• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

12 giờ trưa mùng 6 Tết, người dân miền Tây vẫn "chôn chân" trên cầu Mỹ Thuận, chật vật trở lại TPHCM

Thực hiện: Bảo Trân | 27/01/2023

(Tổ Quốc) - Lượng người và xe tăng đột biến đã khiến hàng nghìn người dân từ miền Tây gặp khó khăn khi trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 kéo dài 7 ngày tính từ 20/1/2023 (29 Tết) đến 26/1/2023 ( mùng 5 Tết) đã chính thức khép lại. Hôm nay được xem là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ này, tuy nhiên ghi nhận trên tuyến Quốc lộ 1A, hàng nghìn người dân vẫn còn lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TPHCM. 

Đoạn đường từ ngã 3 Cần Thơ qua cầu Mỹ Thuận đến Tiền Giang dài khoảng 18 km, ngày thường đi chỉ mất 25 - 30 phút đi xe tuy nhiên vào những ngày này, ô tô, xe khách hay xe máy phải mất hơn 1 giờ đồng hồ mới đi qua hết đoạn đường này.

Người dân miền Tây lũ lượt trở lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán khiến quốc lộ 1A, hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM đông nghẹt. 

Càng về chiều, người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về QL1 hướng lên TPHCM càng đông. Thời tiết giữa trưa nắng gắt khiến việc lưu thông qua đây vất vả và mệt nhọc. 

Dòng người chôn chân trên cầu Mỹ Thuận lúc 11 giờ trưa ngày 27/1. 

Ghi nhận mật độ giao thông hướng từ Cần Thơ - Vĩnh Long - Tiền Giang lên TPHCM trưa ngày 27/1, lượng người đông, xe lưu thông chậm ở cả hai chiều. 

Cùng thời gian trên, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Mỹ Thuận ngay vào giờ cao điểm người dân đổ về TP.HCM khiến hàng giao thông qua cầu này ùn tắc nghiêm trọng. Cầu Mỹ Thuận vốn được xem là trục giao thông chính của vùng đồng bằng sông Cửu Long nối liền 2 tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang, người dân miền Tây đi từ Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ đều phải di chuyển qua đây để lên TPHCM, vì lượng xe đông, người dân lưu thông chậm nên ngay lúc này bất kỳ sự cố nào xảy ra trên cầu đều dẫn đến tình huống ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Nhiều trạm cấp nước suối miễn phí hỗ trợ người dân trên đường trở lại TPHCM. 

Còn trên tuyến QL1 đoạn qua xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, lượng người và xe lưu thông bất ngờ tăng lên đột biến. Nhiều phương tiện xe ô tô, xe tải phải chôn chân chờ nhiều giờ liên tục.

Người dân phải dừng lại cố định hành lý mang theo trên xe. 

So với cùng kỳ năm trước, giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A từ các tỉnh miền Tây đổ lên TPHCM sau Tết Nguyên đán năm nay có phần thông thoáng hơn. Một số người cho rằng, vì là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết rơi vào thứ 6, nhiều người đã xin ngày nghỉ phép thêm 1 ngày để ở lại cùng gia đình cộng thêm 2 ngày cuối tuần cho đến thứ 2 tuần sau (tức mùng 9 năm Quý Mão) mới trở lại làm việc. 

Cùng thời gian ghi nhận tại cầu Rạch Miễu từ Bến Tre qua Tiền Giang lên TPHCM, lượng người và xe lưu thông qua đây tăng đột biến. Cầu Rạch Miễu cũng được xem là một trong những cửa ngõ giao thông quan trọng ở vùng đồng bằng Sông Cửu Long. 

12 giờ trưa mùng 6 Tết người dân miền Tây vẫn "chôn chân" trên cầu Mỹ Thuận, chật vật trở lại TPHCM làm việc - Ảnh 5.

12 giờ trưa mùng 6 Tết người dân miền Tây vẫn "chôn chân" trên cầu Mỹ Thuận, chật vật trở lại TPHCM làm việc - Ảnh 6.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ