• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

9 thuyền viên tàu An Phú 868 gặp nạn trên biển

Thời sự 06/07/2018 18:44

(Tổ Quốc) - Trên đường vận chuyển hàng hóa từ An Giang về Hải Phòng, đến vùng biển Phan Thiết (Bình Thuận) thì tàu An Phú 868 va vào bãi cạn và bị vỡ, tàu chìm...

Chiều 6/7, 9 thuyền viên trên tàu An Phú 868 bị nạn ở vùng biển Bình Thuận đã cập cảng Chu Lai – Trường Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) an toàn sau hơn một ngày xảy ra vụ chìm tàu.

Thông tin ban đầu, vào lúc 10h8’ ngày 5/7, trên tần số 12359 kHz, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hải Phòng tiếp nhận thông tin trực tiếp từ tàu An Phú 868 trọng tải 2.041 tấn thuộc sở hữu Công ty TNHH Vận tải biển Vịnh Hồng Hà (trụ sở tại huyện Thái Thụy, Thái Bình) trên đường vận chuyển hàng hóa từ An Giang về Hải Phòng, đến vùng biển Phan Thiết (Bình Thuận) tại vị trí có tọa độ 10°29’N -107°49,6’E thì va vào bãi cạn và bị vỡ.

Vị trí tàu chìm cách Vũng Tàu khoảng 45 hải lý về phía Đông Đông Bắc. Lúc này trên tàu có 9 thuyền viên. Tàu đã phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp về Đài thông tin duyên hải Hải Phòng, đồng thời các thuyền viên tìm cách lên phao cứu sinh chờ ứng cứu. Sau đó tàu mất liên lạc với bờ.

Vị trí tàu An Phú 868 bị nạn.
 Tàu Trường Hải Star 3 đang cứu hộ các thuyền viên bị nạn trên biển.

Sau khi nhận được thông tin, Hệ thống TTDH đã báo cáo ngay tới các cơ quan Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) liên quan để có phương án hỗ trợ kịp thời và phát quảng bá yêu cầu các tàu thuyền hoạt động trong khu vực lân cận tăng cường quan sát, hỗ trợ tàu bị nạn.

Hệ thống đã bắt liên lạc với 2 tàu đang hành trình gần vị trí tàu bị nạn, là tàu Haian Bell và tàu Trường Hải Star 3, yêu cầu các tàu hành trình tới vị trí bị nạn để hỗ trợ tàu An Phú 868.

Thời điểm đó, tàu Trường Hải Star 3 của Công ty Vận tải biển Chu Lai – Trường Hải thuộc Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) trên hành trình từ cảng Sài Gòn về cảng Chu Lai (Quảng Nam) nhận được thông tin từ các cảng vụ Bình Thuận, Vũng Tàu đã kịp thời quay lại, tìm cách tiếp cận tàu bị nạn.

Lúc 11h40’ cùng ngày, tàu Trường Hải Star 3 tiếp cận tàu bị nạn tại vị trí có tọa độ 10 độ 29 phút vĩ Bắc, 107 độ 49 phút kinh Đông. Các thuyền viên tàu Trường Hải Star 3 đã thực hiện phương án cứu người trên biển, đưa 9 thuyền viên tàu An Phú 868 lên tàu Trường Hải Star 3 an toàn. Kết thúc công việc cứu hộ cứu nạn lúc khoảng 12h10’ ngày 5/7.

Sau hơn một ngày lênh đênh trên biển, khoảng 15h ngày 6/7, tàu Trường Hải Star 3 đã đưa 9 thuyền viên cập cảng Chu Lai an toàn. Sức khỏe các thuyền viên ổn định.

 Cơ quan chức năng tặng hoa, quà động viên các thuyền viên bị nạn. 

Một thuyền viên tên Lộc (quê Thái Bình) cho biết, khi đang nghỉ thì nghe một tiếng rầm, biết tàu bị nạn nên chờ hướng dẫn của thuyền trưởng; sau đó các thuyền viên trên tàu lên phao bè và chờ cứu hộ, cứu nạn.

Tại cảng Chu Lai – Trường Hải, các cơ quan chức năng gồm Đồn Biên phòng cảng Kỳ Hà và Cảng vụ hàng hải Quảng Nam cùng với cảng Chu Lai… đã tổ chức đón tiếp, động viên các thuyền viên gặp nạn và biểu dương thuyền trưởng, Ban chỉ huy tàu và thủy thủ tàu Trường Hải Star 3.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ