• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

50 năm bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Văn hoá 25/01/2020 15:11

(Tổ Quốc) - Năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch: 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người và 50 năm bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích (1969-2019).

Nhận thức rõ về ý nghĩa của các sự kiện và thực hiện phong trào thi đua của Bộ VHTTDL, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động. Qua một năm, nhìn chung các mặt hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, bảo quản các di tích, tài liệu, hiện vật, đón tiếp khách tham quan, nghiên cứu khoa học đều đạt được những kết quả tốt.

50 năm bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - Ảnh 1.

Trong năm 2019, lượng khách tới tham quan Khu Di tích tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Ảnh: Thanh Thủy

Năm 2019, Khu di tích đã tổ chức đón tiếp gần 3 triệu lượt khách đến tham quan, học tập. Đón tiếp hơn 1 nghìn lượt khách cấp cao trong nước và quốc tế: Tổng Bí thư, Chủ  tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh; đoàn Tổng thống Myanma, Thủ tướng Nêpan, Thủ tướng Australia, Tổng Bí thư Đảng lao động Mêhicô, Quốc vương Campuchia...

Về công tác bảo quản di tích và tài liệu, hiện vật: Công tác bảo quản di tích, tài liệu hiện vật kết hợp bảo quản thông thường với bảo quản khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiểm soát môi trường lưu giữ hiện vật, phát hiện sớm, ngăn chặn nấm mốc, côn trùng. Chủ động điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, luân chuyển máy hút ẩm ở các di tích khi thời tiết nồm ẩm kéo dài. Thường xuyên bảo quản định kỳ hàng tuần, hàng tháng đối với từng di tích và tài liệu, hiện vật; kiểm tra, vệ sinh hệ thống mái, máng thu nước, mành, rèm… các nhà di tích.

Bên cạnh đó, Khu Di tích cũng tiến hành làm lại các hiện vật: bể cá; bản đồ: "Bố trí không quân hải quân địch tham chiến ở Việt Nam"; thuyền đá; hiện vật đồ mây… và thực hiện tu sửa định kỳ năm 2019; Quản lý phòng trưng bày bổ sung; Tiếp nhận bảo quản 26 đơn vị hiện vật quà tặng.

Công tác sưu tầm, kiểm kê tư liệu tiếp tục được đẩy mạnh. Trong năm, đơn vị đã tổ chức 04 chuyến sưu tầm tại Hà Nội, Quảng Ninh, Pháp, kết quả sưu tầm 25 hiện vật đồng thời, 350 ảnh tư liệu. Xác minh, xây dựng 49 hồ sơ khoa học cho hiện vật; ghi chép 33 cuốn sách gốc. Nhập kho, lưu máy tính 230 file tư liệu. Dịch và cập nhật lên website cơ quan 10 cảm tưởng tiếng Anh của các đoàn cấp cao; dịch 30 trang thông tin, mục lục, tiêu đề, tóm tắt 02 số Đặc san – Thông tin tư liệu theo tiêu chuẩn ISSN và các tài liệu tiếng Anh chuẩn bị cho website tiếng Anh. Dịch tóm tắt 50 cuốn sách tiếng Pháp tại các nhà di tích. Làm bản vẽ định vị hiện vật và bảo quản, phục chế bản vẽ các nhà di tích.

Trong năm, đơn vị cũng đã tổ chức và phối hợp tổ chức 04 hội thảo: 50 năm Bác Hồ viết tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Di chúc Hồ Chí Minh – Giá trị định hướng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hội nghị tổng kết 50 bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích (ba trong một: hội thảo, triển lãm và kỷ niệm 50 năm); 60 năm Bác Hồ phát động Tết trồng cây (hai trong một: hội thảo và kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam). Tổ chức 02 tọa đàm và 03 seminar khoa học. Tham gia hội thảo Trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo quản tài liệu, hiện vật tại các bảo tàng di tích ở các nước Đông Nam Á (tại Singapore).

Tổ chức và phối hợp tổ chức 10 triển lãm (07 triển lãm trong nước; 03 triển lãm nước ngoài): Bác Hồ với Sơn La, Sơn La học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tại Sơn La); Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc, đồng bào Tây Bắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tại 03 huyện của tỉnh Sơn La); Chủ tịch Hồ Chí Minh – Cuộc đời và sự nghiệp từ tài liệu lưu trữ Việt Nam và quốc tế; 50 năm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (tại Khu di tích); Sách và Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Thái Nguyên (tại Thái Nguyên); Chủ tịch Hồ Chí Minh – Danh nhân văn hóa; Hồ Chí Minh với phong trào Việt kiều yêu nước tại Pháp (tại Pháp); Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất (tại Chilê)…

Nhìn chung, kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 50 năm thực hiện Di chúc của Người và 50 năm bảo tồn, phát huy giá trị (1969-2019), Khu di tích đã tích cực thực hiện kế hoạch công tác và các nhiệm vụ đột xuất, nhiều công việc đạt kết quả nổi trội. Tổng số khách tham quan tăng 15,1%; công tác hướng dẫn khách tham quan vượt chỉ tiêu đăng ký 8,4%; số đoàn sinh hoạt chính trị tăng 20% so với năm 2018. Các chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Khu di tích được các báo, đài truyền hình đưa tin cùng với phim tư liệu "50 năm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch" được phát sóng trên các kênh truyền hình vào đúng dịp kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ về Khu di tích của Người tại Phủ Chủ tịch.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2020, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sẽ tiếp tục duy trì và triển khai công tác bảo quản, tu sửa, làm lại sách sưu tầm đồng thời của các nhà di tích; Làm lại, tu sửa một số hiện vật; Thay mới thảm bục trưng bày Nhà Y khoa; Tiếp tục sắp xếp kho K80; Thực hiện công tác tu bổ năm 2020.

Đồng thời, tổ chức hội thảo và triển lãm kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phối hợp với Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Sơn La tổ chức 02 triển lãm. Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức triển lãm tại Ấn Độ; Tổ chức 02 trưng bày chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; Xuất bản 02 cuốn sách ảnh: 70 năm quan hệ Việt – Nga; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một trong số rất ít di tích lịch sử cách mạng của Việt Nam còn giữ được gần như nguyên vẹn các bộ phận cấu thành dưới dạng nguyên gốc và ít chịu sự tác động của ngoại cảnh trong suốt những năm qua. Nơi đây cũng hàm chứa các giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu mang tầm cỡ quốc tế. Chính vì vậy việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là trách nhiệm thiêng liêng của toàn ngành di sản văn hoá Việt Nam./.

Thanh Thủy

NỔI BẬT TRANG CHỦ