• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2022

Thời sự 31/12/2022 07:46

(Tổ Quốc) - Báo điện tử Tổ Quốc bình chọn 10 sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước năm 2022.

1. Tăng trưởng GDP năm 2022 cao nhất trong vòng 11 năm qua

Tổng cục Thống kê cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý IV/2022 ước tăng 5,92% so với cùng kỳ năm trước; cả năm ước tăng 8,02%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022, vượt mục tiêu đề ra (6 - 6,5%). Đây là mức mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 11 năm trở lại đây của kinh tế Việt Nam và cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực trong năm 2022.

10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2022 - Ảnh 1.

Tăng trưởng kinh tế năm 2022 phục hồi tích cực với những tiến triển tốt và đồng đều trên cả 3 khu vực, trong đó khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 3,36%; công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%; dịch vụ tăng 9,99%. GDP bình quân đầu người năm 2022 theo giá hiện hành ước đạt 95,6 triệu đồng/người, tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021.

2. Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp ngay sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai Đảng, hai nước.

10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2022 - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm từ ngày 30/10-1/11 tiếp thêm động lực, củng cố tình láng giềng hữu nghị, tăng cường tin cậy chính trị và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Trung Quốc. Mười ba văn bản hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó kinh tế chiếm phần lớn, đã được ký kết.

3. Nhiều vấn đề hệ trọng có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển của đất nước được quyết định

Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6, khóa XIII đã quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chính sách, pháp luật về đất đai; Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể; Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới...

10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2022 - Ảnh 3.

Hội nghị Trung ương 6

Bộ Chính trị ban hành 6 Nghị quyết Vùng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Trên cơ sở đó, Quốc hội, Chính phủ đã thể chế hóa, cụ thể hóa thành các chương trình, dự án, quyết định cụ thể và tổ chức triển khai ngay trong thực tiễn, mở ra cơ hội phát triển bền vững, toàn diện của đất nước cả trước mắt và lâu dài.

4. Việt Nam trúng cử Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc

Ngày 11/10/2022, Việt Nam đã lần thứ 2 trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, diễn ra ở New York, Mỹ với số phiếu rất cao.

10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2022 - Ảnh 4.

Toàn cảnh phiên họp bầu ra 14 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 ngày 11.10 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: UN

Kết quả bầu cử là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với những cam kết và nỗ lực mạnh mẽ của Việt Nam về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Với trọng trách tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp vào thúc đẩy tất cả các quyền con người trên cơ sở khách quan, hợp tác và đối thoại, bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân trên tất cả các lĩnh vực.

5. Chống tham nhũng, tiêu cực đi vào chiều sâu

Năm 2022, "cuộc chiến" phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục đi vào chiều sâu. 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng và tiêu cực. Trong năm qua, hàng chục quan chức cấp cao, đại gia đã bị khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử trong các vụ đại án về kinh tế, tham nhũng cho thấy sự quyết tâm chống 'giặc nội xâm' của cả hệ thống chính trị.

10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2022 - Ảnh 5.

Tổng Bí thư chủ trì một phiên họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tiêu cực.

Liên quan đến Đại án Việt Á, Cơ quan điều tra (CQĐT) khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Y tế); ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ KH&CN); Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN); ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương); ông Nguyễn Văn Trịnh, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về các tội danh: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Vụ án "Chuyến bay giải cứu", CQĐT đã khởi tố tổng cộng 32 bị can trong vụ này. Trong đó, ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bị khởi tố, tạm giam về tội "Nhận hối lộ". Các vụ án liên quan đến FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát... được rốt ráo xử lý, thể hiện quyết tâm chấn chỉnh hoạt động của một số thị trường (thị trường vốn, bất động sản) để các thị trường này hoạt động đúng bản chất, lành mạnh, an toàn.

6. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2022 - Ảnh 6.

Năm 2022 là năm chứng kiến những kết quả nổi bật trong xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và giao dịch điện tử. Chuyển đổi số đã trở thành toàn dân, toàn diện, với sự tham gia tích cực của các Bộ, Ngành, địa phương.

Nghị quyết Trung ương 6 đã chính thức coi chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới có tính đột phá, giúp đẩy nhanh, rút ngắn tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

7. Lĩnh vực văn hóa được quan tâm, có chuyển biến tích cực

Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, các ban, bộ, ngành triển khai hàng loạt hành động thiết thực và cụ thể.

10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2022 - Ảnh 7.

Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa thu hút gần 800 đại biểu, diễn ra ngày 17/12 tại Bắc Ninh. Liên quan tới nguồn lực cho phát triển văn hóa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp cần tập trung làm ngay, trong đó có yêu cầu cấp thiết sớm xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa với 9 nhóm chính sách được đề ra tại hội thảo.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức Hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, diễn ra ngày 29/11/2022 thu hút gần 500 đại biểu, bước đầu đưa ra những tiêu chí về các hệ giá trị làm cơ sở tiếp tục nghiên cứu và thảo luận.

8. Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế - Ấn tượng SEA Games 31 - Bóng đá nữ lần đầu dự World Cup

Sau nhiều lần đề xuất từ Bộ VHTTDL, Chính phủ đã đồng ý mở cửa đón khách du lịch quốc tế từ ngày 15/3/2022. Theo thống kê, trong năm 2022, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,5 triệu lượt; Tổng số khách du lịch nội địa ước đạt 101,3 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 495 nghìn tỷ đồng.

10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2022 - Ảnh 8.

Việt Nam tổ chức một kỳ SEA Games 31 để lại nhiều ấn tượng, mang đến giá trị vượt bậc cho thể thao Việt Nam. Đây là kỳ SEA Games đặc biệt trong lịch sử khi trên tất cả là tinh thần đoàn kết, đồng lòng, mạnh mẽ vượt qua những khó khăn bủa vây của dịch bệnh, nỗ lực phục hồi kinh tế xã hội.

Ngày 6/2/2022 đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khi Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung lần đầu giành vé dự World Cup.

9. Tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ

Năm 2022, lần đầu tiên ghi nhận tình trạng gián đoạn nguồn cung xăng dầu cục bộ diễn ra trên diện rộng, ở nhiều tỉnh thành, kể cả các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2022 - Ảnh 9.

Trong tháng 10 và 11, người dân ở nhiều địa phương phải xếp hàng dài để chờ mua xăng hoặc chỉ được mua xăng theo định mức. Tình trạng này là hệ quả của những diễn biến phức tạp trên thị trường dầu mỏ thế giới và cũng bộc lộ những bất cập trong công tác quản lý kinh doanh xăng dầu. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước đã gấp rút đưa ra giải pháp tháo gỡ tình trạng này.

10. Chấn chỉnh hoạt động thị trường vốn

Các vụ án liên quan đến FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát... được rốt ráo xử lý, thể hiện quyết tâm chấn chỉnh hoạt động của một số thị trường (thị trường vốn, bất động sản) để các thị trường này hoạt động đúng bản chất, lành mạnh, an toàn.

10 sự kiện nổi bật của đất nước năm 2022 - Ảnh 10.

Để chấn chỉnh hoạt động của thị trường này, ngày 16/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp; yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục rà soát sửa đổi Nghị định 65, bảo đảm công khai, minh bạch, quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và an toàn, an ninh thị trường tài chính tiền tệ./.

Bảo Trân

NỔI BẬT TRANG CHỦ