Siêu tên lửa Nga có thể hủy diệt cả nhóm tác chiến tàu sân bay: Mỹ không thể chống đỡ!

Tú Anh | 17-09-2020 - 19:23 PM

(Tổ Quốc) - Siêu tên lửa Kh-47M2 Kinzhal do Nga chế tạo, nặng 500kg và có thể di chuyển ở vận tốc Mach 12 sẽ tạo ra sức phá hủy khủng khiếp với các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Tàu sân bay luôn phải đối mặt với những mối đe dọa chết người nghiêm trọng. Trong quá khứ, tàu ngầm chính là phương tiện gây ra nhiều nguy hiểm nhất cho các tàu sân bay. Tuy nhiên, với khả năng chống tàu ngầm (ASW) hiện đại, các nhóm tác chiến tàu sân bay đã giành lại được lợi thế và có thể bảo vệ tốt hơn tàu sân bay trung tâm của mình.

Ngày nay, mặc dù các tàu ngầm không người lái có thể đưa đến những mối đe dọa mới nhưng mối nguy hiểm lớn nhất lại đến từ các tên lửa siêu thanh.

Kinzhal là hệ thống tên lửa hàng không siêu vượt âm đầu tiên trên thế giới của Nga và nếu đúng như những gì đã tuyên bố thì nó có thể đạt tầm tấn công hơn 3.000 km khi được phóng đi từ một máy bay chiến đấu như oanh tạc cơ siêu thanh Tupolev Tu-22M3.

Ngay cả khi tầm tấn công như vậy được phóng đại thì dòng tên lửa này vẫn bộc lộ mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với các tàu chiến Hải quân Mỹ, đặc biệt là các tàu sân bay.

Do có tốc độ di chuyển siêu nhanh nên các tên lửa siêu vượt âm hoàn toàn có thể phá hủy mục tiêu bằng động lực tuyệt đối mà không cần tới chất nổ. Vì vậy, giới chuyên gia đang lo ngại rằng các tên lửa loại này là không thể đánh chặn và có thể tái định hình chiến tranh tương lai.

Siêu tên lửa Nga có thể hủy diệt cả nhóm tác chiến tàu sân bay: Mỹ không thể chống đỡ! - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhal gắn dưới thân một máy bay MiG-31K. Ảnh: Mil.ru

Đây là lý do tại sao một số nhà nghiên cứu ​​cho rằng Quân đội Mỹ nên tập trung đầu tư vào công nghệ hơn là các tàu chiến khổng lồ, một phần vì những vũ khí này có thể dễ dàng tiêu diệt các tàu chiến đó.

Trang web Stalker Zone gần đây đã mô phỏng một cuộc tấn công giả định nhằm vào một tàu sân bay cỡ lớn, trong trường hợp này là USS George H. W. Bush của Hải quân Mỹ với lượng choán nước 97.000 tấn và có chiều dài 333 mét.

Với thủy thủ đoàn 3.200 người cùng với 2.500 quân nhân thuộc biên chế của các không đoàn, tàu sân bay là một mục tiêu khá lớn đối với bất kỳ loại vũ khí nào nhưng để vượt qua được hệ thống phòng không của nó, trong đó có cả các tàu khu trục, sẽ không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Đây chính là lúc mà các tên lửa siêu vượt âm có thể chứng tỏ vai trò là vũ khí thay đổi cuộc chơi thực thụ.

Cuộc tập trận mô phỏng trên cho thấy, những tính năng hiện tại của các tàu sân bay Hải quân Mỹ không thể chống lại tên lửa siêu vượt âm. Có vẻ như đòn tấn công vào khoang chỉ huy sẽ là mục tiêu ngắm bắn tốt nhất nhưng thực tế boong tàu sân bay mới là nơi tấn công hiệu quả nhất.

Tên lửa Kh-47M2 Kinzhal với khối lượng 500kg di chuyển ở vận tốc Mach 12 sẽ tạo ra sức phá hủy khủng khiếp.

“Ngay cả khi tàu sân bay vẫn có thể nổi được trong những giây phút đầu tiên sau đòn tấn công thì khả năng của các phi đội máy bay chiến đấu sẽ giảm xuống gần như bằng không do boong tàu đã bị phá hủy”, Stalker Zone nhận xét.

“Thêm nữa, một cuộc tấn công như vậy có thể làm tê liệt ít nhất một trong hai lò phản ứng hạt nhân Westinghouse A4W. Tổng công suất của các lò phản ứng này là 1.100 MW. Một tên lửa với đầu đạn nặng nửa tấn di chuyển ở tốc độ siêu vượt âm không chỉ phá hủy hệ thống làm mát mà còn kích nổ chính các lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động lúc tàu sân bay thực hiện nhiệm vụ chiến đấu”.

Chỉ cần một cuộc tấn công như vậy từ một tên lửa Kinzhal cũng đủ để tiêu diệt hoàn toàn một tàu sân bay, đó là chưa tính tới khả năng sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền có thể tiêu diệt toàn bộ nhóm tác chiến tàu sân bay.

Đây là lý do tại sao Quân đội Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực phát triển các hệ thống đối phó nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công bằng vũ khí siêu vượt âm. Nếu không, họ phải thừa nhận thực tế rằng bất kỳ quốc gia nào có được vũ khí như vậy đều có thể hủy diệt cả hạm đội.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video thử nghiệm tên lửa Kinzhal

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM