• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Alonzo Stafford bật mí lý do không ngờ về đam mê úp rổ bất kể khởi động hay thi đấu

Thể thao 10/08/2022 21:07

(Tổ Quốc) - Trung phong Alonzo Stafford của Saigon Heat là 1 trong những cầu thủ có lối chơi biểu diễn, úp rổ nhiều nhất VBA 2022. Dù là trong trận hay chỉ là phần khởi động, anh không ngần ngại thực hiện kỹ năng tiềm ẩn nguy cơ chấn thương này vì khán giả.

Tiếng hô "Alonzo Stafford!" vang dậy 4 góc khán đài sân nhà CIS của Saigon Heat, khán giả phấn khích gào thét, gõ que tạo âm, đánh trống liên hồi, hàng trăm cái bóng áo đỏ nhảy lên trong phấn khích khiến mặt đất như rung chuyển. 

Nếu là người lần đầu đến nhà thi đấu này và không theo dõi bóng rổ thì khó có thể lí giải được điều đang xảy ra trong kia. Không phải động đất, đó là cảnh tượng đã quá quen thuộc từ đầu mùa giải VBA 2022 với người hâm mộ đội bóng "Ông ba mươi" mỗi khi trung phong Alonzo Stafford cất cánh úp rổ.

Alonzo Stafford của Saigon Heat: "Tôi không ngại úp rổ vì khán giả" - Ảnh 1.

Alonzo Stafford úp rổ trong trận Saigon Heat gặp Thang Long Warriors tối 9/8

Màn trình diễn đỉnh cao của cầu thủ sinh năm 1993 đến ở tối 9/8 khi anh và các đồng đội tiếp đón đại diện thủ đô Hà Nội Thang Long Warriors. Sau 2 hiệp đầu so kè từng điểm số, Heat vào guồng và liên tục ghi điểm để tăng dần khoảng cách để đánh bại các vị khách 79-69.

Cá nhân Stafford chính là MVP của trận với 25 điểm, 16 rebound cùng ít nhất 7 cú úp rổ. Người xem chỉ còn biết "mắt chữ A, mồm chữ O" khi chứng kiến chuỗi tình huống ở cuối hiệp 3, bắt đầu từ pha block của Tim Waale với cầu thủ Warrors là Clayton Guillozet, Khoa Trần đón bóng sau đó và chuyền vượt tuyết cho Stafford đang đợi sẵn ở đầu kia để thực hiện cú úp rổ xoay người 360 độ. Xuất phát từ 1 tấm poster của đội ngũ truyền thông Saigon Heat, trung phong này cũng trình làng kiểu ăn mừng "máy bay" mới mẻ.

Stafford của Saigon Heat thực hiện tình huống 360 Dunk trong trận thắng Thang Long Warriors ngay trên sân nhà CIS. Video: Tôn Anh

Không chỉ trong trận mà cả khi khởi động trước mỗi trận đấu, cầu thủ có biệt danh "Air Zo" cũng rất nhiệt tình dunk dù rằng điều này tiềm ẩn nguy cơ không nhỏ dẫn đến chấn thương. Nhưng trong trái tim của Stafford, anh muốn thực hiện nó như món quà gửi đến người hâm mộ. 

Khi nhận được câu hỏi về nguy cơ chấn thương khi úp rổ, Stafford nói: "Tôi làm điều đó vì đám đông trên khán đài. Tôi muốn truyền năng lượng đến khán giả và giúp họ hoà mình vào trận đấu. Nguồn năng lượng đó cũng sẽ tạo động lực lớn cho các cầu thủ".

Thể thao cũng như giải trí, để tạo cảm hứng cho khán giả đến sân, vai trò của 1 "showman" - cầu thủ có lối chơi biểu diễn là rất cần thiết. Các ngoại binh như Alonzo Stafford hay Shane Henry (Hanoi Buffalo), Thomas Richard (Ho Chi Minh City Wings) không chỉ nâng cao chuyên môn, tạo cơ hội cọ xát cho nội binh mà còn mang đến khung cảnh như các giải đấu hàng đầu thế giới.

Alonzo Stafford bật mí lý do không ngờ về đam mê úp rổ bất kể khởi động hay thi đấu - Ảnh 3.

Màn ăn mừng mới của Alonzo Stafford sau khi có một biệt danh mới ở VBA

Không cần phải lặn lội sang bên kia Thái Bình Dương để được xem LeBron James, Ja Morant hay Russell Westbrook úp rổ, những pha bay người đầy phấn khích diễn ra hàng tuần trong các nhà thi đấu Việt Nam, như bữa tiệc "Dunk Fest" ở CIS tối 9/8.

Khán giả Việt Nam biết đến Stafford qua giải VBA 3x3 hồi tháng 5 năm nay, cũng bởi những tình huống dunk đậm chất biểu diễn trong màu áo Hanoi Buffaloes. Người ta chờ đợi anh tiếp tục khoác áo nửa xanh thủ đô tại VBA 2022, nhưng anh đã đầu quân cho Heat.

Không chỉ đẹp mắt, chàng trai đến từ Texas, Mỹ cũng rất hiệu quả khi đang có tỉ lệ ghi trung bình 23,8 điểm/trận. Phong độ tốt của anh và ngoại binh còn lại Madarious Gibbs, cũng như chất lượng của dàn nội binh giúp Heat dẫn đầu VBA 2022 Regular Season với chỉ 2 thất bại sau 10 trận đã đấu.

Năm nay, Saigon Heat cũng không còn trong thế so kè cùng Thang Long Warriors. Từ mùa 2019, 2 đội bóng đã dần hình thành 1 mối quan hệ kình địch khi là đại diện của 2 địa phương phát triển bóng rổ mạnh nhất, thường xuyên cạnh tranh ngôi vô địch với nhau và trùng hợp thay, đều có màu áo truyền thống là đỏ. 

Alonzo Stafford của Saigon Heat: "Tôi không ngại úp rổ vì khán giả" - Ảnh 3.

Alonzo Stafford đang là cây ghi điểm chủ lực đưa Saigon Heat đến ngôi đầu bảng VBA 2022 Regular Season và tấm vé dự playoff sớm

Chiến thắng vừa qua trước Warriors là lần thứ 2 Heat đánh bại kình địch của mình trong mùa và khiến họ gần như không còn cơ hội dự playoff. Bản thân Alonzo Stafford đã chơi hay, ghi 25 điểm ở cả 2 lượt trận. 

"Warriors là kình địch nên chúng tôi luôn muốn đánh bại họ. Trận đấu tối nay cũng rất tuyệt, chúng tôi chỉ cần sửa chữa việc mắc turnover là có thể chiến thắng dễ dàng", cầu thủ số 23 của Heat chia sẻ.

Saigon Heat hiện đã chắc suất dự playoff, nhưng vẫn còn 2 trận đấu nữa với Ho Chi Minh City Wings ngày 12/8 và Cantho Catfish ngày 16/8. Đoàn quân của HLV Matt van Pelt đang hướng đến ngôi vô địch Regular Season.

"Cả đội cần chuyển trạng thái sau chiến thắng này để tập trung cho 2 trận còn lại. Chúng tôi sẽ nhắm đến Wings trước, dù chưa biết điều gì sẽ xảy ra khi đón họ trên sân nhà, chúng tôi sẽ làm đúng những gì HLV van Pelt chỉ dẫn và giành chiến thắng", Alonzo Stafford nói.

Ảnh: Huy Phạm, Thành Đạt

Thành Đạt

NỔI BẬT TRANG CHỦ