• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM

Thời sự 17/07/2021 07:09

(Tổ Quốc) - Nhiều ngày qua, người dân ở khắp các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã dấy lên phong trào quyên góp, ủng hộ nông sản, thực phẩm cho người dân ở tâm dịch TP. HCM.

Ngày 16/7, hàng trăm chuyến xe tải lớn nhỏ từ 21 huyện, thành phố, thị xã ở Nghệ An chở theo nông sản, hàng hóa của người dân quyên góp nối đuôi nhau hướng về cảng Cửa Lò để tập kết chuyển vào TP. HCM.

Số hàng hóa này được vận động từ chương trình tuần lễ "Vì thành phố mang tên Bác" do UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động, để chuyển vào TP.HCM hỗ trợ người dân chống dịch COVID-19.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 1.

Các mặt hàng nông sản được người dân quyên góp.

Các loại hàng hóa, thực phẩm ủng hộ cho người dân ở TP. HCM rất đa dạng, chủ yếu là các loại rau củ như bầu, bí, chuối xanh do chính tay những người dân trồng được. Ngoài ra, người dân còn tự tay chế biến những thực phẩm ăn sẵn có thể bảo quản được dài ngày như khô cá, lạc rang, chà bông... để ủng hộ cho người dân.

Để thuận tiện cho việc vận chuyển, phân phối hàng hóa đến tay người dân và các đơn vị hưởng thụ, các loại nông sản đã được phân loại, chia nhỏ theo từng kg và dán nhãn tên rõ ràng. Các thực phẩm ăn sẵn cũng được chia theo gói, hộp theo từng kg riêng để tiện việc phân phát.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 2.

Ngành giáo dục tỉnh Nghệ An quyên góp gửi ủng hộ người dân TP. HCM.

"Biết tin tình hình dịch trong TP.HCM đang căng thẳng, người dân gặp khó khăn khi mua thực phẩm, rau xanh, chúng tôi đã quyên góp từ những thực phẩm gia đình làm được ủng hộ cho người dân cùng vượt qua khó khăn đại dịch này", chị Trần Thị Hương (45 tuổi, trú huyện Tân Kỳ, Nghệ An) chia sẻ.

Theo thông tin từ UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, chỉ sau 4 ngày phát động chương trình "Vì thành phố mang tên Bác", cơ quan này đã tiếp nhận hơn 350 tấn hàng hóa với trị giá hơn 8,6 tỉ đồng đã được nhân dân Nghệ An quyên góp, ủng hộ cho TP.HCM.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 3.

Những ngày qua người dân nhiều huyện thành thị ở Nghệ An thức đêm chế biến thực phẩm ăn sẵn như rang lạc, rim cá khô để ủng hộ người dân TP.HCM.

Dự kiến 3 ngày tới, số hàng hóa, thực phẩm này sẽ được chuyển vào TP.HCM và được phân phối đến tận tay người dân các khu dân cư phong tỏa, cách ly.

"Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, đằng sau những gói quà, bó rau, hộp cá khô...là những tình cảm của người dân xứ Nghệ gửi vào TP.HCM thân yêu nhằm chia sẻ, động viên cùng chính quyền và nhân dân sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19", bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chia sẻ.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 4.

Hiện tại người dân xứ Nghệ đã quyên góp được hơn 350 tấn hàng hóa, thực phẩm gửi vào người dân TP. HCM.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 5.

Các hàng hóa được đóng gói từng bì, từng hộp để dễ vận chuyển.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 6.

Những chiếc xe tải nhỏ được góp lại chuyển lên xe tải lớn để vận chuyển đi ủng hộ.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 7.

Rất nhiều rau xanh được người dân ủng hộ.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 8.

Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau chở hàng hóa từ các huyện thành thị về ủng hộ cho người dân TP HCM.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 9.

Những mẻ cá khô vừa được ra lò.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 10.

Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An làm ruốc bông, cá khô, lạc rim ủng hộ Cán bộ chiến sỹ Công an thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 11.

Những hộp thực phẩm ăn sẵn sẽ rất tiện lợi trong những ngày chống dịch.

[ẢNH] Người dân xứ Nghệ quyên góp rau củ, ngày đêm làm đồ ăn để ủng hộ tâm dịch TP. HCM  - Ảnh 12.

Trong sáng 16/7, các thùng container chở hàng hóa ủng hộ của người dân xứ Nghệ kèm tình thương yêu đã bắt đầu di chuyển về TP HCM.

Ngọc Tú

NỔI BẬT TRANG CHỦ