• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

AFC: U23 Việt Nam thành công thắp lửa hi vọng sau khi cầm hòa Hàn Quốc

Thể thao 05/06/2022 22:28

(Tổ Quốc) - Sau khi để Hàn Quốc dẫn trước 1 bàn, Việt Nam đã hồi sinh trở lại và thành công cầm hoà với tỷ số 1-1 trong bảng C của giải AFC U23 Asian Cup Uzbekistan 2022 vào Chủ nhật, theo Liên đoàn bóng đá châu Á.

Theo AFC, trận hoà này đồng nghĩa với việc đương kim vô địch Hàn Quốc chưa thể giành được một vé vào vòng loại trực tiếp trong khi Việt Nam đang có nhiều hi vọng đi tiếp.

Hàn Quốc đã chiếm ưu thế khi giành chiến thắng trước đó trước tuyển Malaysia và chiến lược thi đấu gây sức ép tầm cao tiếp tục được thực hiện tại sân vận động Lokomotiv khi tuyển Hàn Quốc đối đầu với tuyển Việt Nam

Nắm giữ thế kiểm soát trận đấu trong những giờ phút đầu tiên, Hàn Quốc đã có thể dẫn trước ngay từ phút thứ tám khi đường bóng của tiền đạo đội Busan IPARK Goh Young-jun bị thủ môn Quan Văn Chuẩn thành công cản phá.

Ảnh chụp Màn hình 2022-06-05 lúc 22.19.26.png

Các tuyển thủ Việt Nam đã thi đấu đầy ngoan cường trước đương kim vô địch Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Đây là pha cứu thua đầu tiên đến từ người gác đền của đội Hà Nội FC, trước khi chịu  sự  áp  sát  lần  nữa   của Jeong Sang-bin và Park Jae-hwan.

Dù liên tiếp bị gây sức ép, nhưng Việt Nam cũng đã có một vài khoảnh khắc của riêng mình khi cơ hội tốt nhất của hiệp một đến ở phút 32 khi Vũ Tiến Long đón đường chuyền của Khuất Văn Khang ở góc gần và tung cú sút nhưng không thành công xuyên thủng lưới.

Hàn Quốc lẽ ra cũng đã có thể khai thông thế bế tắc ba phút sau giờ nghỉ khi Jeong đột phá trong vòng cấm, sau đó lùi về phía sau để chuyền bóng cho Eom Ji-sung. Tuy nhiên, cú sút xuất thần của tiền vệ Gwangju FC vẫn vấp phải pha cản phá dễ dàng của thủ thành Quan Văn Chuẩn.

Huấn luyện viên trưởng tuyển Hàn Quốc đã tung Oh Se-hun và Cho Young-wook, những người đã ghi hai bàn vào lưới Malaysia, sau giờ nghỉ để tăng cường hơn nữa các phương án tấn công của Hàn Quốc, nhưng chính Phan Tuấn Tài của Việt Nam mới là người có cơ  hội  đầu tiên trong hiệp  đấu thứ hai, nhưng cú đánh đầu không trúng mục tiêu.

Tuy nhiên, động thái đưa Cho Young-wook vào sân đã được chứng minh là thành công khi cầu thủ này thành công ghi bàn phá vỡ thế bế tắc ở phút 63.

Tuy nhiên, tình thế sau đó đã nghiêng về phía Việt Nam khi Lee Jin-yong nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân vì phạm lỗi với Nguyễn Văn Tùng ở phút 78.

Những chiến binh Sao vàng trẻ trung đã dồn lên phía trước và họ đã được đền đáp năm phút sau đó khi đường chuyền của Phan Tuấn Tài đi ngang qua khung thành và Vũ Tiến Long đã tung ra một cú sút không thể cản phá nâng tỷ số lên 1-1.

Việt Nam sẽ đấu với Malaysia trong trận đấu cuối cùng vòng bảng vào thứ Tư tuần tới, trong khi Hàn Quốc đối đầu với Thái Lan.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ