• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

385 học sinh tại Thừa Thiên Huế được tặng Bằng chứng nhận danh hiệu "Học sinh danh dự toàn trường"

Giáo dục 06/08/2021 10:19

(Tổ Quốc) - Sẽ có 385 học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng chứng nhận đạt danh hiệu "Học sinh danh dự toàn trường" năm học 2020-2021.

Ngày 5/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 về việc trao tặng Bằng chứng nhận "Học sinh danh dự toàn trường" cho học sinh trên địa bàn tỉnh năm học 2020-2021.

385 học sinh tại Thừa Thiên Huế được tặng Bằng chứng nhận danh hiệu "Học sinh danh dự toàn trường" - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Theo đó, năm học 2020-2021 có 385 học sinh trong tỉnh sẽ được tặng Bằng chứng nhận đạt danh hiệu "Học sinh danh dự toàn trường". Trong đó, đối với khối học sinh tiểu học có 215 em, khối học sinh Trung học Cơ sở có 133 em và khối học sinh Trung học phổ thông có 37 em. Mức thưởng đối với mỗi học sinh là 1 triệu đồng, kinh phí được lấy từ nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo và nguồn huy động hợp pháp khác.

Được biết, đây là lần thứ 2 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trao tặng Bằng chứng nhận "Học sinh danh dự toàn trường" cho học sinh trên địa bàn. Là danh hiệu danh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trao thưởng cho học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người học sinh và có nhiều thành tích xuất sắc toàn diện trong năm học nhằm động viên, tôn vinh, khuyến khích sự học và trọng dụng người tài đến với toàn xã hội.

Để đạt danh hiệu "Học sinh danh dự toàn trường", những học sinh nằm trong danh sách phải có nhiều đóng góp trong công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các phong trào học sinh do cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và cấp trung ương phát động.

Là những học sinh thực hiện nhiều việc làm trong phong trào "Người tốt việc tốt"; có hoàn cảnh khó khăn hoặc có khiếm khuyết về thể chất nhưng biết vượt qua để học tập tốt.

Bên cạnh đó, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, cuộc thi về chuyên môn, thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội; là những tấm gương sáng về năng lực, phẩm chất và tất cả các hoạt động để học sinh toàn trường noi theo./.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ