• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

3 học sinh Việt Nam nằm trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất Olympic Toán học Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2019

Giáo dục 06/06/2019 13:22

(Tổ Quốc) - Tại kỳ thi Olympic Toán học Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2019, Việt Nam có tám thí sinh tham gia vòng Chung Kết và đã giành được 5 huy chương Vàng, trong đó 3 học sinh đã lọt Top 10 thí sinh xuất sắc nhất kỳ thi.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi Olympic Toán học Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2019 (APMOPS 2019) đã diễn ra thành công với sự hợp tác của Sở GDĐT, Tập đoàn Giáo dục KinderWorld, Học viện HwaChong, Singapore.

Trong vòng 1 APMOPS tổ chức vào ngày 06/4 tại Trường Quốc tế Singapore tại Gamuda Gardens ghi nhận kết quả xuất sắc từ các thí sinh tham dự, bao gồm: 08 Chứng nhận Bạch Kim, 13 Chứng nhận Vàng, 21 Chứng nhận Bạc, 44 Chứng nhận Đồng và 336 Chứng nhận Tham dự.

Tám thí sinh xuất sắc nhất của Việt Nam đã được Tập đoàn giáo dục KinderWorld tài trợ vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Singapore để tham dự Vòng Chung kết vào ngày 01/6/2019 tại Học viện HwaChong, Singapore.

3 học sinh Việt Nam nằm trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất Olympic Toán học Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong vòng Chung kết, các thí sinh đến từ Việt Nam đã xuất sắc thể hiện kiến thức và tranh tài với các thí sinh đến từ 13 quốc gia trong khu vực. Kết quả chung cuộc, đoàn học sinh Việt Nam dự thi APMOPS 2019 đã xuất sắc giành 5 Huy chương Vàng, đứng thứ hai sau đội chủ nhà Singapore.

Trong 5 em giành được Huy chương Vàng, có 3 em nằm trong Top 10 học sinh có kết quả cao nhất, bao gồm: Nguyễn Đăng Dũng (Trường THCS Ngôi Sao Hà Nội) - xếp thứ 3 trên tổng số 10 học sinh xuất sắc nhất; Trần Trung Phúc (Trường THCS Ngô Gia Tự - Hải Phòng) - xếp thứ 4 trên tổng số 10 học sinh xuất sắc nhất; Nguyễn Anh Minh (Trường THCS Hà Nội Amsterdam) - xếp thứ 9 trên tổng số 10 học sinh xuất sắc nhất; Hoàng Xuân Bách (Trường THCS Hà Nội Amsterdam) và Lê Mạnh Dũng (Trường THCS Cầu Giấy - Hà Nội) - trong danh sách các thí sinh đạt thứ hạng từ 11 đến 40. Ba học sinh còn lại nhận được bằng Chứng nhận Tham gia.

Về xếp hạng đồng đội, đoàn Việt Nam đứng thứ hai sau chủ nhà Singapore với 4 huy chương vàng Top 10.

3 học sinh Việt Nam nằm trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất Olympic Toán học Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2019 - Ảnh 2.

Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (tiếng Anh: Asia-Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools, tên viết tắt: APMOPS) là kỳ thi toán học do Học viện HwaChong, Singapore tổ chức hằng năm với sự tham gia của các tài năng toán học là các học sinh trung học cơ sở từ 11-12 tuổi đến từ 13 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trải qua 10 năm tổ chức với quy mô ngày càng mở rộng, kỳ thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương đã chứng kiến sự tiến bộ không ngừng của học sinh Việt Nam trong bộ môn Toán học, thể hiện ở bảng thành tích ngày càng vượt trội.

Tham gia APMOPS 2019, hơn 6.000 thí sinh tới từ 13 quốc gia tham gia hai vòng thi. Sau vòng 1 (ngày 06/4), có 300 thí sinh vào dự thi vòng 2 tại Học viện HwaChong (ngày 01/6). BTC trao 40 huy chương Vàng cho học sinh có điểm số cao nhất và vinh danh top 10 học sinh kèm phần thưởng tiền mặt.


NỔI BẬT TRANG CHỦ