• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ấn tượng giải chạy Marathon "xanh" trên đồi cát trắng Quảng Bình

Thực hiện: Vĩnh Quý | 07/08/2022

(Tổ Quốc) - Với những vận động viên tham gia giải chạy Conteccons Quảng Bình Marathon 2022, khi hoàn thành 5km là đã đóng góp 1 cây xanh để trồng trên những đồi cát trắng ở cánh đồng điện gió lớn nhất Việt Nam tại Quảng Bình.

Ngày 6/8, hơn 2.000 vận động viên khắp cả nước đã đổ về Quảng Bình để tham gia cuộc đua trên cánh đồng điện gió lớn nhất Việt Nam. Ở lần đầu tiên tổ chức, Coteccons Quảng Bình Marathon 2022 có 3 cự ly: 21km, 10km và 5km tại Cụm Trang trại điện gió B&T (Hải Ninh, Quảng Bình).

Ấn tượng giải chạy Marathon "xanh" trên đồi cát trắng Quảng Bình - Ảnh 1.

Cung đường được ban tổ chức lựa chọn quá đẹp cho các vận động viên đam mê chụp ảnh

Coteccons Quảng Bình Marathon 2022 có đường chạy độc đáo, kết hợp giữa chạy đường trường (road) và chạy địa hình (trail). Người tham gia chạy chủ yếu trên mặt cát, xen lẫn các đoạn đường rải sỏi, và thi thoảng leo dốc lên những đồi cát thách thức.

Ấn tượng giải chạy Marathon "xanh" trên đồi cát trắng Quảng Bình - Ảnh 2.

Các vận động viên vượt qua các trụ điện gió

Các vận động viên chạy ven những đồi cát trắng, len lỏi giữa những trụ điện gió khổng lồ, trong cảnh sắc tuyệt đẹp của hoàng hôn. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một giải chạy được tổ chức vào buổi chiều để vận động viên có cơ hội ngắm hoàng hôn trên những đồi cát khổng lồ.

Ấn tượng giải chạy Marathon "xanh" trên đồi cát trắng Quảng Bình - Ảnh 3.

Đối với cung đường các vận động viên đi qua, họ đều rất hào hứng và có lúc dừng lại để chụp ảnh lưu niệm

Không chỉ có đường chạy độc đáo, Coteccons Quảng Bình Marathon 2022 lần đầu tiên tổ chức giải chạy "xanh" mang ý nghĩa bảo vệ môi trường khi chiếc huy chương dành cho các winner được làm từ nguyên liệu tái chế: ống hút, hộp sữa giấy, ly/nắp nhựa dùng 1 lần…

Ấn tượng giải chạy Marathon "xanh" trên đồi cát trắng Quảng Bình - Ảnh 4.

Một vận động viên tham gia giải đấu ở cự ly 21km vẫn nở nụ cười và cố gắng để về đích

Để mang đến cho các "đồng run" chiếc huy chương chưa từng có, ban tổ chức đưa ra công đoạn đầy tâm huyết: từ khâu thu gom vật liệu, chọn lọc chặt chẽ, vệ sinh cẩn thận và đặc biệt dành nhiều thời gian cho quá trình chế tác. Sở hữu trên tay chiếc huy chương này, các vận động viên chính thức trở thành đại sứ lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng.

Ấn tượng giải chạy Marathon "xanh" trên đồi cát trắng Quảng Bình - Ảnh 5.

Những cung đường uốn lượn xung quanh các đồi cát

Áo chạy được gia công khắt khe tại các nhà máy đạt tiêu chuẩn tái chế toàn cầu GRS nhằm đảm bảo 100% thân thiện với môi trường. Điều đặc biệt, chất liệu tạo nên áo chạy là vải Nano - air weaving - vật liệu tái chế từ chai nhựa và vỏ nhựa.

Ấn tượng giải chạy Marathon "xanh" trên đồi cát trắng Quảng Bình - Ảnh 6.

Có những cung đường các vận động viên chạy trên cát trắng

Đặt biệt, với mỗi 5km hoàn thành, các vận động viên sẽ góp thêm 1 cây xanh để cùng Coteccons hưởng ứng Đề án phủ xanh của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến có khoảng 10.000 cây xanh được trồng mới sau giải chạy này.

Ấn tượng giải chạy Marathon "xanh" trên đồi cát trắng Quảng Bình - Ảnh 7.

Rất nhiều vận động viên khắp cả nước hội tụ về Quảng Bình tham gia giải chạy với đường đua độc đáo này.

Ấn tượng giải chạy Marathon "xanh" trên đồi cát trắng Quảng Bình - Ảnh 8.

Về đích

Ông Võ Hoàng Lâm, Tổng giám đốc Coteccons nhấn mạnh: "Thông qua giải chạy, Coteccons mong muốn gửi gắm những điều mới mẻ từ trong ra ngoài. Bên trong là tinh thần tiến lên, dám đương đầu, sẵn sàng bước về phía trước với ý chí vượt qua thử thách và khao khát thành công. Bên ngoài là sự phụng sự cộng đồng gắn với những giá trị bền vững".

Ấn tượng giải chạy Marathon "xanh" trên đồi cát trắng Quảng Bình - Ảnh 9.

Với 5km trên đường chạy này, mỗi vận động viên sẽ đóng góp 1 cây xanh để trồng trên những đồi cát trắng ở khu vực điện gió thuộc Cụm Trang trại điện gió B&T (Hải Ninh, Quảng Bình).

Việc tổ chức giải Coteccons Quảng Bình Marathon 2022 không chỉ mang đến cho các vận động viên có trải nghiệm thú vị trên đường chạy độc đáo lần đầu tổ chức tại Quảng Bình mà ở đó, Quảng Bình được nhiều người biết đến hơn với một miền đất di sản có nhiều các địa danh nổi tiếng như Hang Sơn Đoòng, Động Phong Nha, Thiên Đường… mang tầm cỡ thế giới hay những địa danh lịch sử - văn hoá, ẩm thực độc đáo và thú vị.

NỔI BẬT TRANG CHỦ