• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

5 sao bóng đá tài năng chưa được thừa nhận xứng đáng

Thể thao 30/05/2023 13:39

(Tổ Quốc) - Thomas Muller, Edin Dzeke hay Federico Valverde xứng đáng nhận được nhiều sự chú ý hơn sau những gì đã thể hiện.

Tại làng bóng đá thế giới, không thiếu những cầu thủ mà tài năng của họ chưa được thừa nhận một cách xứng đáng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, từ việc họ chơi cho các đội bóng không quá tên tuổi hay chưa sở hữu cơ hội để tỏa sáng ở các giải đấu lớn.

Mới đây, tờ Sportskeeda đã liệt kê 5 cái tên xuất sắc nhưng tài năng chưa được công nhận tương xứng.

Edin Dzeko (Inter Milan)

Trong 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Dzeko đã chứng minh bản thân là một trong những tiền đạo cắm hay nhất trong thế hệ của mình. Tính đến thời điểm này, Dzeko đã ghi được 323 bàn, có 145 kiến tạo sau 733 lần ra sân.

Bên cạnh đó, Dzeko cũng từng giành được danh hiệu Vua phá lưới ở Bundesliga và Serie A. Ở tuổi 37, Dzeko vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình của Inter Milan. Cầu thủ người Bosnia đã góp công không nhỏ giúp Inter lọt vào chung kết Champions League mùa này.

"Khả năng săn bàn của Dzeko là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn thường bị truyền thông và người hâm mộ bỏ qua. Họ để mắt tới các ngôi sao lớn hơn", tờ Sportskeeda nhận định.

5 sao bóng đá chưa được thừa nhận tài năng xứng đáng - Ảnh 1.

Ở tuổi 37, Dzeko vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình Inter

Federico Valverde (Real Madrid)

Valverde là trụ cột của Real Madrid trong 2 mùa giải gần nhất. Là một cầu thủ đa năng, Valverde có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau và phần lớn đều hoàn thành tốt. Mùa này, cầu thủ 24 tuổi ra sân 56 lần, ghi được 12 bàn thắng.

Dù vậy, Valverde không nhận được sự chú ý nhiều như người đồng đội Karim Benzema hay Vinicius Junior. Nguyên nhân một phần bởi Valverde chủ yếu chơi ở tuyến sau, không thường xuyên xuất hiện trên bảng tỷ số.

Sau khi bị Man City loại khỏi bán kết Champions League, mùa giải năm nay coi như đã khép lại với Real. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới, đội bóng Hoàng gia có thể sẽ thay máu lực lượng. Tuy nhiên, Valverde có thể yên tâm về vị trí của mình bởi cầu thủ người Uruguay là cái tên gần như không thể thay thế vào lúc này tại Real.

5 sao bóng đá chưa được thừa nhận tài năng xứng đáng - Ảnh 2.

Valverde là cái tên chơi ổn định bậc nhất của Real mùa này

Rodri (Man City)

Trường hợp của Rodri tương tự như Valverde khi anh chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, không nhận được nhiều sự chú ý nếu so với Erling Haaland hay Kevin de Bruyne. Tuy nhiên, những đóng góp tới từ cầu thủ người Tây Ban Nha là không phải bàn cãi.

Mùa vừa qua, Rodri đạt tỷ lệ chuyền chính xác 91,7%, sở hữu 2,1 tình huống không chiến thành công/trận, bỏ túi 3 bàn, 8 kiến tạo.

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ ngăn chặn, Rodri còn đóng góp tích cực cho mặt trận tấn công nhờ khả năng đọc tình huống cũng như phân phối bóng. Vì thế, HLV Pep Guardiola sẽ yên tâm hơn hẳn mỗi khi Rodri xuất hiện trong đội hình chính của Man City.

5 sao bóng đá chưa được thừa nhận tài năng xứng đáng - Ảnh 3.

Rodri là chốt chặn quan trọng ở hàng tiền vệ của Man City

Riyad Mahrez (Man City)

Mùa giải 2022-2023, Mahrez đã ghi được 15 bàn và có 12 kiến tạo cho Man City. Tại giải Ngoại hạng Anh và Champions League, phần trăm các trận đấu Mahrez được đá chính lần lượt chỉ là 58% và 50%.

Thông số trên không phản ánh hết những đóng góp của Mahrez. Cựu cầu thủ Leicester là cái tên có khả năng tạo ra đột biến trong những thời điểm Man City gặp khó nhờ khả năng qua người cũng như chuyền bóng.

Bên cạnh đó, Mahrez cũng di chuyển rộng, thường xuyên hỗ trợ đội nhà trong mặt trận phòng ngự. "Với những gì làm được, Mahrez xứng đáng nhận được nhiều lời khen hơn hiện tại', Sportskeeda cho hay.

5 sao bóng đá chưa được thừa nhận tài năng xứng đáng - Ảnh 4.

Mahrez là nhân tố có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào của Man City

Thomas Muller (Bayern Munich)

Danh sách này không thể thiếu Thomas Muller, một trong những tiền đạo bị xem nhẹ bậc nhất trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại. Chân sút người Đức biết cách ghi những bàn thắng quan trọng hay tạo ra các đường chuyền đột biến vào thời điểm đội nhà thi đấu bế tắc.

Sau 754 trận, Muller ghi được 271 bàn, 264 kiến tạo. Cầu thủ 33 tuổi cũng từng vô địch World Cup 2014, 2 lần lên ngôi ở Champions League và 11 lần vô địch Bundesliga liên tiếp.

Dù vậy, Muller vẫn thường bị ngó lơ ở các giải thưởng cá nhân quan trọng. Bản thân Muller cũng chưa từng lọt vào Top 3 bình chọn Quả bóng vàng.

Muller từng lý giải điều này trong quá khứ. "Ở nước Đức, chúng tôi không tạo ra những siêu sao. Ngay từ nhỏ, chúng tôi được dạy cần phải chơi thành một tập thể thay vì tỏa sáng cá nhân. Đó là lý do không nhiều cầu thủ Đức giành Quả bóng vàng dù chúng tôi đã 4 lần vô địch World Cup", Muller cho hay.

5 sao bóng đá chưa được thừa nhận tài năng xứng đáng - Ảnh 5.

Mueller có 271 bàn, 264 kiến tạo trong sự nghiệp

Nguồn: Sportskeeda.

AB

NỔI BẬT TRANG CHỦ