• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

25 năm ngày thành lập Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội: Nơi cung cấp những nghệ sĩ, chuyên gia giỏi trong lĩnh vực sân khấu, điện ảnh

26/12/2005 09:08

Thành lập năm 1980 trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam và Trường Điện ảnh Việt Nam, qua 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã trở thành nơi đào tạo bồi dưỡng nhân tài, cung cấp những nghệ sĩ, những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật, kỹ thuật và quản lý ngành sân khấu điện ảnh.

Thành lập năm 1980 trên cơ sở sáp nhập Trường trung cấp Nghệ thuật Sân khấu Việt Nam và Trường Điện ảnh Việt Nam, qua 25 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã trở thành nơi đào tạo bồi dưỡng nhân tài, cung cấp những nghệ sĩ, những chuyên gia giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật, kỹ thuật và quản lý ngành sân khấu điện ảnh.

Cũng giống như những cơ sở đào tạo khác, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội có không ít những khó khăn, nhất là nhu cầu đào tạo về sân khấu, điện ảnh ngày một lớn, trong khi cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của Trường lại quá mỏng. Hơn nữa, là một trường đào tạo nghệ thuật đa ngành, đa nghề, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội có những đặc thù riêng biệt, đó là quy trình đào tạo phức tạp, hình thức đào tạo mang tính đơn lẻ, cá nhân, tiêu chuẩn cho giáo viên được đứng trên bục giảng đòi hỏi cao (không có tác phẩm không được tham gia giảng dạy), có người sáng tác giỏi nhưng lại hạn chế về khả năng sư phạm... Bên cạnh đó, kinh phí hàng năm dành cho công tác đào tạo, đặc biệt là việc đầu tư mua sắm thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác giảng dạy và học tập lại quá thấp, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học.

Không lùi bước trước những khó khăn, vấn đề mấu chốt được tập thể lãnh đạo và cán bộ giảng dạy của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội xác định là phải luôn luôn cải tiến phương pháp đào tạo sao cho phù hợp với yêu cầu của xã hội . Trước năm 1991, Trường thực hiện phương pháp đào tạo gối nhau theo khóa học đối với hầu hết các chuyên ngành, sau đó nhiều chuyên ngành được đào tạo liên tục kế tiếp nhau. Trường thực hiện đổi mới công tác đào tạo gắn liền với việc không ngừng mở rộng quy mô đào tạo và đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Trường xác định, cải tiến nội dung phương pháp giảng dạy là nhiệm vụ hàng đầu và có ý nghĩa sống còn. Dựa trên tinh thần các Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 2 và Nghị quyết Trung ương 5, các Chỉ thị của Bộ Văn hóa - Thông tin, của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Ban giám hiệu của Trường đã xây dựng các chương trình công tác cụ thể, từ đó xây dựng các mục tiêu đào tạo sát với yêu cầu từng giai đoạn lịch sử. Từ năm 1989 trở về trước, công tác đào tạo cán bộ nghệ thuật sân khấu - điện ảnh của Trường chỉ tập trung ở địa bàn Hà Nội thì nay quy mô đào tạo của Trường đã mở rộng ra phạm vi cả nước. Trường đã mở nhiều khóa đào tạo kết hợp giữa các lớp chính quy dài hạn, tại chức, chuyên tu ngắn hạn cho các tỉnh, thành phố Bắc Giang, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thừa Thiên - Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm 1996, lần đầu tiên Trường đã mở lớp đại học tại chức về Biên đạo múa tại thành phố Hồ Chí Minh thu hút đông đảo cán bộ, sinh viên ở 13 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Đến năm 1997, các chuyên ngành của Kịch hát dân tộc và 3 chuyên ngành mới về kỹ thuật điện ảnh đã được Nhà nước chấp nhận nâng cấp thành cao đẳng và đại học. Đây là bước tiến đáng kể trong công tác đào tạo, nhưng cũng đặt ra cho Trường những thử thách mới, nhất là đòi hỏi phải nâng cao trình độ của cán bộ giảng dạy để đáp ứng được yêu cầu đặt ra.  Điểm nổi bật của Trường là đào tạo được nhiều cán bộ cốt cán để sáng tạo nên những tác phẩm Sân khấu - Điện ảnh - Mỹ thuật và Múa có giá trị. Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định, công tác đào tạo và các mặt hoạt động của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thực sự có hiệu quả xã hội.

Với 25 năm hiện diện của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, đã có gần 5.000 học sinh, sinh viên thuộc các chuyên ngành Sân khấu, Điện ảnh, Mỹ thuật và Múa ở các hệ đào tạo Trung cấp, Cao đẳng và Đại học đã tốt nghiệp tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc. Trong số hộ, nhiều người đã trở thành Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, giành nhiều Huy chương vàng, Huy chương bạc, Bằng khen trong các kỳ Hội diễn sân khấu, Liên hoan phim quốc gia và quốc tế... góp phần làm rạng rỡ diện mạo sân khấu, điện ảnh nước nhà. Cũng từ chiếc nôi của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, nhiều người đã trở thành những cán bộ quản lý giỏi, những diễn viên nòng cốt của các đơn vị nghệ thuật sân khấu và điện ảnh trong cả nước.

Bài học kinh nghiệm có thể rút ra từ những thành công của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội là gắn công tác chính trị tư tưởng, ổn định tổ chức với việc đầu tư có hiệu quả cho công tác chuyên môn. Bên cạnh đó là sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Ban giám hiệu Nhà trường với Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đảng bộ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã nhiều năm được Thành ủy Hà Nội công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn Trường tổ chức tốt các phong trào “Thi đua lao động giỏi”, “Đảm việc trường giỏi việc nhà”, “Phong trào thi đua ba phấn đấu”, “Chống ma túy và các tệ nạn xã hội”... Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Trường nhiều năm nay đã vận động thanh niên, sinh viên thực hiện tốt các phong trào “Thanh niên vì ngày mai lập nghiệp”, “Tuổi trẻ học tập lao động sáng tạo”... Những phong trào trên đã thực sự phát huy hiệu quả và góp phần không nhỏ vào những thành công của Trường. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã vinh dự được đón nhận nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ đơn vị Quyết thắng, Bằng khen và Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội, Cờ đơn vị tiên tiến của Công an thành phố Hà Nội, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa - Thông tin , Cờ thi đua của Chính phủ. Mới đây nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

T.H

NỔI BẬT TRANG CHỦ