• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ai Cập đón đầu xu hướng điểm đến xanh từ du lịch sinh thái: Việt Nam có thể học hỏi

Du lịch 25/07/2023 07:45

(Tổ Quốc) - Theo Hiệp hội Du lịch Sinh thái Quốc tế (TIES), từ năm 2015, khái niệm du lịch có trách nhiệm thường gắn liền với bảo tồn môi trường tự nhiên, duy trì hạnh phúc của người dân địa phương và giáo dục ý nghĩa - được gọi chung là du lịch sinh thái.

Theo TIES, du lịch sinh thái sẽ giúp giảm thiểu tác động của khách du lịch tới môi trường, tăng cường tôn trọng văn hóa và môi trường, tài trợ cho các khu vực và cơ sở bảo tồn, khuyến khích phát triển kinh tế hiệu quả thực sự và nâng cao sự đa dạng văn hóa sinh học cũng như bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của hành tinh.

Ai Cập đón đầu xu hướng điểm đến xanh từ du lịch sinh thái: Việt Nam có thể học hỏi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Egypt Today

Từ năm 2018, ngành du lịch Ai Cập đã công bố những nỗ lực không ngừng nhằm đa dạng hóa các loại hình tham quan dành cho khách du lịch. Ngành du lịch nước này hiện đang nỗ lực phát triển du lịch sinh thái bằng cách đầu tư tài chính vào công tác tu bổ các khách sạn du lịch sinh thái, quảng cáo những điểm đến du lịch sinh thái và đào tạo nhân viên thân thiện với môi trường hơn.

Trên thực tế, vào tháng 12/2018, ngành du lịch Ai Cập đã rất chú trọng trong việc khôi phục các khách sạn thân thiện với môi trường hay điều chỉnh các khách sạn gần như thân thiện với môi trường để phù hợp các quy tắc và hướng dẫn mới được thiết lập, quy định các mức tiêu thụ nước và năng lượng nhất định cũng như giảm lượng khí thải carbon dioxide theo kế hoạch được biết đến là "Điểm đến Xanh". Vào năm 2019, Ai Cập đã sở hữu khoảng 80 khách sạn, với tổng số 20.000 phòng và dành chứng chỉ Ngôi sao Xanh bởi hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng tuân thủ đúng các quy tắc và hướng dẫn của "Điểm đến Xanh". Hợp tác với các cơ sở du lịch địa phương, ngành du lịch Ai Cập cũng đặt ra mục tiêu đưa hệ thống các khách sạn đáp ứng mục tiêu thân thiện với môi trường như một phần trong nỗ lực phát triển du lịch thân thiện với môi trường.

Theo trang Egypt Today, Ai Cập là quốc gia tiên phong trong khu vực về du lịch sinh thái và là kinh nghiệm cho các quốc gia khác để học hỏi và phát triển lĩnh vực du lịch này. Ông Hassan Abu-Awwad, một hướng dẫn viên du lịch cho rằng Ai Cập sở hữu một số điểm đến hàng đầu đáng được bảo tồn ở cấp độ toàn cầu và trước đây đã có những công tác hỗ trợ ngành du lịch sinh thái toàn cầu.

Ông Abu-Awwad nhấn mạnh ngành du lịch Ai Cập ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa và hiện nhiều người đang tập trung vào việc đa dạng hóa các tour du lịch nhằm thu hút khách du lịch tiềm năng thông qua nâng cấp các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và cơ sở vật chất thân thiện với môi trường. Cơ quan Phát triển Du lịch Ai Cập (TDA) cũng cho biết nước này đã tạo ra 4 vùng du lịch sinh thái, cụ thể là: ven biển, sa mạc, bờ sông và đất ngập nước.

Theo TDA và Giáo sư Thiết kế Đô thị và Phát triển Bền vững Tiến sĩ Hesham M. El-Barmelgy, việc triển khai vùng du lịch sinh thái sẽ thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển bền vững. Ngành du lịch Ai Cập sẽ tạo thêm nhiều việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp cũng như tăng tính khả dụng của ngoại tệ và nâng cao niềm tự hào của cộng đồng.

Cách làm du lịch sinh thái

Tiến sĩ Barmelgy chỉ ra rằng tiềm năng du lịch của Ai Cập sẽ bị cản trở nếu không có kế hoạch, tiếp thị và quản lý phù hợp. Theo nghiên cứu của ông Barmelgy, nếu sở hữu thiên nhiên hấp dẫn cùng với định hướng chiến lược du lịch bên vững lâu dài thì ngành du lịch sinh thái của Ai Cập sẽ có thể phát triển ở cấp độ toàn cầu và dẫn đầu các quốc gia khác trong thời gian tới. Hiện tại, Bộ Du lịch Ai Cập đang nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái ở một số khu vực, nổi bật là ốc đảo Fayoum - một trong những kho báu ẩn giấu của đất nước.

Phát triển du lịch sinh thái, Ai Cập cũng nỗ lực đào tạo nhân và tăng cường an ninh mạnh mẽ hơn. Bộ Du lịch Ai Cập đã kêu gọi từ các cá nhân chủ chốt trong ngành đến các quan chức của bộ phải nghiêm túc thực hiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên. Một trong những ưu tiên hàng đầu của ngành du lịch trong giai đoạn tới là đào tạo. Các yêu cầu về trình độ ngôn ngữ đối với hầu hết các đợt tuyển sinh ngành khách sạn đòi hỏi sinh viên phải có kỹ năng tốt nhất.

Du lịch là một trải nghiệm. Khi khách du lịch đến, họ sẽ muốn trao đổi tiếng Anh tốt, có dịch vụ tốt và thông tin cập nhật. Hướng dẫn viên du lịch đang ở một vị trí tuyệt vời để đảm bảo công việc thu nhập tốt hơn từ các điểm đến sinh thái quốc gia. Ngoài khả năng ngôn ngữ và kỹ thuật, ngành du lịch Ai Cập cũng cần phải cải thiện việc tổ chức các dịch vụ cung cấp cho khách. Cần có chính sách tổ chức taxi tại sân bay tốt hơn và thúc đẩy chiến dịch nâng cao nhận thức về cách đối xử với khách du lịch.

Thêm vào đó, Bộ Du lịch Ai Cập cần phải tích cực hơn trong phát triển nhân lực, đặc biệt là đào tạo nhân viên đồng thời tăng cường hợp tác với Tổ chức Du lịch Thế giới (WTO) để hiện đại hóa các tiêu chuẩn cho ngành. Về lĩnh vực hàng không, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp an ninh tại các điểm đến du lịch trong nước, các sân bay địa phương và quốc tế của Ai Cập đã thể hiện tính chuyên nghiệp hơn, tạo nền tảng cơ hội cho du lịch sinh thái ngày càng phát triển mạnh mẽ./.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ