• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Anh : Đưa nhà của John Lennon và Paul McCartney trở thành di sản

02/03/2012 10:10

Ngôi nhà thời thơ ấu ở Liverpool (Anh) của hai thành viên ban nhạc The Beatles, John Lennon và Paul McCartney, vừa được ghi vào danh sách những di sản cần được bảo tồn.

Ngôi nhà thời thơ ấu ở Liverpool (Anh) của hai thành viên ban nhạc The Beatles, John Lennon và Paul McCartney, vừa được ghi vào danh sách những di sản cần được bảo tồn.

Ngôi nhà của Paul McCartney ở số 20 Forthlin, Liverpool - Ảnh: infobritainNgôi nhà của Paul McCartney ở số 20 Forthlin, Liverpool - Ảnh: infobritain

Trong thông cáo ra ngày 29-2, Bộ trưởng Bộ Di sản Anh John Penrose cho hay nhà của hai danh ca này là di sản ở cấp độ hai. Vì vậy nếu không có sự cho phép của chính quyền địa phương, không ai được quyền thay đổi hay sửa chữa các ngôi nhà.

Quyết định bảo tồn này được chính quyền nhận định là cách để bảo vệ một phần di sản của ban nhạc vĩ đại nhất nước Anh cho các thế hệ về sau. Hai ngôi nhà cùng với thành phố cảng Liverpool cũng là một phần chất liệu quý giá cho những sáng tác sau này của Lennon và McCartney như Penny Lane (Đườn Penny) hay Strawberry Fields Forever (Những cánh đồng dâu vĩnh hằng).

John Lennon sống tại một căn hộ tiện nghi, nơi mà ông hay gọi bằng cái tên thân thương là Mendips, ở số 251, đại lộ Menlove, phía nam Liverpool. Ông dọn đến đây ở cùng với dì và dượng từ năm 1945 - 1963 sau khi cha mẹ ông ly dị. Lúc đó John mới được 5 tuổi. Trong khi đó McCartney sống ở đường Forthkin bên cạnh từ năm 1955 - 1964.

Hai ngôi nhà này thường xuyên chứng kiến những buổi tập luyện của Lennon và McCartney với ban nhạc đầu tiên của họ - The Quarrymen - tiền thân của nhóm The Beatles. Cũng chính tại nhà Lennon, hai người bạn đã cùng sáng tác ra bản hit đầu tiên của nhóm The Beatles Please please me.

Trong bài phát biểu ngày 29-2, Yoko Ono - vợ của Lennon - nói: “Mendips luôn có ý nghĩa lớn lao với John. Đó là nơi những giấc mơ thời thơ ấu của anh ấy trở thành hiện thực, với riêng anh ấy và với cả thế giới”.

Lý giải về việc chọn ngôi nhà Lennon và McCartney làm di sản, Emily Gee - đại diện Cục Di sản Anh - cơ quan nhà nước trực tiếp lựa chọn các tòa nhà để bảo tồn - cho hay: “Vô số buổi tập luyện và rất nhiều ca khúc đã ra đời từ đây. Đây là trung tâm của sự sáng tạo tuyệt vời ".

Trong khi đó, nhà của hai thành viên The Beatles còn lại - tay chơi ghita George Harrison và tay trống Ringo Starr- không được chọn để bảo tồn.

 Theo AP

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ