Singapore lần thứ 2 phát tiền giúp người dân vượt bão Covid-19, mỗi người lớn nhận thêm 200 USD

AB | 06-04-2020 - 14:40 PM

(Tổ Quốc) - Tính đến nay, Singapore đã tung các gói cứu trợ trị giá hơn 40 tỷ USD nhằm đối phó với Covid-19.

Mới đây, chính phủ Singapore cho biết họ sẽ tăng thêm số tiền phát cho các hộ gia đình cùng nhiều chính sách khác nhằm hỗ trợ người dân trong đợt cách ly toàn diện mới chống dịch Covid-19.

Khoản viện trợ mới này có tổng trị giá 5,1 tỷ Dollar Singapore (SGD), tương đương 3,6 tỷ USD. Như vậy Singapore đã chi tổng cộng 60 tỷ SGD, tương đương 12% GDP để hỗ trợ người dân chống khủng hoảng do dịch Covid-19.

Phó thủ tướng Singapore, ông Heng Swee Keat cho biết chính phủ sẽ rút thêm 4 tỷ SGD từ kho dự trữ tích lũy (Past Reserve) để cứu trợ người dân, đồng thời tăng mức thâm hụt ngân sách của năm tài khóa hiện nay lên 8,9% GDP.

Hiện nay, thương mại của Singapore đang bị ảnh hưởng nặng vì dịch Covid-19. Chính phủ dự đoán nền kinh tế sẽ suy giảm 1-4% từ trước khi ban hành lệnh cách ly cả nước. Việc đóng cửa trường học và các ngành kinh doanh không thiết yếu sẽ còn tác động tiêu cực nữa đến nền kinh tế của nước này.

"Mục tiêu chính của việc lạm chi ngân sách trên là để cứu trợ người lao động cũng như bảo đảm cuộc sống người dân qua thời kỳ khó khăn tạm thời này", Phó thủ tưởng Heng cho biết.

Trong gói cứu trợ mới trên, chính phủ Singapore ban hành kèm một số biện pháp hỗ trợ khác như:

- Phát thêm 300 SGD (hơn 200 USD) cho mỗi người lớn, nâng tổng số tiền mỗi người Singapore được nhận lên 600 SGD.

- Nâng mức hỗ trợ chi phí lương mỗi tháng cho doanh nghiệp từ 50% lên 75% tổng mức lương (không quá 3.450 SGD/người) cho mỗi lao động chịu ảnh hưởng vì dịch Covid-19.

- Tạm hoãn các khoản lệ phí cho lao động nước ngoài trong tháng 4/2020.

Mới đây, số người lây nhiễm mới tại Singapore đã đạt 120 người/ngày, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Phần lớn số người lây nhiễm đều là các trường hợp trong nước chứ không phải trở về từ nước ngoài.

Singapore lần thứ 2 phát tiền giúp người dân vượt bão Covid-19, mỗi người lớn nhận thêm 200 USD - Ảnh 1.

theo Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM