• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

ASEAN Para Games 12: Việt Nam dự kiến tham dự với 121 VĐV

Thể thao 20/02/2023 14:49

(Tổ Quốc) - Căn cứ vào thành tích của các VĐV và theo quy định của Ban tổ chức Đại hội, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội dự kiến 155 thành viên gồm 121 VĐV.

Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á 12 (ASEAN Para Games 12) được tổ chức tại Campuchia từ ngày 29 tháng 5 đến 9 tháng 6 năm 2023 với 13 môn thi đấu chính thức và 1 môn biểu diễn, gồm: Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ vua, Judo khiếm thị, Boccia, Bóng lăn, Bóng chuyền ngồi, Bóng rổ xe lăn, Bóng đá khiếm thị 5 người, Bóng đá thiểu năng 7 người và môn thể thao điện tử (thi đấu biểu diễn).

Vừa qua, nước chủ nhà Campuchia đã gửi lịch trình sơ bộ chuỗi các sự kiện tại ASEAN Para Games 12 cho các quốc gia tham dự. Theo lịch dự kiến, các đoàn sẽ khám và phân loại thương tật các môn từ ngày 29/5-1/6.

ASEAN Para Games 12: Việt Nam dự kiến tham dự với 121 VĐV - Ảnh 1.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội dự kiến 155 thành viên gồm 121 VĐV.

Tiếp đến, lễ thượng cờ các quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 1/6. Sau đó 2 ngày, vào ngày 3/6 lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19h00 và lễ bế mạc sẽ được tổ chức vào lúc 19h00 ngày 9/6. Cuộc họp trưởng đoàn dự kiến diễn ra vào tháng 3/2023 tại Phnôm Pênh (Campuchia).

Căn cứ vào lịch trình của nước chủ nhà, cùng sự chuẩn bị của các bộ môn trong nước, Hiệp hội Paralympic Việt Nam đã ban hành kế hoạch tham dự ASEAN Para Games 12 để các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt, đảm bảo thời gian và yêu cầu đặt ra.

Theo đó, căn cứ vào thành tích của các VĐV và theo quy định của Ban tổ chức Đại hội về cơ cấu, số lượng thành phần đoàn, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội dự kiến 155 thành viên gồm 121 VĐV (trong đó có 1 VĐV dẫn đường), 17 HLV, 3 bác sỹ, 14 cán bộ (trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, cán bộ đoàn và phiên dịch viên).

Các VĐV người khuyết tật Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 8 môn, cụ thể: Điền kinh (32 VĐV, 1 VĐV dẫn đường và 5 HLV); Bơi (30 VĐV, 3 HLV); Cử tạ (11 VĐV, 2 HLV); Cầu lông (12 VĐV, 2 HLV); Bóng bàn (12 VĐV, 2 HLV); Cờ vua (17 VĐV, 2 HLV); Judo (4 VĐV, 1 HLV); Boccia (2 VĐV, 1 HLV).

Theo kế hoạch dự kiến, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ tới Campuchia vào ngày 29 hoặc 30/5. Đoàn dự kiến có 2 phương án di chuyển gồm thẳng từ Việt Nam sang Campuchia hoặc di chuyển bằng đường bộ từ TP. HCM đi Phnôm Pênh.

Trước đó, đoàn tiền trạm dự kiến sẽ sang Campuchia ngày 26/5 để tham dự cuộc họp chuyên môn ngày 27-28/5 và hoàn tất các thủ tục lệ phí ăn, ở, tiếp nhận và hoàn thiện các loại thẻ tham dự với Ban tổ chức và chuẩn bị đón đoàn chính thức.

Thời gian về dự kiến của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam là ngày 10/6.

Công tác chuẩn bị hậu cần nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam hiện đang được gấp rút chuẩn bị. Dự kiến, Lễ xuất quân đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 25/5 tại TP.HCM.

Thông qua ASEAN Para Games 12, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ có điều kiện để kiểm tra đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của các đội tuyển nhằm lựa chọn các VĐV có trình độ, chuyên môn cao chuẩn bị cho ASIAN Para Games 4 tại Hàng Châu, Trung Quốc và Paralympic Games tại Pháp năm 2024. Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 12 đặt mục tiêu ở vị trí trong tốp các nước dẫn đầu khu vực./.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ