• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

100% trọng tài, trợ lý trọng tài các giải ngoài chuyên nghiệp năm 2023 vượt qua kiểm tra thể lực

Thể thao 03/02/2023 15:18

(Tổ Quốc) - Sáng nay (3/2), 85 trọng tài và trợ lý, trong đó có các nữ trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp 2023 đã vượt qua cuộc kiểm tra thể lực.

Trong số các trọng tài, trợ lý trọng tài tham dự đợt tập huấn lần này có 41 trọng tài thuộc giải hạng Nhì trở xuống; 26 trọng tài thuộc giải trẻ từ U17 trở xuống; 18 trọng tài nữ. Theo kết quả kiểm tra, 100% các trọng tài đều hoàn thành bài kiểm tra thể lực.

100% trọng tài, trợ lý trọng tài các giải ngoài chuyên nghiệp năm 2023 vượt qua kiểm tra thể lực - Ảnh 1.

100% trọng tài, trợ lý trọng tài các giải ngoài chuyên nghiệp năm 2023 vượt qua kiểm tra thể lực

Trao đổi về buổi kiểm tra thể lực, ông Võ Quang Vinh – Phó Trưởng ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ: “Với việc 100% các trọng tài, trợ lý chuyên nghiệp đến ngoài chuyên nghiệp đều vượt qua buổi kiểm tra thể lực là tín hiệu đáng mừng trước mùa giải mới”.

“Việc kiểm tra thể lực để hoàn thiện công tác chuẩn bị cho mùa giải mới là điều kiện bắt buộc mà các trọng tài và trợ lý trọng tài phải vượt qua. Nhưng việc vận hành thể lực như thế nào còn là cả quá trình. Chúng tôi phải theo sát các bạn để hướng dẫn và hỗ trợ” – ông Võ Quang Vinh cho biết.

Đợt tập huấn trọng tài, trợ lý trọng tài để chuẩn bị cho các giải ngoài chuyên nghiệp năm 2023 do LĐBĐVN tổ chức diễn ra từ ngày 2/2 đến 6/2 tại Hà Nội.

Trước đó, sáng 6/1, các trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia đợt tập huấn khu vực phía Bắc chuẩn bị cho các giải chuyên nghiệp quốc gia 2023 đã tham gia kiểm tra thể lực tại Cung điền kinh Mỹ Đình. Trong tổng số 59 thành viên tham dự đợt kiểm tra này, có 14 trọng tài và 16 trợ lý trọng tài điều hành V.League; 11 trọng tài và 18 trợ lý trọng tài sẽ tham gia các trận đấu thuộc hạng Nhất Quốc gia.

Tại đợt tập huấn khu vực phía Nam diễn ra từ ngày 31/12/2022 đến 4/1/2023, 100% các trọng tài và trợ lý trọng tài cũng đã hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra và đủ điều kiện làm nhiệm vụ tại mùa giải sắp tới.

Khép lại đợt sát hạch với các bài kiểm tra khác nhau, tùy thuộc nhiệm vụ trên sân là trọng tài và trợ lý trọng tài quốc gia có bài kiểm tra riêng; các trọng tài và trợ lý trọng tài cấp FIFA theo các tiêu chuẩn riêng của FIFA. Kết quả, 100% các trọng tài và trợ lý trọng tài đều hoàn thành bài kiểm tra thể lực.


Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ