• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Thời sự 20/10/2020 10:31

(Tổ Quốc) - Sáng nay (20/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (có tên quốc tế là Saudel).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Trung Trung Bộ, hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 124,4 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông.

Đến 07 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 740km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão - Ảnh 1.

Sáng nay (20/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão (có tên quốc tế là Saudel).

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Theo ghi nhận, trong 07 giờ qua (từ 01h–08h/20/10), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to như tại: Kỳ Anh 107mm, Kỳ Thịnh 83,2mm (Hà Tĩnh), Kiến Giang 155,8mm, Trường Thủy 150,2mm, Lệ Thủy 106,8mm (Quảng Bình); Vĩnh Kim 163,8mm, Vĩnh Tú 157,4mm, Vĩnh Khê 131,8mm (Quảng Trị)...

Dự báo trong 06 giờ tới, lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm; lượng mưa các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại các huyện: Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh; Quảng Bình: Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới; Quảng Trị: thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng; Thừa Thiên Huế: Quảng Điền, Phong Điền, thành phố Huế, thị xã Hương Trà; Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ