• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

17 đoàn tranh tài tại giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020

Thể thao 04/12/2020 14:03

(Tổ Quốc) - Sáng 4/12, tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tranh giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020.

Đến dự buổi khai mạc có ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I (TTTT CI)- Tổng cục TDTT; Ông Lý Duy Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Vật Việt Nam; Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế.

17 đoàn tranh tài tại giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 - Ảnh 1.

Các đoàn vận động viên tham dự giải.

17 đoàn tranh tài tại giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 - Ảnh 2.

Ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tặng cờ lưu niệm cho các đoàn.

Giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 được tổ chức hàng năm nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên tại các địa phương, các ngành. Qua đó để có hướng tuyển chọn, tập trung đầu tư, bồi dưỡng các VĐV đội tuyển quốc gia tham dự các giai khu vực và SEA Games 31 Việt Nam đang cai tổ chức tháng 11/2021.

Giải năm nay được diễn ra từ ngày 4-10/12 với sự tham gia của 220 vận động viên của 17 đoàn của các tỉnh thành, ngành trong cả nước gồm: Bắc Ninh, Bắc Giang, CAND, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Trị, Quân đội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và chủ nhà Thừa Thiên Huế. Các vận động viên sẽ thi đấu, tranh tài 33 bộ huy chương thuộc vật cổ điển nam và vật tự do nam nữ ở nhiều hạng cân khác nhau.

17 đoàn tranh tài tại giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 - Ảnh 3.

Các vận động viên sẽ tham gia tranh tài 33 bộ huy chương ở các hạng mục khác nhau.

17 đoàn tranh tài tại giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 - Ảnh 4.

17 đoàn tranh tài tại giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 - Ảnh 5.

Giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 4-10/12.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 diễn ra trong thời gian gần đây, tại giải, ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị các đoàn, vận động viên và khán giả tuyệt đối chấp hành tốt việc phòng, chống dịch bệnh. Yêu cầu Trung tâm Thể thao tỉnh, cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch quốc gia, của tỉnh đề ra.

Được biết, theo kế hoạch đề ra (sau thời gian phòng chống, khắc phục dịch bệnh và ảnh hưởng do thiên tai bão lụt gây ra), tính đến nay, ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Tổng cục thể dục thể thao tổ chức và hoàn thành 9/9 giải thể thao có quy mô quốc gia trong năm 2020 tại Thừa Thiên Huế.

17 đoàn tranh tài tại giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 - Ảnh 6.

Giải đã quyên góp ủng hộ số tiền 50 triệu đồng cho đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Tại giải cúp quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm nay, để chung tay cùng với đồng bào tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra, ban tổ chức cùng các đoàn, các VĐV, lực lượng trọng tài đã quyên góp ủng hộ số tiền 50 triệu đồng./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ