• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Bộ chuyển nắng nóng, nhiệt độ tăng mạnh ngay sau đợt không khí lạnh

Thực hiện: PV | 01/04/2023

(Tổ Quốc) - Một số khu vực tại Bắc Bộ nhiệt độ tăng đột ngột lên tới 37 độ C ngay sau khi đợt không khí lạnh cuối mùa kết thúc.

Bắc Bộ chuyển nắng nóng cục bộ ngay sau đợt rét sâu

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia chiều 1/4, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, ngày 22/4 khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng nóng cục bộ. 

Từ ngày 3-5/4, khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết trên cả nước đêm 1/4 và ngày 2/4

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lào Cai-Yên Bái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; riêng khu vực Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 29-32 độ; riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

- Bắc Bộ: từ ngày 4-5/4, trời nắng; riêng phía Tây có nắng nóng. Từ đêm 5-6/4, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 6/4 trời chuyển mát.

- Bắc và Trung Trung Bộ: từ ngày 4-5/4 có nắng nóng diện rộng. Từ ngày 6-8/4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc từ ngày 6/4 trời chuyển mát.

- Tây Nguyên Nam Bộ: từ chiều tối và tối 3-5/4, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.


NỔI BẬT TRANG CHỦ