• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội

Kinh tế 06/04/2020 07:51

(Tổ Quốc) - Một chủ doanh nghiệp tại Hà Nội đã bỏ ra 100 triệu đồng và đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ thêm để mua lương thực, thực phẩm phát cho người nghèo và vô gia cư trong những ngày cách ly toàn xã hội vì ảnh hưởng dịch Covid-19.

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 1.

Dự kiến hoạt động tình nguyện do ông Nguyễn Phan Huy Khôi, một chủ doanh nghiệp tại Hà Nội khởi xướng sẽ được diễn ra tới ngày 15/4 hoặc tới khi dịch Covid-19 chấm dứt.

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 2.

Hàng ngày, tại mỗi điểm sẽ có hàng trăm suất ăn được phát ra cho mọi người. Tại mỗi điểm phát đều có dòng chữ "Ai cần cứ đến lấy ".

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 3.

Với những người khuyết tật, không thể đến các điểm nhận lương thực, nhóm hoạt động của anh sẽ tình nguyện mang đến tận nơi và luôn áp dụng nguyên tắc giữ khoảng cách an toàn. (Ảnh: Việt Linh).

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 4.

Mỗi suất quà tặng dành cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội gồm mỳ tôm hoặc cháo, trứng, xúc xích.

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 5.
Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 6.

Mỗi người khó khăn không chỉ được nhận 1 lần mà có thể nhận hàng ngày (mỗi ngày 1 túi quà) cho đến khi chương trình kết thúc.

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 7.

Chia sẻ từ anh Huy Khôi, cũng giống nhiều doanh nghiệp khác đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng vợ chồng anh vẫn bỏ ra 100 triệu đồng để mua lương thực, thực phẩm phát cho người nghèo, những người dễ tổn thương nhất.

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 8.

"Tôi có suy nghĩ trong giai đoạn dịch bệnh đang căng thẳng như vậy, tôi đứng ra làm, cố gắng tổ chức bài bản. Quan điểm của tôi là làm cho đến khi nào hết dịch, cuộc sống mọi người trở lại bình thường. Việc sẻ chia là truyền thống của người Việt mình rồi, việc làm này cũng cho mình cảm giác rất ấm áp", anh Khôi cho biết.

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 9.

Anh Khôi cũng tiết lộ thêm, sắp tới chương trình sẽ điều chỉnh có thể giảm hoặc tăng thêm các nhu yếu phẩm khác như gạo, bánh, khẩu trang, nước rửa tay....

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 10.

Hoạt động của anh Khôi được bạn bè ủng hộ nhiệt tình và cùng đóng góp để anh mở rộng hoạt động ý nghĩa này lên 10 điểm phát quà hàng ngày.

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 11.

Đến nay nhóm từ thiện đã nhận được sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm. Người tặng 1.000 quả trứng gà, người ủng hộ 1.000 gói mỳ tôm, người góp 5 thùng mỳ tôm và 2 thùng xúc xích, người trao tiền mặt... Nhân viên một siêu thị cùng các bạn sinh viên cũng tình nguyện nhận đóng gói từng gói thực phẩm thành các túi.

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 12.

"Tôi ở Hà Nội làm nghề buôn đồng nát để sống, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không thể tự ý ra đường đi làm nên những ngày này chỉ dám ăn cầm chừng vì không có tiền. Khi biết có các nhà hảo tâm phát đồ ăn miễn phí tôi liền tới đây để nhận", bà Nguyễn Thị Lành, quê Phú Thọ cho biết. (Ảnh: Việt Linh).

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 13.

Cũng giống bà Lành, bà Trần Thủy, quê tại Nam Định chia sẻ, khi dịch bệnh bùng phát, vì tuổi cao nên không thể về quê, mà ở lại thì công việc bán hoa trước đó cũng phải tạm dừng nên thu nhập gần như không có, lo từng bữa ăn hàng ngày rất vất vả.

Hiện tại, có 4 địa điểm phát đồ ăn miễn phí dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội:

1. Cồng trụ sở báo Lao động Thủ đô, 1A Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Cổng chính Ký túc xá Mễ Trì, số 182 Lương Thế Vinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Quán cafe N2F, 54 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội (gần ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám).

4. 420 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Ấm lòng mùa dịch: Doanh nghiệp chung tay phát hàng trăm suất ăn mỗi ngày cho người nghèo Hà Nội - Ảnh 15.

Hương Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ