Tứ kết World Cup 2022: Anh vs Pháp – Thời khắc của sự thật

Domino | 09-12-2022 - 20:01 PM

(Tổ Quốc) - Trận đấu giữa 2 đội tuyển Anh và Pháp được ví như chung kết sớm của World Cup 2022.

Những sự tương đồng đặc biệt

Con đường đến với vòng tứ kết của 2 đội tuyển Anh và Pháp có nhiều điểm giống nhau. Họ đều khởi đầu World Cup bằng một chiến thắng tưng bừng và có một cú vấp trong giai đoạn vòng bảng. Với đội tuyển Anh, trận hoà 0-0 trước Mỹ là một bài học về khả năng kiểm soát thế trận. Còn với đội tuyển Pháp, kết quả thua 0-1 trước Tunisia nhắc nhở HLV Deschamps rằng không thể chủ quan một giây phút nào.

Tại vòng 1/8, 2 đội đều gặp những khó khăn nhất định khi nhập cuộc nhưng rồi đã giải quyết được và giành chiến thắng cách biệt. Tam sư ghi 3 bàn thắng chỉ trong 20 phút để đánh sập hi vọng của Senegal. Trong khi Gà trống Gô-loa cũng 3 lần xuyên thủng mành lưới Ba Lan.

Tứ kết World Cup 2022: Anh vs Pháp – Thời khắc của sự thật - Ảnh 1.

Đội tuyển Anh đã ghi được 12 bàn thắng chỉ sau 4 trận tại World Cup 2022.

Triết lý xây dựng đội hình, lối chơi của 2 HLV Southgate và Deschamps tại giải đấu năm nay cũng khá tương đồng. Dù nắm trong tay nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu, tuyển Anh và tuyển Pháp vẫn ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Họ sẵn sàng có những phút lùi thấp đội hình, nhường thế trận cho đối phương để tìm kiếm cơ hội tung đòn "hồi mã thương".

Trước thềm vòng tứ kết, Anh và Pháp là 2 đội tuyển được giới chuyên môn đánh giá vẫn còn nhiều bài đánh chưa tung ra hết. Và khi 2 đội bóng này gặp nhau, người hâm mộ chờ đợi một cuộc đấu trí hấp dẫn giữa 2 HLV HLV Southgate và Deschamps.

Thời khắc của sự thật

HLV Southgate nổi tiếng là người thận trọng. Trong các quyết định về nhân sự của mình, nhà cầm quân 52 tuổi đều tính toán kỹ càng dựa trên sự hỗ trợ từ các công cụ phân tích và đội ngũ trợ lý.

Cho đến thời điểm này tại World Cup 2022, đội tuyển Anh vẫn đang vận hành khá trơn tru với sơ đồ 4 hậu vệ. Nhưng khi đối mặt với một địch thủ nặng ký như Pháp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu HLV Southgate sẽ tiếp tục duy trì công thức chiến thắng hay trở lại với hệ thống 3 trung vệ.

Tình huống tương tự từng diễn ra ở Euro 2020. Đội tuyển Anh ra sân với đội hình 4-2-3-1 trong phần lớn các trận đấu. Nhưng khi gặp 2 đội bóng tên tuổi là Đức và Italia, HLV Southgate đã bố trí sơ đồ 3-4-2-1 nặng về phòng ngự.

Những ngày gần đây, bài toán "Làm thế nào để phong toả Mbappe" đã tạo nên một cuộc tranh luận sôi nổi trên truyền thông Anh. Trước một chân sút đang có phong độ cao và sở hữu tốc độ khủng khiếp, liệu một Kyle Walker đã 32 tuổi có đủ sức chống đỡ?

Tứ kết World Cup 2022: Anh vs Pháp – Thời khắc của sự thật - Ảnh 2.

HLV Southgate và hàng thủ đội tuyển Anh đang chuẩn bị rất kỹ trước trận gặp Pháp.

Nếu như HLV Southgate trở về với hệ thống 3-4-2-1. Cánh phải Tam sư sẽ có sự hiện diện của cả Kyle Walker lẫn Trippier lẫn một Henderson luôn sẵn sàng lui về bọc lót. Đó có thể là phương án tối ưu để không cho Mbappe không gian hoạt động.

Đội tuyển Anh lên kế hoạch thì đội tuyển Pháp cũng không ngồi yên. Đúng là Mbappe đang toả sáng rực rỡ với 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo từ đầu World Cup 2022. Song một người giàu kinh nghiệm trận mạc như HLV Deschamps không bao giờ "bỏ tất cả trứng vào một giỏ".

Mbappe có thể ghi bàn và cũng có thể đóng vai trò một người thu hút sự chú ý của hàng thủ đối phương. Từ đó mở ra khoảng trống cho những cái tên khác toả sáng.

Giroud với 3 bàn thắng từ đầu giải rõ ràng là nhân vật không thể bị đánh giá thấp. Griezmann dù hoạt động tương đối lặng lẽ nhưng lại đóng vai trò quan trọng hơn cả Mbappe trong cách vận hành của đội tuyển Pháp. Theo công cụ chấm điểm của trang Sofa Score, Griezmann hiện đang sở hữu điểm số trung bình nhỉnh hơn Mbappe (7,93 so với 7,85).

Tứ kết World Cup 2022: Anh vs Pháp – Thời khắc của sự thật - Ảnh 3.

Bên cánh phải, Dembele cũng luôn chờ đợi thời cơ để lên tiếng. Chính Kyle Walker đã phải thừa nhận sự nguy hiểm của tiền đạo đang khoác áo Barcelona: "Ousmane Dembele đối với tôi là một cầu thủ rất giỏi, cậu ấy đi bóng rất lắt léo". Ngoài ra, HLV Deschamps còn nhiều "ngòi nổ" khác như Theo Hernandez, Rabiot, Kingsley Coman hay Marcus Thuram.

Ở một cuộc đọ sức đỉnh cao, 2 HLV HLV Southgate và Deschamps sẽ phải tung ra hết những gì tinh tuý nhất để đánh bại đối thủ. Cho dù Tam sư hay Gà trống Gô-loa đi tiếp, trận đấu giữa 2 đội hứa hẹn sẽ đem tới một màn trình diễn hấp dẫn và tràn đầy bất ngờ cho người hâm mộ.