• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: "Tôi mong Hà Lan sẽ thắng để Brazil không gặp Argentina ở bán kết"

Thể thao 09/12/2022 13:10

Nếu vượt qua Hà Lan tại tứ kết, Argentina sẽ chạm trán đội thắng ở cặp đấu giữa Brazil và Croatia ở vòng đấu tiếp theo. Tuy nhiên, đó sẽ là thử thách không đơn giản với Messi và đồng đội.

MESSI LIỆU CÓ THỂ TIẾP TỤC TỎA SÁNG?

"Tôi mong lợi thế sẽ dành cho Hà Lan, mong họ giành chiến thắng trước Argentina. Thực sự tôi mong Argentina bị loại nhưng không phải vì tôi yêu đội tuyển Hà Lan. Điều này mang tính cá nhân một chút, bởi ở nhánh đấu này có đội bóng tôi yêu thích là Brazil. Chính vì thế nếu gặp Hàn Lan ở bán kết thì cũng có phần dễ hơn cho Brazil", cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ trong cuộc trò chuyện với chúng tôi.

Anh nói tiếp: "Nếu gặp một đối thủ kỵ giơ cùng ở khu vực Nam Mỹ, một bên là Messi, một bên là Neymar, trận đấu của hai người anh em thân thiết thì sẽ có nhiều điều tiếc nuối.

Tôi là người yêu Brazil nên tôi mong một chiến thắng cho Hà Lan. Và tôi nghĩ khả năng có bất ngờ để Hà Lan vào bán kết cũng không nhỏ đâu. Tôi dự đoán đây sẽ là trận đấu căng thẳng, kéo dài, ít bàn thắng và lợi thế sẽ nghiêng về Hà Lan".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng nhận định về cặp tứ kết giữa Argentina và Hà Lan.

Trong quá khứ, Argentina và Hà Lan đã có 5 lần chạm trán tại các kỳ World Cup. Đại diện của châu Âu thắng 2, hòa 2, thua 1. Ở lần gần nhất, hai đội hòa nhau 0-0 tại bán kết World Cup 2014, sau đó Argentina giành chiến thắng ở loạt đá penalty.

Đánh giá về sức mạnh của hai đội trước cuộc đấu vào tối 9/12, cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng đưa ra góc nhìn:

"Argentina khởi đầu không quá xuất sắc. Họ chơi đều đều, các nhân tố của Argentina cũng không phải quá kiệt xuất. Tuy nhiên đây là đội bóng có chuyên môn, có năng lực. Phía Hà Lan cũng vậy. Họ cũng không có những cầu thủ quá nổi trội như các đàn anh ngày xưa, nhưng vẫn sở hữu trong đội hình những cầu thủ tốt.

Xét về tương quan lực lượng, tôi đánh giá Hà Lan và Argentina là hai đội bóng ngang cơ nhau, tuy rằng lối đá của họ khác nhau. Cặp đấu này cũng nhiều duyên nợ, đã chạm trán nhau nhiều ở các kỳ World Cup và cũng có những kết quả ngang bằng".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: "Tôi mong Hà Lan sẽ thắng để Brazil không gặp Argentina ở bán kết" - Ảnh 2.

Messi đã có được 3 bàn thắng tại World Cup 2022.

Bởi thế theo quan điểm của cựu trung vệ Thể Công và HAGL, đây sẽ là một trận đấu không dễ dàng cho Messi. Anh nói:

"Người hâm mộ kỳ vọng vào kỳ World Cup cuối cùng của Messi, mong muốn anh ấy có được kết quả tốt. Ai cũng mong muốn Messi tiếp bước cố tuyển thủ Maradona dẫn dắt đội tuyển Argentina tới thành tích cao nhất. Nhưng khả năng Messi có thể làm được điều đó trước Hà Lan thì phải nỗ lực rất nhiều.

Trước tiên hãy nhìn lại kỳ World Cup trước, thời điểm Messi vẫn còn đủ thời gian và tuổi tác để làm nên chuyện cũng qua rồi. Messi giờ đây cũng gần 40 tuổi. Ở một số trận đấu, đối thủ có thể thiếu tinh quái hoặc không chơi quá quyết liệt, Messi có thể phát huy được khả năng vốn có của mình. Nhưng với đội tuyển Hà Lan, tôi cho rằng họ có hàng hậu vệ tương đối tinh khôn.

Đồng thời Hà Lan cũng là đội tuyển có sức trẻ. Lối đá của Hà Lan rất khoa học. Chính vì vậy để tận dụng được những sai sót của họ là rất ít. Để phát huy được, ngoài Messi thì tập thể đội tuyển Argentina phải tập trung cao độ, dồn quyết tâm thì may ra mới có thể tạo được thế trận cân bằng.

Còn tất nhiên Hà Lan cũng sẽ phải tập trung 100% sức lực rồi, bởi danh tiếng của Argentina cũng không phải nhỏ. Họ sẽ có đối sách để làm sao hạn chế tối đa ngòi nổ Messi, phong tỏa được thế trận của Argentina.

Ở chiều ngược lại, Argentina sẽ phải làm sao phát huy được sự tinh quái của mình tùy thời điểm để giành lợi thế thôi, chứ không thể chơi một cách ồ ạt trước Hà Lan được".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: "Tôi mong Hà Lan sẽ thắng để Brazil không gặp Argentina ở bán kết" - Ảnh 3.

Hà Lan sẽ là thử thách lớn trong cuộc chinh phục World Cup 2022 của Messi và đồng đội.

BRAZIL SẼ THẮNG CROATIA 2 BÀN CÁCH BIỆT?

Vòng 1/8 của Brazil và Croatia diễn ra với hai kịch bản trái ngược nhau. Cùng chạm trán những đối thủ đến từ châu Á, tuy nhiên trong khi Croatia gặp rất nhiều khó khăn và phải chờ tới loạt đá penalty mới hạ được Nhật Bản, thì Brazil lại nhẹ nhàng vượt qua Hàn Quốc với tỉ số 4-1.

Và theo đánh giá của cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng, đội bóng Xứ sở Samba sẽ tiếp tục chiếm lợi thế tại tứ kết. Anh phân tích:

"Brazil và Croatia từng gặp nhau ở vài kỳ World Cup. Khi đó Croatia cũng là một tập thể mạnh, có nhiều ngôi sao chưa luống tuổi nhưng cũng phải thua trước một Brazil đầy tinh quái, khôn ngoan.

Brazil có một lối đá hoang dã, tức là họ rất khó bắt bài. Một yếu tố quan trọng khác mà tôi đã nhắc đến ở cặp Argentina – Hà Lan, đó là yếu tố tập thể. Theo dõi các trận đấu của Brazil từ đầu giải, phải nói rằng họ có sự gối đầu giữa các cầu thủ lớn tuổi với cầu thủ trẻ, các ngôi sao đang lên. Rõ ràng yếu tố nhìn thấy được Brazil là một tập thể mạnh.

Ngoài ra, các cá nhân của đội tuyển Brazil, từ hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo đều nhuần nhuyễn. Ở đội tuyển Brazil, bất cứ vị trí nào cũng có thể ghi bàn, có thể tham gia tấn công, phát triển bóng và kiến tạo được.

Croatia cũng là một tập thể đồng đều, nhiều cầu thủ đã kinh qua nhiều kỳ World Cup và đã bắt đầu sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Sự lỳ lợm của Croatia mà chúng ta nói đến, thực ra khi chưa gặp các đối thủ sừng sỏ thì thế thôi.

Ở trận gặp Nhật Bản, nền tảng thể lực của Croatia không phải tốt. Hướng triển khai tấn công không làm khó được Nhật Bản, một đội bóng đến từ châu Á. Ngược lại, Nhật Bản không phải là Brazil. Brazil có đẳng cấp trên Nhật Bản rất nhiều. Chính vì vậy việc chống đỡ, tiếp cận trận đấu của Croatia trước Brazil sẽ là vấn đề".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao đội tuyển Brazil hơn so với Croatia.

Cựu tuyển thủ Việt Nam nhận định kỹ hơn: "Nếu Croatia tiếp cận trận đấu theo cách cởi mở, tôi nghĩ Brazil sẽ thắng nhanh đấy. Còn nếu như Croatia tiếp cận trận đấu như cách Maroc làm với Tây Ban Nha thì còn duy trì được sự cân bằng.

Đội tuyển Brazil linh hoạt lắm. Có những tình huống mà người xem cảm giác đội tuyển Brazil chỉ đang chơi thôi, nhưng chỉ sau 1, 2 đường chuyền họ đã giành lợi thế ngay.

Chính vì vậy, đá với Brazil phải hạn chế được khoảng trống, hạn chế được sai sót. Croatia muốn bung lên đá đôi công thì khoảng trống, sai số của cá nhân và tập thể sẽ bị Brazil tập dụng ngay.

Brazil tạo ra được sự yên tâm của một thế lực. Còn Croatia phải chọn cách tiếp cận trận đấu phù hợp nhất khi phải đối đầu với một đối thủ như vậy".

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng: "Tôi mong Hà Lan sẽ thắng để Brazil không gặp Argentina ở bán kết" - Ảnh 5.

Đặc biệt, cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh vào một chi tiết quan trọng:

"Theo dõi Brazil từ đầu giải, ngoài việc là một tập thể đồng đều và đoàn kết, thực sự họ không có sự chủ quan như các giải đấu trước nữa.

Ở các kỳ World Cup trước, đội tuyển Brazil có rất nhiều nhân tài, nhưng ở đâu đó các hậu vệ vẫn còn chơi ngẫu hứng quá. Còn tới năm nay, hàng thủ Brazil không còn ngẫu hứng như vậy nữa. Họ chơi một cách khoa học hơn, thực dụng hơn.

Vì thế, việc tận dụng sai số của Brazil cũng tương đối khó. Đối thủ phải tinh quái một chút, hoặc cần đến các phương án cầu may là sút xa như Hàn Quốc vừa rồi thì may ra mới chọc thủng lưới Brazil được. Còn nếu cứ tấn công một cách thông thường, dùng bài bản, dùng chiến thuật thuật rồi các kỹ năng cá nhân thì rất khó trước Brazil.

Tôi nghĩ ở thời điểm này, nếu Brazil vẫn duy trì được những gì mình thể hiện từ đầu giải, thận trọng hơn một chút nhưng không bỏ qua sự ngẫu hứng thì việc Brazil thắng cách biệt Croatia 2 bàn trở lên không khó", cựu trung vệ Thể Công kết lại.

HLV Nguyễn Thành Vinh: Croatia hay nhưng Brazil lại ở tầm… hay hơn!

Hải Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ