Hàn Quốc: Phát cho mỗi hộ gia đình 820 USD, trừ những người giàu

AB | 31-03-2020 - 15:19 PM

(Tổ Quốc) - Đây chỉ là 1 phần trong rất nhiều chương trình cứu trợ người dân do dịch Covid-19 được Hàn Quốc thực hiện.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, Hàn Quốc đã quyết định bơm thêm tiền cứu trợ người dân, ngoại trừ những hộ gia đình giàu có, nhằm làm giảm thiểu tác động của khủng hoảng kinh tế.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In sau khi có cuộc họp với những nhà hoạch định chính sách kinh tế đã tuyên bố gói cứu trợ khẩn cấp, qua đó mỗi hộ gia đình sẽ được phát 1 triệu Won, tương đương 820 USD. Khoản cứu trợ này sẽ loại trừ 30% những hộ gia đình có thu nhập cao nhất nước và tổng ngân sách cho chương trình lên tới 9,1 nghìn tỷ Won, tương đương 7,44 tỷ USD.

Hàn Quốc: Phát cho mỗi hộ gia đình 820 USD, trừ những người giàu - Ảnh 1.

Các quan chức Hàn Quốc cũng cho biết họ đang chuẩn bị một gói cứu trợ nữa trị giá 7,1 nghìn tỷ Won, tương đương 5,8 tỷ USD để quốc hội nước này thông qua trong tháng 4/2020. Một số dạng doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước này kể từ tháng này cũng sẽ không phải thanh toán tiền tiện ích như điện nước...

"Công dân Hàn Quốc đang phải hứng chịu dịch Covid-19 và họ xứng đáng được trợ giúp vì những mất mát cũng như hỗ trợ cho nỗ lực phòng chống dịch", Tổng thống Moon nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cảnh báo nước này sẽ cần dự trữ tài chính cho một đợt sốc kinh tế lâu dài, đồng thời đối phó với rủi ro thất nghiệp cao cũng như rủi ro khủng hoảng thanh khoản trong giới doanh nghiệp.

Gói hỗ trợ trên là động thái mới nhất trong hàng loạt những biện pháp mà Hàn Quốc đã ban hành nhằm bảo vệ nền kinh tế lớn thứ 4 Châu Á.

Bộ trưởng tài chính Hong Nam Ki cho biết chính phủ sẽ phải phát hành trái phiếu để bù đắp phần nào khoản ngân sách cho gói cứu trợ thứ 2 ở trên.

Trước đó, chính quyền Seoul đã cắt giảm lãi suất, tung gói cứu trợ lần đầu trị giá 11,7 nghìn tỷ Won (9,54 tỷ USD), nâng dự trữ ngoại hối cho các ngân hàng cũng như tung gói cứu trợ cho khối doanh nghiệp trị giá 100 nghìn tỷ Won (81,6 tỷ USD).

Hiện Hàn Quốc đang kiểm soát được tình hình dịch bệnh nhờ khả năng xét nghiệm rộng rãi. Số ca nhiễm mới của nước này luôn dưới 100 người/ngày trong suốt 3 tuần quá. Tuy nhiên chính quyền Seoul đang phải siết chặt công tác kiểm dịch hải quan khi số ca nhiễm mới về từ nước ngoài bắt đầu tăng.

Trong ngày 30/3 vừa qua, Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã ghi nhận 78 ca nhiễm mới, trong đó ít nhất 13 ca là nhập cảnh vào Hàn từ nước ngoài.

Hàn Quốc: Phát cho mỗi hộ gia đình 820 USD, trừ những người giàu - Ảnh 2.

theo Reuters

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM