• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

200 VĐV, HLV dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Thể thao 25/07/2023 16:28

(Tổ Quốc) - Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), sáng ngày 25/7, 200 VĐV, HLV cùng cán bộ, nhân viên của Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội và nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, được Trung tâm tổ chức thường niên, nhằm giáo dục truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, nhắc nhở tới các thế hệ VĐV, HLV khi được hưởng những giá trị trong cuộc sống cần phải trân trọng, biết ơn thành quả do những người đi trước tạo nên.

200 VĐV, HLV dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ - Ảnh 1.

200 VĐV, HLV dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ

Tại lễ dâng hương, 200 VĐV, HLV của thể thao Việt Nam đã dâng nén tâm nhang tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội và nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tổng cục TDTT (nay là Cục TDTT), Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội cho đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Bên cạnh những cố gắng, nỗ lực về chuyên môn, Trung tâm cũng đã xây dựng được một môi trường huấn luyện thể thao chuyên nghiệp cả về công tác giáo dục về chính trị tư tưởng.

200 VĐV, HLV dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ - Ảnh 2.

Các VĐV, HLV dâng nén tâm nhang tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội và nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội

"Chúng tôi mong muốn, trước khi lên đường đến với đấu trường lớn nhất châu lục, các VĐV sẽ đến dâng hương tưởng nhớ, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ trẻ đối với thế hệ cha, ông đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc. Tuổi trẻ của các VĐV có hoài bão, có ước mơ và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc. Điều đó sẽ được "thắp" lên khi các VĐV nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ. Đó sẽ là bài học thực tế có ý nghĩa nhất để các VĐV thấm nhuần đạo lý: "Đời đời nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân". Chúng tôi cũng mong muốn qua đây để giáo dục cho các VĐV về đạo đức, về tư tưởng và ý chí rèn luyện, phấn đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc" - ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Là Trung tâm huấn luyện thể thao lớn nhất nước, đóng góp nhiều thành tích nhất cho thể thao Việt Nam, gần đây nhất, tại SEA Games 31, Trung tâm đã đóng góp 127/205 HCV. Tại SEA Games 32, các VĐV của Trung tâm đoạt 82/136 HCV của Đoàn thể thao Việt Nam. Tại kỳ Asian Games gần đây nhất vào năm 2018, cả 5 chiếc HCV quý giá của Đoàn Thể thao Việt Nam đạt được đều do công của các VĐV đang tập huấn tại Trung tâm.

Hiện Trung tâm đang huấn luyện 29 đội tuyển quốc gia và 11 đội tuyển trẻ với quân số là 926 người. Các đội tuyển quốc gia hiện đang tích cực chuẩn bị cho ASIAD 19. Theo dự kiến, đến tháng 9 này, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Hàng Châu, Trung Quốc tranh tài tại ASIAD 19.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ