• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bắc Giang kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cả nước chung tay ủng hộ người dân vùng tâm dịch vượt qua khó khăn

(Tổ Quốc) - Hiện tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang đang diễn biến phức tạp, nảy sinh nhiều vấn đề xã hội với hơn 60 nghìn công nhân thất nghiệp ở lại tỉnh, người dân trong các khu cách ly cũng gặp nhiều khó khăn cần giúp đỡ.

Theo báo cáo mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 4 khu công nghiệp với 340 nhà máy dừng hoạt động cùng 60.000 công nhân phải nghỉ việc, đang ở lại tỉnh.

Với 60.000 công nhân đang ở lại và đang cách ly, áp lực chăm lo cho đội ngũ này đối với tỉnh rất lớn.

Bên cạnh những giải pháp đang được cả hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang cũng kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của nhân dân trong và ngoài tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp.

Bắc Giang kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cả nước chung tay ủng hộ người dân vùng tâm dịch vượt qua khó khăn - Ảnh 1.

Khu vực cách ly tập trung tại Bắc Giang

Mọi tấm lòng, sự ủng hộ, giúp đỡ xin vui lòng gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, số tài khoản: 3761.0.1062613 - 91049 hoặc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang qua số tài khoản: 2500.201.013.004, tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

Hoặc trao trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh (Địa chỉ: tầng 3, nhà B, Trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban Phong trào, điện thoại 0913.358.297.

Đặng Thuỷ

NỔI BẬT TRANG CHỦ