• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gợi ý ba điểm du lịch mang lại hạnh phúc gia đình nên đến

Du lịch 23/03/2020 13:02

(Tổ Quốc) - Hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc, dưới đây là gợi ý ba điểm đến mang lại hạnh phúc nên đến để được hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp cũng như cảm xúc hứng khởi, gắn kết của gia đình.

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người dành những lời đẹp nhất ca ngợi mùa xuân trên cao nguyên đá. Ở đây vào cuối năm, trên những cung đường Quản Bạ, Yên Minh lên Đồng Văn, Mèo Vạc đều rộn ràng trong sắc hoa .


Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Hà Giang vốn dĩ mùa nào cũng đẹp, vẻ đẹp của mảnh đất địa đầu Tổ quốc này được tô điểm bằng màu sắc mộng mơ của hoa tam giác mạch đặc trưng của địa phương

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Nhiều năm qua, loài hoa này đã trở thành nguồn cảm hứng thu hút du khách mọi miền đất nước đến Hà Giang tham quan.

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Vào dịp cuối năm cũ và đầu năm mới Hà Giang còn có nhiều loại hoa khác cũng dễ khiến người khó tính nhất cũng phải "mềm lòng" trước sắc màu của hoa.

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Ngoài ra, đến với Hà Giang, còn có cung đường đèo Mã Pì Lèng là những biển mây xen giữa những vách đá tai mèo

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Ngày 16/11/2009, Bộ VHTTDL đã quyết định xếp khu vực Mã Pì Lèng là di tích danh lam thắng cảnh quốc gia. Theo đó danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng bao gồm: đèo Mã Pì Lèng được coi là khu vực di sản đặc sắc về địa chất và cảnh quan; khu vực đỉnh đèo được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam; hẻm vực sông Nho Quế là một trong những thung lũng kiến tạo độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Sau Hà Giang, trong những ngày hè nóng nực, Lý Sơn trở thành 'thiên đường" du lịch biển đảo, hấp dẫn đông đảo du khách, nhất là giới trẻ về đây tắm biển. Từ TP Quảng Ngãi, du khách đến cảng Sa Kỳ, sau đó lên tàu cao tốc khoảng 45 phút có thể đặt chân đến cảng Lý Sơn

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Đảo Lý Sơn còn có tên gọi khác là Cù Lao Ré. Đây là huyện Đảo duy nhất ở Tỉnh Quảng Ngãi. Đảo cách đất liền khoảng 16 hải lý,

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Thời điểm thích hợp để du lịch ở Lý Sơn là khoảng từ tháng 4 đến tháng 8, lúc này thời tiết nắng ráo, ít mưa bão, rất thích hợp cho những hoạt động vui chơi trên đảo.

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Đến với Đảo Bé, du khách có thể liên hệ đội lái thuyền thúng đưa đi lặn ngắm san hô dọc ven biển gần với những vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm.

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Đến với nơi đây, du khách còn có thể thăm Làng bích họa ở Đảo bé ( Lý Sơn )

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Điểm đến không thể bỏ qua khi đến Lý Sơn là Hang Câu tọa lạc ở thôn Đông, xã An Hải, dưới chân núi Thới Lới. Bao quanh Hang Câu là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ giữa một bên là biển, một bên là núi.

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 14.

Ngoài hai điểm đến kể trên, không thể không nhắc tới Đà Lạt. Đến nơi này, du khách có thể ngắm những triền đồi cỏ hồng đẹp tựa tiên cảnh, một số cánh đồng cỏ ở Đà Lạt được phủ một lớp áo hồng tươi sáng với màu sắc đậm dần theo thời gian.

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 15.

Những thảm cỏ mầu hồng rực khiến nhiều người ngỡ ngàng vì vẻ đẹp kì lạ của loài cỏ này.

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 16.

Không chỉ có thảm thực vật đa dạng, Đà Lạt còn có những công trình cổ như Ga Đà Lạt, đây được coi là nhà ga cổ, độc đáo nhất Đông Dương. Không chỉ kiến trúc cổ độc đáo mà nơi đây còn để lại nhiều ấn tượng như thể được lên chuyến tàu thời gian của hai khoảnh khắc thời gian xưa và nay.

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 17.

Ga Đà Lạt là một trong những điểm "check in sống ảo" của nhiều bạn trẻ mỗi lần đến Đà Lạt

Ba điểm du lịch hạnh phúc nên đến sau khi kết thúc dịch Covid-19 - Ảnh 18.

Đến với 3 điểm du lịch gợi ý kể trên, nếu đi một mình, du khách có cảm giác được hòa mình vào tĩnh lặng , yên bình. Nhưng nếu đi cùng gia đình thì sẽ thấy thật chan hòa, ấm áp và có những trải nghiệm không dễ quên bên người thân của mình.



Minh Khánh

NỔI BẬT TRANG CHỦ