• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao thể thao thành tích cao năm 2020

Thể thao 14/05/2020 21:09

(Tổ Quốc) - Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao thể thao thành tích cao năm 2020; Phong trào thể thao quần chúng Tây Ninh từng bước trở lại sau dịch; Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP.HCM 2020: Dược Domesco Đồng Tháp sẵn sàng tranh tài là tin thể thao tiêu biểu tại các tỉnh Nam Bộ mới đây.

Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao thể thao thành tích cao năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020.

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao vị thế thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với khu vực và cả nước; chuẩn bị lực lượng và đạt thành tích tốt nhất tại các giải thể thao thành tích cao năm 2020, hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ Đề án đề ra; đóng góp nhiều vận động viên (VĐV) hơn nữa vào thành phần đội tuyển quốc gia các môn thể thao; tiếp tục hoàn thiện hệ thống đào tạo huấn luyện viên (HLV), VĐV thực sự hiệu quả, bền vững theo mục tiêu chương trình Đề án, qua đó rà soát, đánh giá, hoàn thiện các môn thể thao thế mạnh của tỉnh hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022; bên cạnh đó mở rộng giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo tài năng thể thao, đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực tham gia nhằm tạo động lực thúc đẩy nâng cao thành tích thể thao của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bà Rịa - Vũng Tàu  ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao thể thao thành tích cao năm 2020 - Ảnh 1.

Các môn thể thao thành tích cao (TTTTC) của BR-VT giành nhiều huy chương tại các giải thi đấu khu vực và toàn quốc - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo BR-VT

Kế hoạch xây dựng 8 nội dung thực hiện, bao gồm: (1) Kế hoạch Tuyển chọn và thẩm định danh sách HLV, VĐV các môn thể thao phù hợp với thực tế phát triển tại địa phương và chương trình Đề án; (2) Tổ chức ký kết hợp đồng với các HLV, VĐV chương trình Đề án nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh năm 2020; (3) Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện của các Lớp chương trình Đề án và tổ chức huấn luyện đào tạo các HLV, VĐV theo danh sách chương trình Đề án nâng cao thể thao thành tích cao năm 2020 đã được phê duyệt; (4) Hoàn thành các chỉ tiêu huy chương, đẳng cấp quốc gia năm 2020; (5) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động các đội tuyển và báo cáo kết quả thực hiện Đề án theo định kỳ; (6) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn tất hồ sơ đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh; (7) Xây dựng kinh phí thực hiện theo quy định; (8) Báo cáo, kiểm tra tiến trình thực hiện Đề án theo quy định.

Các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2020 như sau: Xây dựng lực lượng HLV, VĐV các môn thể thao thuộc các tuyến gồm 34 HLV và 178 VĐV của 16 môn thể thao, trong đó: Tuyến Tuyển (thực hiện 12 môn thể thao, với 14 HLV và 74 VĐV) của các môn: Judo, Vovinam, Muay, Karate, Petanque, Wushu, Võ cổ truyền, Kickboxing, Cờ tướng, Billiards, Bóng chuyền bãi biển, Bắn cung; Tuyến Trẻ (thực hiện 13 môn thể thao, với 18 HLV và 92 VĐV) của các môn: Judo, Vovinam, Muay, Karate, Petanque, Wushu, Võ cổ truyền, Kickboxing, Cờ tướng, Taekwondo, Điền kinh, Cờ vua, Bóng bàn; Tuyến Năng khiếu (thực hiện 02 môn thể thao, với 02 HLV và 12 VĐV) của các môn: Cờ vua và Bóng bàn. Thực hiện các chỉ tiêu về thể thao thành tích cao với 60 giải và 223 huy chương, trong đó: phấn đấu đạt 08 huy chương quốc tế, 125 huy chương quốc gia và 90 huy chương khu vực; Lập phương án đầu tư cơ sở vật chất phục vụ thể thao thành tích cao...

Kế hoạch cũng phân công các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng lĩnh vực quản lý...

Phong trào thể thao quần chúng Tây Ninh từng bước trở lại sau dịch

Cuối tháng 4 vừa qua, việc dịch bệnh Covid-19 căn bản được khống chế và các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng, đời sống và sinh hoạt của người dân tỉnh nhà cũng bắt đầu trở lại bình thường, trong đó có phong trào thể thao quần chúng.

Ở một số địa phương, nhiều hoạt động thể thao đã được nhen nhóm trở lại, trong đó bóng đá là một trong những môn thể thao được khởi động lại sớm nhất, với hàng loạt các trận thi đấu giao lưu được tổ chức.

Với thời gian tạm dừng kéo dài đến gần 2 tháng vừa qua, không chỉ làm gián đoạn phong trào thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, mà còn ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động cũng như thu nhập của các sân bóng tư nhân, các CLB bóng đá cộng đồng. Tuy vậy, với khoảng thời gian "đóng cửa" kéo dài, là dịp để các "chủ sân" có thời gian tiến hành nâng cấp và chăm sóc cơ sở vật chất sân bãi của mình, sẵn sàng hoạt động ngay sau khi dịch bệnh được khống chế.

Sau khi các biện pháp cách ly được dỡ bỏ, hầu hết các sân bóng đá tư nhân trong tỉnh đều đã mở cửa trở lại, đón tiếp các đội bóng đến luyện tập và thi đấu giao hữu. Trong số này, với mặt sân đẹp và được chăm sóc kỹ lưỡng, các sân như TP. Tây Ninh, Hầm Sạn, Thanh Thuận, Mai Anh, Phước Đông… đã thu hút nhiều CLB bóng đá trên địa bàn tới giao lưu, thi đấu như An Nam FC, Chiến Hữu FC, Bin Bin FC, Tân Châu FC, Hoàng Long FC…

Cùng với việc mở cửa cho các hoạt động thể thao trở lại, nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị 06 của UBND tỉnh Tây Ninh, các sân bóng kể trên buộc các đội bóng đến tập luyện và thi đấu phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch như đeo khẩu trang khi ra ngoài, số lượng cầu thủ không quá 30 người; đồng thời các cầu thủ dự bị ngồi ngoài phải giữ đúng cự ly giãn cách… đã giúp các đội bóng yên tâm thi đấu, tạo không khí phấn khởi, tích cực, góp phần rèn luyện, nâng cao sức khoẻ.

Không chỉ có bóng đá, cùng với việc học sinh các khối tiểu học, THCS và THPT trong tỉnh chính thức được trở lại trường học, từ đầu tuần này, hầu hết các CLB võ thuật trong tỉnh thuộc các môn như Taekwondo, Karatedo, Võ cổ truyền, Vovinam, cùng hệ thống đào tạo năng khiếu của nhiều CLB bóng đá cộng đồng như Hải An, Thanh Hưng, Nguyễn Sang, Ngọc Hân… đã đồng loạt mở cửa, đón các VĐV năng khiếu trở lại tập luyện, góp phần từng bước đưa các hoạt động thể thao trở lại bình thường, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và thi đấu giao lưu của đông đảo người dân.

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP.HCM 2020: Dược Domesco Đồng Tháp sẵn sàng tranh tài

Sau thời gian tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 32 năm 2020 sẽ quay trở lại khởi tranh đúng vào ngày sinh Bác Hồ (19/5). Cũng như các đội đua mạnh của cả nước, Dược Domesco Đồng Tháp (D.ĐT) đang tích cực hoàn tất khâu chuẩn bị, đồng thời đề ra những mục tiêu cho riêng mình ở giải tới.

Theo kế hoạch dự kiến, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP.HCM năm nay diễn ra hồi tháng 3, nhưng vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên giải dời sang tháng 5. "Thời gian cận kề nên đội D.ĐT chỉ có khoảng hơn 10 ngày để hoàn thành các khâu chuẩn bị. Đây là khoảng thời gian ngắn nhất từ trước đến nay mà đội xe đạp D.ĐT phải sắp xếp kế hoạch để chuẩn bị cho giải đấu cấp Quốc gia. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng vì là tình hình chung bởi dịch bệnh, nên Ban huấn luyện và các vận động viên (VĐV) đều nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu quan trọng này...

Bị động về thời gian nên Ban huấn luyện D.ĐT đã quyết định cho các cua-rơ tập luyện tại địa phương. Để đảm bảo thể lực cho VĐV, hướng đến giải đấu quan trọng sắp tới, hơn 1 tuần qua, HLV Trần Văn Quít và các cộng sự đã lên giáo án tập khá nặng, đồng thời kết hợp song song với các bài tập chiến thuật cho các học trò. Theo đó, mỗi ngày, các cua-rơ phải thực hiện bài tập với quãng đường từ 70 - 120km. D.ĐT cũng tập trung rèn các bài tập leo dốc cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống để hướng đến mục tiêu chinh phục các đỉnh đèo và danh hiệu Áo chấm đỏ - Vua leo núi ở cuộc đua sắp tới. Theo kế hoạch, D.ĐT sẽ vừa di chuyển, vừa kết hợp tập luyện tại các địa điểm dừng chân. Ngày 16/5, D.ĐT sẽ có mặt tại TP.Vinh (Nghệ An). Tại đây, toàn đội sẽ có 2 ngày tập để làm quen khí hậu và hoàn thành các bước cuối cùng, trước khi bước vào tranh tài chặng 1 vào ngày 19/5.

Dù thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng trước đó các cua-rơ D.ĐT cũng có gần 1 tuần làm quen với cường độ thi đấu khi tham dự giải giải Xe đạp thực tế ảo – Tranh cúp Truyền hình HTV lần thứ nhất năm 2020 "Niềm tin chiến thắng" (từ ngày 24 – 29/4). Cuộc đua diễn ra gồm 6 chặng với tổng chiều dài hơn 250km, mỗi đội có 6 VĐV (không có ngoại binh) với sự tham gia của 5 đội đua mạnh: TP.HCM, Lộc Trời An Giang, Bike Life Đồng Nai, D.ĐT và Quân khu 7. Ở giải này, các cua-rơ Đất Sen hồng đã thi đấu ấn tượng và giành chức vô địch nội dung đồng đội. Thành tích đạt được ở giải vừa qua cũng góp phần giúp các cua-rơ có được tinh thần tốt, quyết tâm cao hướng đến chinh phục các mục tiêu của cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP.HCM.

Được biết, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 32 năm 2020 với chủ đề "Non sông liền một dải" sẽ diễn ra từ ngày 19/5 – 7/6, với 18 chặng đua, tổng lộ trình hơn 2.000km. Giải xuất phát từ TP.Vinh (Nghệ An), đi qua các địa phương: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng và về đích tại TP.HCM. Áo vàng chung cuộc (cá nhân tổng sắp) sẽ nhận 200 triệu đồng; 100 triệu đồng cho vô địch đồng đội; giá trị tiền thưởng cho các danh hiệu Áo chấm đỏ, Áo xanh là 50 triệu đồng, còn VĐV mặc Áo trắng sẽ nhận 30 triệu đồng. Ngoài ra, cua-rơ giành chiến thắng từng chặng sẽ nhận được 20 triệu đồng tiền thưởng, Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải phụ cho mỗi chặng đua... Giải có 13 đội tranh tài, trong đó có các đội đua mạnh như: TP.HCM, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Quân khu 7, Quân đội, Hà Nội hay Bình Dương.

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ