• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thời sự 17/04/2020 16:28

(Tổ Quốc) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, cùng với chính quyền và Nhân dân địa phương, thời gian vừa qua, Công an Thừa Thiên Huế triển khai khẩn trương, đồng bộ và quyết liệt nhiều biện pháp trong phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 1.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các biện pháp phòng chống dịch đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Trong thời gian này, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã được huy động tối đa lực lượng, trực tiếp tham gia phối hợp cùng với chính quyền các cấp, các ngành và người dân kiểm soát dịch bệnh.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 2.

Tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn Thừa Thiên Huế, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp cùng các lực lượng khác triển khai kiểm tra, kiểm soát y tế trên các tuyến giao thông vào địa bàn tỉnh, đồng thời duy trì các biện pháp đảm bảo TTATGT.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 3.

Người dân và phương tiện sẽ được lực lượng CSGT hướng dẫn vào chốt kiểm tra, cán bộ y tế tiến hành kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu người dân rửa tay sát khuẩn...

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 4.

Tại các chốt kiểm soát, lực lượng công an cũng tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 5.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới nhằm tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trong những ngày qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai lực lượng “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các chủ trương, góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 6.

Công an 27 phường ở TP Huế và Công an các phường, thị trấn, Công an xã đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tích cực phối hợp với các tổ dân phố, đoàn thể của phường, xã để “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm vận động, kêu gọi các chủ cơ sở kinh doanh, các cửa hàng buôn bán tạm thời đóng cửa.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 7.

Lực lượng Công an Thừa Thiên Huế kiểm tra các cơ sở lưu trú, rà soát các trường hợp nghi nhiễm, tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 8.

Song hành với công tác triển khai phòng chống dịch bệnh Covid, lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an Thừa Thiên Huế tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát giá cả nhằm ổn định thị trường, tập trung xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng... nhất là các mặt hàng y tế phục vụ phòng chống dịch Covid 19.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 9.

Tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, Công an Thừa Thiên Huế huy động lực lượng, phương tiện kỹ thuật, tổ chức chốt chặn, trực gác 24/24 giờ, tránh không để xảy ra các trường hợp bỏ trốn cách ly gây nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 10.

Cùng với việc đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, lực lượng công an còn tham gia hỗ trợ cho người dân và các lực lượng khác tại các khu cách ly.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 11.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 12.

Bữa ăn vội của các CBCS Công an tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 13.

Là một trong những đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, những ngày này, các cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bất kể nam hay nữ đều phải tăng ca liên tục để kịp thời rà soát, nắm đầy đủ thông tin như tên tuổi, nơi thường trú, địa chỉ tạm trú tại Huế, tình trạng sức khỏe… của tất cả hành khách đến Huế, đặc biệt là du khách nước ngoài.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 14.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tăng cường việc bảo đảm an ninh trật tự; tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, trộm cắp, cướp giật... Xử lý nghiêm các trường họp đưa tin sai sự thật, các hành vi vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 15.

Bên cạnh tham gia các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động tặng quà, các nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế,.. đến các điểm tuyến đầu chống dịch trên địa bàn.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 16.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 17.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên truyền, trao tặng 450 chai nước rửa tay, 10 thùng nước suối cho các tài xế lái xe trên tuyến.

Ảnh: Công an Thừa Thiên Huế căng mình kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 - Ảnh 18.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện", thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và phát động của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia hiến máu, đã có rất đông CBCS trên địa bàn tham gia. Qua đó, góp phần cứu giúp người bệnh, nhất là khi đại dịch Covid-19 đang bùng phát, lượng máu dữ trữ trong các bệnh viện đang ngày một khan hiếm.

Thế Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ