• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

An ninh thắt chặt trước phiên tòa xử cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng

Pháp luật 23/08/2019 08:52

(Tổ Quốc) - Đúng 7h20, xe ôtô chở cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Linh tới cổng TAND quận 4. ông Linh xuống xe trước sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Hàng chục cảnh sát hỗ trợ đưa ông Linh vào trong tòa và ngăn cản không cho phóng viên đi theo.

Sau hai tháng chờ điều tra bổ sung, cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Linh tiếp tục bị truy tố tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

huu-linh-1_rahc_thumb

cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Linh xuất hiện tại TAND quận 4 - Ảnh PLO

Sáng 23/8, cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Linh xuất hiện tại TAND quận 4 với áo sơ mi xanh tối màu, vẻ mặt bình tĩnh bước xuống ôtô và đi thẳng vào bên trong khu vực xét xử.

Lúc này, bên ngoài cổng và khu vực xét xử đã có rất đông lực lượng an ninh đứng làm nhiệm vụ cùng các phóng viên, báo chí tới tác nghiệp, đưa tin. Phiên tòa xét xử cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Linh lần này do Phó Chánh án Nguyễn Thị Thanh Thảo làm chủ tọa.

Kết quả điều tra bổ sung cho rằng chưa đủ cơ sở xác định trong khoảng thời gian từ 21h10'11''đến 21h10'18'', bàn tay trái của  cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Linh chạm vào phần cơ thể phía trước của bé gái do hình ảnh khuất tầm quan sát của camera. Từ đây, VKSND quận 4 tiếp tục truy tố ông Nguyễn Hữu Linh tội Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Linh bị truy tố theo khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ sáu tháng đến ba năm tù.

Theo cáo trạng, Cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Linh đã có hành vi ôm hôn một bé gái trong thang máy chung cư Galaxy (quận 4, TP.HCM) ba lần.

Cựu viện phó Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, Nguyễn Hữu Linh thừa nhận hành vi ôm hôn bé gái ở thang máy tổng cộng ba lần là sai phạm nhưng cho rằng hành vi của mình chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm như truy tố./.

Sỹ Trung (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ