• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ảnh: Người dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Chạp

Thực hiện: Bảo Trung | 06/01/2023

(Tổ Quốc) - Từ sáng sớm hôm nay (6/1), ngày Rằm tháng Chạp, các khu chợ đã nhộn nhịp, người bán đã bày biện có phần rộn ràng hơn, người mua xếp hàng lựa chọn đồ cúng đúng nhu cầu. Ai cũng tất bật chuẩn bị sắm sửa cho một mâm cúng đầy đặn nhân ngày Rằm tháng Chạp, mong cho một năm cũ kết thúc tốt đẹp, chuẩn bị đón 1 năm mới an lành, may mắn.

Ảnh: Dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Chạp - Ảnh 1.

Rằm tháng Chạp, đông đảo người dân Thủ đô đã có mặt tại các chợ dân sinh để mua sắm các loại đồ lễ, sửa soạn cho mâm cơm dâng lên tổ tiên.

Ảnh: Dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Chạp - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV báo điện tử Tổ Quốc sáng 6/1, hàng trăm người đã có mặt tại 2 cửa hàng chuyên kinh doanh gà luộc, xôi gấc thuộc chợ Hàng Bè để mua về thắp hương gia tiên.

Ảnh: Dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Chạp - Ảnh 3.

Theo chủ 1 trong 2 cửa hàng cho biết, nhiều ngày trước đã phải đặt trước nơi cung ứng gà để phục vụ người dân.

Ảnh: Dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Chạp - Ảnh 4.

Gà luộc được nhân viên quán bài trí khéo léo, bắt mắt. Gà luộc kèm xôi gấc được bán với giá từ 400.000 - 600.000 đồng, tùy trọng lượng.

Ảnh: Dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Chạp - Ảnh 5.

Cũng tại chợ Hàng Bè, các sạp hàng phục vụ đồ ăn chín, trái cây, hoa tươi cũng tất bật phục vụ khách hàng.

Ảnh: Dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Chạp - Ảnh 6.

Hoa tươi cũng là mặt hàng được người dân mua nhiều trong sáng nay.

Ảnh: Dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Chạp - Ảnh 7.

Nhiều chủ sạp hàng cho biết, từ nay đến Tết sẽ là thời gian cao điểm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân phố cổ.

Ảnh: Dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Chạp - Ảnh 8.

Theo quan niệm của nhiều người, trước khi đón năm mới, người Việt sẽ chuẩn bị 3 lễ cúng tiễn năm cũ, bao gồm cúng Rằm tháng Chạp, cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp) và cúng tất niên.

Ảnh: Dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Chạp - Ảnh 9.

Trong đó, Rằm tháng Chạp là lễ sớm nhất, cũng là thời điểm đánh dấu sự tất bật cho một mùa Tết Nguyên đán đã chính thức bắt đầu.

Ảnh: Dân Thủ đô tất bật mua sắm đồ lễ cúng rằm tháng Chạp - Ảnh 10.

Cũng trong sáng nay, nhiều người dân cũng tranh thủ mua những cành đào sớm về chơi Tết.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ