• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

15.000 thí sinh ở Đà Nẵng dự thi vào lớp 10

Giáo dục 10/06/2022 08:40

(Tổ Quốc) - Sáng nay (10/6), khoảng 15.000 thí sinh ở Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con em đến các điểm thi để hoàn thiện thủ tục, bước vào môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút.

15.000 thí sinh ở Đà Nẵng dự thi vào lớp 10  - Ảnh 1.

Phụ huynh đưa con em mình đến điểm thi từ sáng sớm...

15.000 thí sinh ở Đà Nẵng dự thi vào lớp 10  - Ảnh 2.

...và căn dặn, chúc con làm bài tốt.

Tại các điểm thi có lực lượng tình nguyện viên hướng dẫn và hỗ trợ cho các thí sinh. Lực lượng công an thành phố cũng túc trực để hướng dẫn phương tiện qua lại, tránh ùn tắc giao thông tại các điểm thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 Đà Nẵng có 32 hội đồng coi thi với 630 phòng thi. Số thí sinh dự thi gần 15.000 (trong đó có 185 thí sinh đủ điều kiện và được tuyển thẳng). Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập là 11.044 học sinh, phân bố cho 21 trường THPT.

Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ vào lúc 14h30 với thời gian làm bài là 90 phút. Môn Toán sẽ được tổ chức thi vào sáng ngày 11/6 lúc 8h, thời gian làm bài là 120 phút.

15.000 thí sinh ở Đà Nẵng dự thi vào lớp 10  - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên hướng dẫn và giúp đỡ thí sinh dự thi...

15.000 thí sinh ở Đà Nẵng dự thi vào lớp 10  - Ảnh 4.

Lực lượng CSGT túc trực tại các điểm thi để hướng dẫn giao thông, tránh ùn tắc tại các điểm thi.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng, trong kỳ thi năm nay, đơn vị đã huy động gần 2.500 cán bộ, giáo viên tham gia ban/tổ của hội đồng thi, trong đó, cán bộ coi thi là 1.448 người được điều động từ các đơn vị trực thuộc sở, các trường THCS, THPT.

Ngoài ra, lực lượng công an tham gia bảo đảm an toàn cho kỳ thi khoảng 180 người bố trí tại địa điểm ra đề, in sao, phách, chấm thi và tại các điểm thi; tổng số nhân viên phục vụ (trật tự viên, tạp vụ, y tế, bảo vệ) tại các điểm thi khoảng 400 người. 

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ