• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ba lần lĩnh án về cùng tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

Thời sự 05/07/2018 14:00

(Tổ Quốc) - Đáng nói, bị cáo Hải từng hai lần lĩnh án tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (năm 2002, 2006).

Ngày 04/7, TAND Quận Tân Bình  đã đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ đối với bị cáo: TRẦN MINH Hải (SN 1969 tại Thành phố Hồ Chí Minh), cư trú: 74/7 Đường V, phường T, quận P, TP.Hồ Chí Minh.

Đáng nói, bị cáo Hải từng hai lần lĩnh án tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (năm 2002, 2006).

Bình tự chế hút ma túy đá (ảnh minh họa)

Trước đó, khoảng 00 giờ 30 ngày 18/01/2018, công an phường X, quận B kiểm tra tiệm bắn cá C địa chỉ 127 Đường S, phường X, quận B phát hiên bắt quả tang Trần Minh Hải đang có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy trong túi xách đeo trên người. Kết quả khám xét thu giữ như sau: 03 gói nylon chứa tinh thể không màu.

 Kết quả giám định tại Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tinh thể không màu cân nặng 0,6795 gam là ma túy ở thể rắn loại Methamphetamine.

Công an quận Tân Bình khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Trần Minh H số 74/7 Đường V, phường T, quận P. Kết quả không thu giữ gì. Trần Minh H khai nhận bản thân sử dụng ma túy đá khoảng 1 tháng nay. Khoảng 22 giờ ngày 15/01/2018, H uống cafe (không rõ địa chỉ quán) trên đường I, quận P, H nhờ một người bạn (không rõ lai lịch) mua giùm H 500.000 đồng ma túy đá để H sử dụng. Khoảng 15 phút sau người bạn đó quay lại quán cafe đưa cho H 03 gói nylon chứa tinh thể không màu (ma túy đá). H cất 03 gói ma túy đá vừa mua vào trong hộp nhựa màu đen bỏ trong túi xách màu nâu đeo trên người. Đến khoảng 23 giờ ngày 17/01/2018, H đón xe ôm đến khách sạn trên đường BC, quận B thuê phòng để sử dụng ma túy. H lấy một ít ma túy đá từ 03 gói ma túy mua tối ngày 15/01/2018 bỏ vào bình hút để sử dụng. Sau khi hút ma túy xong H cất 03 gói ma túy còn lại vào hộp nhựa màu đen bỏ trong túi xách màu nâu đeo trên người. H trả phòng đón xe ôm đến tiệm bắn cá C, phường X, quận B ngồi chơi đến khoảng 00 giờ 30 ngày 18/01/2018 thì bị công an kiểm tra bắt quả tang thu giữ số ma túy trên.

Động cơ mục đích cất giấu trái phép 0,6795 gam ma túy ở thể rắn, loại Methamphetamine để sử dụng. Test H dương tính với ma túy.

Tại bản cáo trạng số 45, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố bị cáo Trần Minh H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 18 đến 24 tháng tù

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và không thay đổi lời khai so với lời khai tại cơ quan điều tra. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa thông qua lời khai của bị cáo, lời khai của người làm chứng cùng tang vật, các tài liệu chứng cứ khác thu được trong hồ sơ, HĐXX nhận thấy hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích sử dụng cho bản thân của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật, không chỉ trực tiếp xâm phạm đến chính sách của Nhà nước về quản lý các chất ma túy, mà còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương.

 Bản thân bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được tác hại của việc sử dụng, tàng trữ  trái phép chất ma túy và biết pháp luật trừng trị rất nghiêm khắc loại tội phạm ma túy, nhưng do coi thường pháp luật và để phục vụ, đáp ứng nhu cầu cá nhân nên bị cáo đã cố ý phạm tội. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy đã đủ cơ sở pháp lý để kết luận bị cáo Trần Minh H đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Hơn nữa, bị cáo có nhân thân xấu, đã bị xét xử hai lần về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” về địa phương lại tiếp tục phạm tội chứng tỏ bị cáo coi thường pháp luật. Do vậy, cần tiếp tục cách ly bị cáo với xã hội. HĐXX quyết định tuyên bị cáo Trần Minh Hải phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, mức hình phạt là 18 tháng tù./.

An Trâm

NỔI BẬT TRANG CHỦ