• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ảnh: Học sinh lớp 1-6 ở ngoại thành Hà Nội lần đầu tiên được đến trường sau hơn 9 tháng, háo hức không ngủ nổi!

Thời sự giáo dục 10/02/2022 09:14

(Tổ Quốc) - Sáng ngày 10/2, các em học sinh Tiểu học và lớp 6 ở ngoại thành Hà Nội đã được đi học trở lại sau quãng thời gian dài học online ở nhà.

Sáng ngày 10/2, tại 18 huyện thị xã, học sinh tất cả các khối lớp (trừ mầm non) đã đi học trực tiếp sau Tết Nguyên đán. Trong đó, Hà Nội sẽ tổ chức dạy học trực tiếp tại các địa bàn có mức độ dịch cấp 1-2. Các địa bàn có cấp độ dịch 3-4 vẫn tổ chức dạy học trực tuyến.

Ghi nhận tại một trường tiểu học tại Quốc Oai, học sinh đã đi học trở lại từ rất sớm chuẩn bị cho buổi học này. 

Học sinh tiểu học và lớp 6 ở ngoại thành Hà Nội lần dầu tiên được tới trường sau 9 tháng

Học sinh lớp 1-6 ở ngoại thành Hà Nội đi học trở lại

Do chỉ học 1 buổi/ngày nên nhà trường chia ca học sinh lớp 1 và 2 học buổi chiều, còn lại học sinh khối 3-4-5 học buổi sáng. Nhà trường đã cho dọn dẹp lại trường học, phân công giáo viên đứng ở cổng trường hỗ trợ học sinh vào lớp, cũng như sát khuẩn, đo thân nhiệt.

Trường học căng rào chắn thành 2 khu riêng để học sinh đứng cách xa nhau khi vào lớp. Các em học sinh sẽ bắt đầu tiết học sáng từ 7h30 đến 11h, không tổ chức ăn bán trú. Học sinh ra chơi trong khu vực lớp học, có sự giám sát của các giáo viên.

Trường học được căng rào chắn, chia thành 2 khu riêng biệt cho học sinh đi vào

Cô Đôn Thị Linh (hiệu trưởng) cho biết: Cô đã đến trường sớm từ 6h sáng để chuẩn bị cho buổi đến trường ngày hôm nay. Đây cũng đánh dấu quãng thời gian dài cô trò mới quay trở lại trường học trực tiếp. Trước khi bước vào tiết học, cô cũng đã đến từng lớp để dặn dò học sinh và giáo viên nhân ngày đầu năm học mới.

Học sinh được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi bước vào lớp

Trẻ em lần đầu đến lớp sau 9 tháng: Háo hức, hồi hộp không ngủ được!

Đối với nhiều học sinh Tiểu học ở Hà Nội, đây là lần đầu tiên đặt chân đến trường trong năm học này để học tập, làm quen thầy cô - bạn bè mới dù đã học tập với nhau hơn một tháng qua.

Dù phải thức dậy từ sáng sớm, song nhiều em học sinh cũng chủ động đi học sớm. Hầu hết học sinh cho biết đều rất vui khi đi học lại vì được học offline, gặp bạn bè và thầy cô.

Em Tạ Thị Mai Trang (lớp 4B) cho biết: "Đã là quãng thời gian rất dài em mới đi học trở lại. Tất nhiên em thích học trực tiếp hơn vì học trực tuyến em không có hiểu bài nhiều lắm. Em vẫn nhớ nội dung với bài tập cô giao cho. Nay em cũng mang vở bài tập lên cho cô kiểm tra nữa".

Các em học sinh cũng được cha mẹ dặn chuẩn bị phải tự phòng tránh dịch Covid-19 cho bản thân. Em Nguyễn Vũ Tùng Anh (lớp 5) cho biết đã được mẹ cho ăn sáng đầy đủ trước khi đến lớp để tránh ăn ngoài hàng. Em cũng được phụ huynh dặn dò trước đó, chuẩn bị thêm nhiều khẩu trang.

Em cho biết: "Sáng nay mẹ cũng có chuẩn bị khẩu trang, dặn em phải hạn chế đi ra nơi đông người, sát khuẩn tay trước khi vào lớp".

Ảnh: Học sinh lớp 1-6 ở ngoại thành Hà Nội lần đầu tiên được đến trường sau hơn 9 tháng, háo hức không ngủ nổi! - Ảnh 5.
Ảnh: Học sinh lớp 1-6 ở ngoại thành Hà Nội lần đầu tiên được đến trường sau hơn 9 tháng, háo hức không ngủ nổi! - Ảnh 6.
Ảnh: Học sinh lớp 1-6 ở ngoại thành Hà Nội lần đầu tiên được đến trường sau hơn 9 tháng, háo hức không ngủ nổi! - Ảnh 7.

Không chỉ học sinh mà các bậc phụ huynh cũng hồi hộp không kém. Dù thời tiết mưa nhẹ, tuy nhiên nhiều cha mẹ vẫn nán ở lại chờ các con vào lớp thì mới rời đi.

Cô Tạ Thị Đình có cháu đang học lớp 4. Thời gian qua, cháu ở nhà học online nhiều, không được ra ngoài nhiều nên cô rất mong ngóng ngày trường học mở cửa trở lại để bé được gặp gỡ bạn bè, hoạt động nhiều hơn. Cô cũng cho biết an tâm với kết quả học trực tiếp hơn là học online.

Cô tâm sự: "Cả nhà cùng hồi hộp theo cháu đi học. Tôi đã dặn dò cháu kỹ, cho cháu ăn sáng đầy đủ rồi mới lên lớp. Nhà trường cũng rất quan tâm, thông báo chi tiết đến cha mẹ, cũng cho dọn dẹp trường sạch sẽ nên gia đình cũng rất yên tâm cho con đi. Tôi đã chuẩn bị liền mấy cái khẩu trang cho bé, dặn cháu hạn chế tập trung đông người, chơi trong khuôn khổ với bạn.

Thực ra ở nhà học online cháu cũng chưa được tập trung lắm. Nên gia đình mong con đi để học kĩ hơn, có gì được các thầy cô chăm sóc. Dù khó khăn thì tôi tin, thầy cô cùng các cháu sẽ sớm thích nghi và học tốt thôi".

Ảnh: Học sinh lớp 1-6 ở ngoại thành Hà Nội lần đầu tiên được đến trường sau hơn 9 tháng, háo hức không ngủ nổi! - Ảnh 8.
Ảnh: Học sinh lớp 1-6 ở ngoại thành Hà Nội lần đầu tiên được đến trường sau hơn 9 tháng, háo hức không ngủ nổi! - Ảnh 9.
Ảnh: Học sinh lớp 1-6 ở ngoại thành Hà Nội lần đầu tiên được đến trường sau hơn 9 tháng, háo hức không ngủ nổi! - Ảnh 10.

Tại trường tiểu học Phạm Tu, huyện Thanh Trì, các học sinh trong trnag phục kín mít và các biện pháp 5K cũng đã nô nức tới trường. Nhà trường cũng đã chuẩn bị, bố trí các thầy cô giáo đón học sinh từ cổng ra vào và thực hiện các công tác đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn,... để đảm bảo an toàn cho việc đến trường của học trò.

Một số lưu ý về việc học trực tiếp của học sinh Hà Nội:

- Đối với các nhà trường đã tổ chức dạy học trực tiếp, nhưng có một số học sinh ở vùng cấp 3, 4 thì nhà trường sẽ có trách nhiệm phân công giáo viên giảng dạy trực tuyến cho các em.

- Các trường chỉ tổ chức dạy học 1 buổi/ngày, chưa tổ chức ăn bán trú, chưa mở canteen ăn uống trong trường. Giáo viên chưa tiêm đủ vaccine Covid-19 theo quy định của ngành Y tế sẽ chỉ được dạy trực tuyến.

- Trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp, nếu xảy ra các trường hợp liên quan đến vấn đề dịch tễ, không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, nhà trường chủ động xử lý theo hướng dẫn và báo cáo ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại địa phương. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covod-19 tại cấp quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét, cho dừng việc học tập để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh; có kịch bản xử lý tình huống xảy ra nếu F0, F1 tại lớp học, trường học.

- Trong lộ trình mở cửa trường học, Hà Nội dự kiến cho học sinh tiểu học, lớp 6 ở các quận nội thành chưa được đến trường từ ngày 21/2. Riêng trẻ mầm non vẫn tiếp tục ở nhà.

Vân Trang - Ảnh: Quý Nguyễn - Clip: Kingpro

NỔI BẬT TRANG CHỦ