• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ấn định ngày khởi tranh Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia: Bắt đầu hành trình tìm "ngôi hậu"

Thể thao 08/08/2022 14:36

(Tổ Quốc) - Sáng 8/8, tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia – Cup Thái Sơn Bắc 2022.

Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia 2022 mùa giải năm nay có sự góp mặt của 7 đội bóng tham dự gồm Hà Nội I, Hà Nội II, Thành phố Hồ Chí Minh I, Thành phố Hồ Chí Minh II, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng Sản Việt Nam và Thái Nguyên T&T.

Các đội bóng tiếp tục thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi và lượt về) để tính điểm, xếp hạng từ Hạng Nhất đến Hạng Bảy. Bên cạnh đó, năm nay, giải tiếp tục áp dụng luật mới của FIFA về thay thế cầu thủ. Theo đó, mỗi đội được phép thay thế tối đa 5 cầu thủ tro ng tối đa 3 lần thay.

Ấn định ngày khởi tranh Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia: Bắt đầu hành trình tìm ngôi hậu - Ảnh 1.

Lượt đi của giải, dự kiến khởi tranh từ 30/8 – 24/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khẳng định: "Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia đã cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ về công tác chuyên môn, công tác tổ chức. Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia giúp các nữ cầu thủ có thêm cơ hội thi đấu nhiều hơn, tích lũy kinh nghiệm cũng như chứng minh khả năng để BHL có được những lựa chọn tốt nhất, chuẩn bị lực lượng cho World Cup nữ 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand tới đây".

Chia sẻ thêm trong cuộc họp báo sau buổi lễ, ông Lê Hoài Anh khẳng định, VFF cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tạo điều kiện tốt nhất cho giải đấu, các CLB, cầu thủ tham dự, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng giải đấu.

"Hiện nay, đa phần các đội bóng đá nữ đều gắn với địa phương, ngoại trừ Than Khoáng Sản Việt Nam đang hoạt động dưới hình thức thành viên công ty nên có thể nói rằng sự quan tâm của công chúng với bóng đá nữ còn hạn chế. VFF rất muốn phát triển thêm các CLB bóng đá nữ nhưng còn phụ thuộc vào quyết tâm của đơn vị nữa. Chúng tôi cũng đã có ý tưởng về phát triển các giải bóng đá nữ. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ báo cáo với Ban Chấp hành" - ông Lê Hoài Anh nói.

Lượt đi của giải, dự kiến khởi tranh từ 30/8 – 24/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Giai đoạn lượt về dự kiến diễn ra từ ngày 5/10 đến 30/10 tại SVĐ Hà Nam (Hà Nam).

Về cơ cấu giải thưởng, đội Vô địch sẽ giành Cúp, Huy chương vàng, bảng danh vị và 300 triệu đồng tiền thưởng; Đội xếp thứ nhì sẽ nhận Huy chương bạc, bảng danh vị và giải thưởng 200 triệu đồng; Đội xếp thứ Ba sẽ nhận Huy chương đồng, bảng danh vị và giải thưởng 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, BTC cũng trao các giải thưởng cá nhân gồm: Giải phong cách (Bảng danh vị và giải thưởng 20 triệu đồng); Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Bảng danh vị và giải thưởng 10 triệu đồng); Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải (Bảng danh vị và giải thưởng 10 triệu đồng); Thủ môn xuất sắc nhất giải (Bảng danh vị và giải thưởng 10 triệu đồng); Tổ trọng tài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Bảng danh vị và giải thưởng 10 triệu đồng).

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ