nói thì đây là một món quà. Cầu thủ nào được chơi trận này thì rất hạnh phúc. Hiếm khi nào chúng ta được đọ sức đỉnh cao với các cầu thủ hay hơn hẳn như vậy.

Mà hôm nay chúng ta cũng có cơ hội, những cơ hội rất rõ ràng cho các cầu thủ trẻ. Nếu chúng ta bình tĩnh hơn thì có thể ghi bàn rồi. Có một chút vấn đề tâm lý thôi nên chúng ta chưa ghi được bàn thắng. Nhưng các cầu thủ trẻ xử lý bóng cũng rất đáng khen rồi. Bóng đá Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ.

Đội hình ra sân của ta nhiều cầu thủ trẻ, trông thì có vẻ không hề ăn ý chút nào nhưng cuối cùng thể hiện rất tốt. Chúng ta mất nhiều trụ cột như Ngọc Hải, Quang Hải. Nếu chúng ta đủ người thì bộ khung sẽ tốt hơn. Trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột mà chúng ta chơi được thế này là đáng khen" – chuyên gia Vũ Mạnh Hải tiếp.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ĐT Việt Nam thua đậm nhưng thể hiện cũng rất đáng khen! - Ảnh 2.

Dùng nhiều cầu thủ trẻ, tuyển Việt Nam chơi khá ấn tượng trước Hàn Quốc.

Trước đó, sau trận thua Uzbekistan 0-2, HLV Troussier từng chia sẻ rằng sẽ cho ĐT Việt Nam chú trọng phòng ngự hơn mỗi khi mất bóng. Và quả thật ở trận gặp tuyển Hàn Quốc, ĐT Việt Nam đã có những thay đổi tích cực về khả năng phòng ngự, dù cuối cùng vẫn thủng lưới 6 bàn.

"Ở trận này thì HLV Troussier cũng đã giúp ĐTVN chơi chặt chẽ hơn không ít. Mà trước Hàn Quốc, chúng ta không chơi thủ không được. Vì mất bóng nhiều thì phải lùi về thôi. Được cái là hôm qua, các cầu thủ rất chủ động, nỗ lực lùi về nên tạo ra nhiều lớp phòng ngự tốt.

Hôm qua chúng ta thua 6 bàn nhưng vẫn là thành công, vì phải biết Hàn Quốc họ đưa ra đội hình mạnh nhất, tấn công dồn dập từ đầu tới cuối. Về phần chúng ta, mỗi khi có bóng thì ta lại đá nhỏ 1 2 chạm, hiệu quả tốt. Chúng ta cũng giữ được bóng để tấn công, có cơ hội ghi bàn chứ không phải là không" – cựu danh thủ Thể Công khen sự thay đổi về khả năng phòng ngự của ĐTQG.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ĐT Việt Nam thua đậm nhưng thể hiện cũng rất đáng khen! - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam đã chơi chặt chẽ hơn. Việc chúng ta thua 0-6 đơn giản là vì đối thủ quá vượt trội.

Dù khen tuyển Việt Nam như vậy, chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn nhấn mạnh, HLV Troussier nên chỉnh sửa định hướng chơi kiểm soát bóng – tấn công khi gặp các đội mạnh, bởi trình độ cầu thủ Việt Nam chưa thể làm như vậy:

"Tất nhiên qua trận này, ta tiếp tục thấy rõ nhiều vấn đề. HLV Troussier cần điều chỉnh lại định hướng kiểm soát bóng – tấn công. Trước đối thủ mạnh thế này thì ta không thể kiểm soát bóng mà chính đối thủ mới kiểm soát bóng ngược lại. Nếu ta cứ chăm chăm cố giành bóng để kiểm soát thì rất tốn sức.

Tháng 11 tới là chúng ta bắt đầu các trận chính thức rồi, khoảng thời gian còn lại rất ngắn. Chỉ tiêu thì VFF mới nói rồi, ĐTVN cần ít nhất là lọt vào vòng loại cuối World Cup 2026 khu vực châu Á cũng như vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023.

Tại sao chúng ta không thể chơi pressing được các đối thủ mạnh? Vì về trình độ, ta vẫn kém hơn các đội mạnh ở châu Á. Về tầm vóc con người, về khả năng xử lý kỹ thuật ở tốc độ cao của ta còn kém.

Điều nữa là vấn đề thể lực. VFF cần nghiên cứu xem ở V.League, các cầu thủ chạy trung bình bao nhiêu km. Ví dụ ở các nền bóng đá phát triển, giờ họ chạy tới 10, 11km/ trận rồi. Nếu ta chỉ chạy được tầm 6, 7km/ trận thì còn khoảng cách rất xa với họ. Khi chơi pressing thì ta sẽ không đủ sức. Về sức mạnh ta cũng không đương đầu được với họ.

Lối chơi nhỏ nhanh, đan lát thì hôm qua ta chơi cũng khá tốt, nên phát huy. Nhưng ta không nên cho rằng có thể phát triển thành lối chơi kiểm soát bóng – tấn công như trước Trung Quốc. Chúng ta có thể áp đảo Trung Quốc đấy nhưng khi không có các miếng chiến thuật sắc sảo để dứt điểm thì cuối cùng vẫn thua. Như vậy là không hiệu quả.

Cho tới lúc này, ta vẫn chưa thấy miếng đánh nào thật sự hiệu quả trước các đội mạnh. Hôm qua chúng ta có những cơ hội ngon ăn để ghi bàn chủ yếu vì đối phương ham tấn công, dâng cao nên sơ hở thôi. Chứ chúng ta chưa có miếng đánh gì thật sự tốt để dùng đi dùng lại phát huy hiệu quả.

Bài cho Hoàng Đức đôn lên làm tiền đạo ảo, rồi lùi về để 2 mũi nhọn khác băng lên cũng hay. Nhưng 2 mũi nhọn của ta lại chưa đủ nhanh, chưa đủ linh hoạt để giải quyết được các pha bóng trước đội mạnh. Tóm lại, HLV Troussier sẽ còn cần chỉnh sửa nữa để ĐT Việt Nam trở nên hiệu quả hơn!".

Như vậy, tuyển Việt Nam đã kết thúc 3 đấu ở dịp FIFA Days tháng Mười. Chúng ta thua Trung Quốc và Uzbekistan với cùng tỷ số 0-2, thua Hàn Quốc 0-6. Dù đều thua nhưng rõ ràng, 3 trận đấu này rất quý giá cho thầy trò HLV Troussier, để chúng ta rút ra các bài học hòng chỉnh sửa đội hình, chiến thuật cho các trận đấu chính thức thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, cũng như VCK Asian Cup 2023 diễn ra từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: ĐT Việt Nam thua đậm nhưng thể hiện cũng rất đáng khen! - Ảnh 4.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải