• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ba người nhập cảnh trái phép âm tính với Covid–19

Sức khỏe 02/01/2021 10:54

(Tổ Quốc) - Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với 3 người nhập cảnh trái phép và kết quả cho thấy tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 2/1, tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đã có kết quả xét nghiệm đối với 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin).

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận và cách li 3 trường hợp này, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và kết quả 3 người này đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện sức khỏe của cả 3 người ổn định, không có biểu hiện bất thường và họ được cách ly tập trung theo dõi và chuẩn bị tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Ba người nhập cảnh trái phép âm tính với Covid–19 - Ảnh 1.

Ngành y tế Quảng Bình lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, như báo điện tử Tổ Quốc đã thông tin, ngày 1/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình tiếp nhận 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch lúc 5h15 và được đưa đi cách ly y tế theo đúng quy định.

3 trường hợp là anh N.V.M (SN 1996), N.V.H (SN 1987) và T.M.Q (SN 1993) đều trú tại Thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch. Những người này đi làm thợ hồ tại Campuchia đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia theo đường mòn lối mở về biên giới Mộc Bài, Tây Ninh vào lúc 4h sáng ngày 30/12/2020.

Sau đó 3 người này về An Giang và bắt xe khách lúc 6h sáng ngày 30/12/2020 xe khách H.N từ An Giang về TP.HCM vào lúc 20h cùng ngày. Đến 5h sáng ngày 31/12/2020 họ bắt xe khách B.S tuyến Sài Gòn - Hà Nội về Quảng Bình đến tại ngã 3 Xuân Sơn thị trấn Phong Nha lúc 5h15 sáng ngày 1/1.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho hay, đơn vị đã phối hợp với các ban ngành và chỉ đạo các đơn vị cơ sở có liên quan triển khai các phương án phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Trực tiếp điều tra truy vết, xử lý theo quy định đối với 3 người này đồng thời kêu gọi người dân liên quan cần sớm đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe để đảm bảo an toàn cho mình và cho cộng đồng trước dịch bệnh Covid–19.

Vĩnh Phúc - Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ